Gắn kết quân - dân nơi biên cương
Những ngày này, không khí Ngày hội Biên phòng toàn dân lan tỏa khắp các thôn biên giới của xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương gặp gỡ, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và triển khai các nội dung xây dựng nền biên phòng toàn dân. Qua đó, củng cố niềm tin, tiếp thêm động lực xây dựng khu vực biên giới ngày càng ổn định, phát triển.
Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, Đại tá Trần Quang Tùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai cho biết: Những năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai đồng bộ nhiều nội dung như tham gia củng cố hệ thống chính trị, giúp dân phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng các mô hình tự quản đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự…
“Khi người dân nhận thức rõ quyền lợi và trách nhiệm của mình đối với chủ quyền lãnh thổ, họ sẽ chủ động tham gia bảo vệ. Đó chính là yếu tố quan trọng tạo nên thế trận biên phòng toàn dân vững chắc”, Đại tá Trần Quang Tùng nhấn mạnh.
Ghi nhận tại các thôn biên giới của xã Bát Xát cho thấy, mô hình tổ tự quản tiếp tục phát huy hiệu quả. Toàn xã hiện duy trì 10 tổ tự quản đường biên, cột mốc và 55 tổ tự quản an ninh trật tự. Các tổ hoạt động thường xuyên, không mang tính hình thức, với sự tham gia của già làng, trưởng thôn, người có uy tín.
Anh Lý A Đu - người dân thôn Ná Nàm, xã Bát Xát chia sẻ giản dị: “Bộ đội xuống thôn giúp làm đường, hướng dẫn trồng cây, rồi tuyên truyền pháp luật. Mình thấy bộ đội gần gũi nên việc gì liên quan đến an ninh biên giới cũng sẵn sàng tham gia… Trước đây nghe nói bảo vệ biên giới là việc của bộ đội, giờ thì mình hiểu đó cũng là việc của dân. Thấy người lạ vào bản là báo ngay, mốc giới có gì bất thường cũng báo”.
Chính từ sự thay đổi nhận thức đó, tình hình an ninh trật tự khu vực biên giới được giữ vững, các vụ việc phức tạp giảm rõ rệt. Cấp ủy, chính quyền địa phương có điều kiện tập trung phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao đời sống nhân dân.
Ông Nguyễn Kiều Phương, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Bát Xát khẳng định: Ngày hội là dịp để địa phương đánh giá thực chất việc xây dựng nền biên phòng toàn dân, nhất là vai trò của hệ thống chính trị ở cơ sở và sự tham gia của nhân dân.
“Chúng tôi coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, không phải phong trào ngắn hạn. Mỗi năm làm tốt hơn một chút, dân tin hơn một chút”, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Bát Xát nói.
Theo ghi nhận của phóng viên, không khí ngày hội không chỉ thể hiện qua phần lễ trang trọng, mà còn lan tỏa trong các hoạt động trước đó: Tuyên truyền pháp luật; sinh hoạt chi bộ thôn có sự tham gia của đảng viên là Bộ đội Biên phòng; củng cố các tổ tự quản; rà soát lại các mô hình giúp dân phát triển kinh tế; bảo đảm an ninh trật tự…
Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Bát Xát nhấn mạnh, xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới không phải nhiệm vụ riêng của lực lượng chuyên trách mà là trách nhiệm chung của cả cộng đồng, trong đó Bộ đội Biên phòng giữ vai trò nòng cốt.
Việc cử đảng viên Đồn Biên phòng về sinh hoạt tại các chi bộ thôn tiếp tục phát huy hiệu quả. Hiện có 10 đảng viên Đồn Biên phòng Bát Xát (Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai) tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn biên giới; 26 đảng viên được phân công phụ trách 116 hộ dân. Cách làm này giúp chủ trương, chính sách đến với người dân nhanh hơn; đồng thời, những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở cũng được phản ánh kịp thời.
Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Bát Xát Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá: “Khi có cán bộ Biên phòng cùng sinh hoạt, chi bộ thôn hoạt động nền nếp hơn, việc triển khai nhiệm vụ cũng sát thực tiễn hơn. Đây là một trong những yếu tố quan trọng để củng cố hệ thống chính trị từ cơ sở”.
Chia sẻ với phóng viên về điều này, ông Tẩn Láo Tả, Bí thư Chi bộ thôn Ná Nàm, xã Bát Xát hồ hởi: “Có Bộ đội Biên phòng cùng sinh hoạt, Chi bộ mạnh lên thấy rõ. Một số việc trước đây phải báo lên xã, nay bàn ở thôn đã có hướng giải quyết. Bà con cũng tin hơn vì thấy cán bộ “nói đi đôi với làm”… Mỗi khi có vấn đề liên quan đến đường biên, mốc giới, bà con đã chủ động báo cho tổ tự quản và Đồn Biên phòng. Nhận thức thay đổi thì công việc cũng thuận lợi hơn”.
Để Ngày hội lan tỏa thành sức mạnh giữ bình yên nơi tuyến đầu
Điểm đáng chú ý của Ngày hội Biên phòng toàn dân là sự kết hợp giữa hoạt động chính trị với chăm lo đời sống nhân dân.
Năm nay, tại Ngày hội Biên phòng toàn dân được tổ chức làm điểm tại xã Bát Xát, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai và xã Bát Xát đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời trao 100 suất quà tặng các hộ gia đình khó khăn. Điều này thể hiện sự quan tâm của lực lượng Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương đối với người dân nơi biên giới.
Những phần quà được trao ngay tại ngày hội, trong không khí văn hóa, thể thao sôi nổi, tạo nên một ngày hội thực sự của nhân dân, không còn khoảng cách giữa “người tổ chức” và “người tham gia”, giữa cán bộ và người dân. Tất cả đã góp phần làm cho “thế trận lòng dân” ở Bát Xát ngày càng vững chắc.
Chủ tịch UBND xã Bát Xát Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, bên cạnh hoạt động trong ngày hội, địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về biên giới quốc gia, xây dựng các chương trình phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh.
Ở góc độ Bộ đội Biên phòng, Đại tá Trần Quang Tùng cho rằng, việc tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân tại các xã biên giới vừa là dịp để biểu dương điển hình tiên tiến và cũng là rà soát lại các mô hình hiệu quả, nhân rộng cách làm hay.
Trong quá trình chuẩn bị ngày hội, cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với lực lượng Bộ đội Biên phòng rà soát lại toàn bộ các mô hình đang triển khai ở cơ sở, từ công tác tuyên truyền pháp luật đến hoạt động của các tổ tự quản. Những con số cụ thể của năm 2025 cho thấy nền tảng đã được chuẩn bị khá vững: 73 buổi tuyên truyền với gần 4.000 lượt người tham gia; 90 giờ phát thanh; hơn 5.000 tờ rơi pháp luật được phát đến từng hộ dân.
Thực tế tại Bát Xát cho thấy, cùng với công tác tuyên truyền, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh đã góp phần nâng cao đời sống nhân dân. Khi cuộc sống ổn định, người dân gắn bó với đất, với bản, với biên cương, từ đó hình thành “cột mốc sống” bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.
Ngày hội khép lại, nhưng những nội dung đã thống nhất tiếp tục được triển khai trong đời sống thường nhật. Từ việc củng cố hệ thống chính trị cơ sở, nâng cao hiệu quả các tổ tự quản, đến chăm lo đời sống nhân dân, tất cả đều hướng tới mục tiêu chung là giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới.
Ở nơi phên dậu Tổ quốc, sức mạnh không chỉ đến từ lực lượng chuyên trách mà còn từ sự đồng lòng của nhân dân. Ngày hội vì thế không chỉ là một sự kiện, mà là minh chứng sinh động cho mối quan hệ gắn bó quân - dân và cách làm thiết thực trong xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc.