Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường xem lại việc bỏ khối C00 phút chót

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn sáng 6/6 cho biết, Bộ đã chính thức yêu cầu các trường đại học rà soát và điều chỉnh phương án xét tuyển, đặc biệt với những ngành vừa bất ngờ loại bỏ tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) ngay trước kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Động thái này được đưa ra sau khi dư luận, đặc biệt là học sinh và phụ huynh, phản ứng mạnh mẽ với quyết định đột ngột từ một loạt trường đại học – trong đó có Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội).

Trường này mới đây thông báo ngừng xét tuyển khối C00 ở 17 ngành, bao gồm Báo chí, Xã hội học, Tâm lý học… và chuyển sang sử dụng các tổ hợp khác như D14 (Văn, Sử, Anh), D15 (Văn, Địa, Anh) hoặc D66 (Văn, GDCD, Anh).

Nhiều trường đại học loại bỏ khối C00 sát kỳ thi khiến thí sinh trở tay không kịp, Bộ GD&ĐT yêu cầu điều chỉnh, đảm bảo công bằng và quyền lợi cho các em. Ảnh minh họa.
Nhiều trường đại học loại bỏ khối C00 sát kỳ thi khiến thí sinh trở tay không kịp, Bộ GD&ĐT yêu cầu điều chỉnh, đảm bảo công bằng và quyền lợi cho các em. Ảnh minh họa.

Không chỉ có vậy, trước đó ít ngày, Đại học Luật (ĐHQG Hà Nội) cũng loại tổ hợp C00 khỏi ngành Luật. Các trường như Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại học Mở Hà Nội, Đại học Thủ đô và Đại học Kiểm sát Hà Nội cũng có động thái tương tự.

Lý do được các trường đưa ra là để phù hợp hơn với định hướng đào tạo và yêu cầu mới. Nhưng thời điểm công bố lại rơi đúng lúc học sinh đang bước vào giai đoạn nước rút cho kỳ thi tốt nghiệp – điều khiến không ít em rơi vào thế “không kịp trở tay”.

Nhiều học sinh đã xác định thi khối C00 từ rất sớm, thậm chí từ lớp 10. Khi đăng ký môn thi tốt nghiệp cuối tháng 4, các em chọn Sử và Địa – bỏ hẳn tiếng Anh, vì cho rằng sẽ xét tuyển theo khối C00 truyền thống. Nay, với việc C00 bị loại khỏi nhiều ngành, các tổ hợp thay thế lại yêu cầu môn Ngoại ngữ, khiến thí sinh hoàn toàn bị động.

Dù theo quy chế, các trường chỉ cần công bố phương án tuyển sinh ít nhất 30 ngày trước thời điểm đăng ký nguyện vọng (bắt đầu từ 16/7), Bộ Giáo dục vẫn nhấn mạnh nguyên tắc tối thượng là đảm bảo công bằng cho thí sinh. Tự chủ tuyển sinh không có nghĩa là gây xáo trộn cho thí sinh vào phút chót.

Năm ngoái, hơn 615.000 thí sinh trúng tuyển đại học, với hơn một nửa sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp để xét tuyển. Điều đó cho thấy kỳ thi này vẫn là “xương sống” trong tuyển sinh, và mọi thay đổi liên quan đến tổ hợp, nhất là với tổ hợp phổ biến như C00 cần được cân nhắc kỹ lưỡng, công bố từ sớm và đặt lợi ích thí sinh lên hàng đầu.

Xem thêm

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

(NB&CL) Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Từ 7/7, phụ cấp ưu đãi nghề của nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục cũng được điều chỉnh theo từng nhóm đối tượng, trường học và địa bàn. Những thay đổi này được kỳ vọng vừa cải thiện thu nhập, vừa tạo thêm động lực để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị: Chất lượng đào tạo làm nền tảng, hội nhập làm đích đến

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị: Chất lượng đào tạo làm nền tảng, hội nhập làm đích đến

Trong bối cảnh nhu cầu nhân lực y tế chất lượng cao ngày càng cấp thiết, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ với chiến lược lấy chất lượng đào tạo làm nền tảng, chuyển đổi số làm động lực và hợp tác với các cơ sở y tế, doanh nghiệp để thực hành và làm cầu nối việc làm. Từ những đổi mới trong tuyển sinh, chương trình đào tạo đến khát vọng vươn tới các chuẩn mực khu vực, nhà trường đang mở ra hành trình kiến tạo những thế hệ cán bộ y tế đáp ứng yêu cầu của nền y học hiện đại.

Sở GD&ĐT Đồng Tháp: Từ tư duy quản trị data đến khát vọng bứt phá bản đồ tri thức

Sở GD&ĐT Đồng Tháp: Từ tư duy quản trị data đến khát vọng bứt phá bản đồ tri thức

Khép lại năm học 2025 - 2026 với những con số ấn tượng và dấu ấn chuyển đổi số toàn diện, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đồng Tháp không chỉ giữ vững vị trí dẫn đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) mà còn vươn lên top đầu cả nước. Đây là điểm tựa vững chắc để Đất Sen Hồng tự tin bước vào năm học mới 2026 - 2027 với tâm thế bứt phá mạnh mẽ.

Bác sĩ 4 lĩnh vực sẽ có chương trình thực hành riêng

Bác sĩ 4 lĩnh vực sẽ có chương trình thực hành riêng

(CLO) Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đang lấy ý kiến xây dựng chương trình thực hành cho bác sĩ thuộc 4 phạm vi hành nghề gồm Y khoa, Y học cổ truyền, Y học dự phòng và Răng - hàm - mặt, chuẩn bị cho kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề năm 2027.

Cỡ chữ bài viết: