Bộ GD&ĐT trả lời kiến nghị về phụ cấp thâm niên cho giáo viên

(CLO) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Đắk Lắk gửi tới sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, liên quan đến chính sách phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.

Tại các buổi tiếp xúc cử tri, nhiều giáo viên đã nghỉ hưu trước tháng 12/2010 phản ánh rằng họ không được hưởng phụ cấp thâm niên theo Nghị định số 54/2011/NĐ-CP, dù đã có nhiều năm cống hiến trong giai đoạn kháng chiến và thời kỳ bao cấp.

Theo phản ánh, mức lương hưu của nhóm đối tượng này hiện rất thấp, gây thiệt thòi so với những thế hệ nghỉ hưu sau khi chính sách phụ cấp thâm niên được ban hành.

Giải đáp kiến nghị, Bộ GD&ĐT cho biết: Nghị định số 54/2011/NĐ-CP, ban hành ngày 4/7/2011, quy định về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy, giáo dục tại các cơ sở công lập, có hiệu lực từ ngày 1/5/2011.

z6972848216537_6c3243b7678d83762aafacb6e6402578.jpg
Các nhà giáo nghỉ hưu trước tháng 12/2010 không thuộc đối tượng tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo theo Nghị định số 54/2011/NĐ-CP. Ảnh: Văn Hiền

Theo đó, chỉ những nhà giáo đang công tác tại thời điểm nghị định có hiệu lực mới được tính hưởng phụ cấp thâm niên. Vì vậy, những giáo viên nghỉ hưu trước tháng 12/2010 không nằm trong phạm vi áp dụng của chính sách này.

Bộ GD&ĐT cho biết thêm, nhằm bảo đảm công bằng cho các thế hệ nhà giáo, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 14/2020/NĐ-CP ngày 24/1/2020, quy định chế độ trợ cấp cho nhà giáo đã nghỉ hưu nhưng chưa được hưởng phụ cấp thâm niên trong lương hưu.

Theo Nghị định này, đối tượng được hưởng trợ cấp gồm các giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục, cô nuôi dạy trẻ... đã nghỉ hưu hoặc nghỉ chờ đủ tuổi hưởng lương hưu trong giai đoạn từ ngày 1/1/1994 đến 31/5/2011, tại các cơ sở giáo dục công lập.

Điều này đồng nghĩa với việc nhà giáo nghỉ hưu trước tháng 12/2010 – tuy không được hưởng phụ cấp thâm niên theo Nghị định 54 – vẫn được nhận trợ cấp một lần theo Nghị định 14/2020/NĐ-CP.

Bộ GD&ĐT nhấn mạnh, chính sách tại Nghị định 14/2020/NĐ-CP thể hiện sự trân trọng, ghi nhận công lao của các thế hệ thầy cô đã cống hiến trong giai đoạn khó khăn của đất nước, đồng thời bảo đảm công bằng tương đối giữa các nhóm giáo viên nghỉ hưu trước và sau năm 2010.

Bộ khẳng định sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá việc thực hiện chính sách và kiến nghị Chính phủ xem xét điều chỉnh phù hợp, bảo đảm quyền lợi của nhà giáo trong toàn hệ thống giáo dục.

Phụ cấp thâm niên nhà giáo là một chính sách đặc thù, thể hiện sự ghi nhận của Nhà nước với nghề dạy học – nghề được ví như “trồng người”. Theo quy định hiện hành, giáo viên công tác đủ 5 năm trở lên được hưởng mức phụ cấp từ 5% trở lên trên lương, cứ mỗi năm tăng thêm 1%.

Tuy nhiên, nhiều thầy cô nghỉ hưu trước năm 2010 vẫn băn khoăn vì khoảng trống chính sách giữa giai đoạn trước và sau khi nghị định có hiệu lực. Với việc Chính phủ đã có Nghị định 14/2020/NĐ-CP, hy vọng phần nào bù đắp công bằng cho những người đã cống hiến cả đời cho sự nghiệp giáo dục nước nhà.

Xem thêm

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

(CLO) Ngày mai 5/5, thời tiết TP.HCM và các tỉnh thành Nam Bộ ban ngày có nắng nóng, tới chiều tối mây dông phát triển, gây mưa rào và kèm theo dông, sét ở nhiều khu vực; cảnh báo có thể gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực trũng thấp.

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

(CLO) Gia đình nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng không chấp nhận mức bồi thường 16 triệu đồng, yêu cầu 90 triệu đồng và xin lỗi công khai. Theo luật sư, việc bồi thường trong các vụ bạo lực học đường phải dựa trên thiệt hại thực tế, bao gồm cả chi phí điều trị và tổn thất tinh thần, thay vì thỏa thuận cảm tính.

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: