Bộ Giáo dục và Đào tạo lý giải tranh luận liên quan đến đề Toán, Tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2026

(CLO) Một trong những vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận là một số bài toán thực tiễn trong đề Toán chưa thực sự sát với đời sống, thậm chí mang tính “ghép tình huống” nhiều hơn là phản ánh thực tế. 

Bài toán thực tiễn không cần sao chép nguyên đời sống

Một trong những vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm là ý kiến cho rằng một số bài toán thực tiễn trong đề Toán chưa thực sự sát với đời sống, thậm chí mang tính “ghép tình huống” nhiều hơn là phản ánh thực tế.

Trả lời vấn đề này với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho biết, mục tiêu của việc đưa các bài toán thực tiễn vào đề thi không phải để mô phỏng hoàn toàn các tình huống ngoài đời sống mà nhằm đánh giá năng lực vận dụng kiến thức của học sinh.

Theo ông Hà, nếu xây dựng một bài toán với đầy đủ dữ liệu kỹ thuật như trong thực tế, đề thi sẽ trở nên quá dài, phức tạp và vượt ra ngoài phạm vi kiến thức phổ thông.

“Ở cấp độ phổ thông, chúng tôi lựa chọn mức độ phù hợp. Đưa một bài toán có hơi hướng thực tiễn để học sinh thấy được ý nghĩa của toán học trong cuộc sống còn hơn chỉ là những con số và phép tính khô khan”, ông Hà nhấn mạnh.

Đại diện Bộ GD&ĐT bày tỏ: "Điều quan trọng không phải tình huống có giống hoàn toàn đời thực hay không, mà là khả năng học sinh vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề được đặt ra".

clo_br_img-9633.jpg
Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Nguyễn Ngọc Hà.

Đề Tiếng Anh phải phục vụ cả xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học

Bên cạnh môn Toán, đề thi Tiếng Anh năm nay cũng tạo ra nhiều ý kiến trái chiều khi một số giáo viên và thí sinh cho rằng có những câu hỏi khó, đặc biệt ở phần đọc hiểu, với độ khó tương đương trình độ C1 hoặc IELTS khoảng 7.0.

Đáng chú ý, nhiều thí sinh tại TP HCM dù sở hữu chứng chỉ IELTS, SAT với kết quả cao vẫn phản ánh phải vận dụng kỹ năng luyện thi quốc tế để xử lý một số câu hỏi trong đề.

Trước những băn khoăn này, ông Hà chia sẻ: "Việc xây dựng đề thi luôn bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong đó yêu cầu đề thi phải bảo đảm độ phân hóa phù hợp. Đến thời điểm hiện nay, kỳ thi tốt nghiệp THPT vẫn thực hiện đồng thời hai mục tiêu là xét công nhận tốt nghiệp và cung cấp dữ liệu cho các trường đại học, cao đẳng tuyển sinh. Vì vậy, đề thi cần có khả năng phân loại thí sinh”.

Theo Bộ GD&ĐT, việc xuất hiện một số câu hỏi có độ khó cao là chủ đích của ban ra đề nhằm phục vụ công tác tuyển sinh của các trường đại học có mức độ cạnh tranh lớn. Tuy nhiên, các câu hỏi này chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng thể đề thi.

Đại diện Bộ GD&ĐT khẳng định đề thi vẫn được xây dựng trên nền tảng Chương trình giáo dục phổ thông 2018, bảo đảm học sinh có học lực trung bình khá, nắm chắc kiến thức cơ bản vẫn có thể đạt kết quả tốt.

clo_br_9.jpg
Điểm thi tốt nghiệp được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố sáng 1/7.

Từ vựng mới không phải yếu tố quyết định điểm số

Liên quan đến phản ánh đề Tiếng Anh xuất hiện một số từ vựng vượt trình độ đầu ra bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, ông Hà cho biết ban ra đề đã tính toán kỹ vấn đề này.

Ông nhấn mạnh các từ mới nếu xuất hiện đều không nằm ở vị trí mang tính quyết định đến việc trả lời đúng hay sai.

“Nếu từ mới vượt trình độ là từ khóa quyết định điểm số thì không được phép. Ban ra đề đã thống nhất rất rõ nguyên tắc này. Các trường hợp được phản ánh chủ yếu nằm trong phần đọc hiểu. Với dạng câu hỏi này, thí sinh hoàn toàn có thể dựa vào ngữ cảnh để suy luận mà không nhất thiết phải hiểu chính xác nghĩa của từng từ”, ông Hà giải thích.

Theo ông, đây cũng là cách đánh giá năng lực sử dụng ngôn ngữ thực tế thay vì chỉ kiểm tra khả năng ghi nhớ từ vựng đơn lẻ.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 61.600 thí sinh so với năm trước. Theo kế hoạch, điểm thi sẽ được công bố vào ngày 1/7. Các địa phương hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp trước ngày 4/7, trong khi công tác phúc khảo kết thúc chậm nhất ngày 20/7.

Thí sinh chê đề thi khó đọc, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định 'Địa phương nào làm sai, địa phương đó chịu trách nhiệm'

Trước phản ánh của một số thí sinh về chất lượng bản in đề thi ở một số nơi, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Nguyễn Ngọc Hà cho biết, Bộ đã rút kinh nghiệm từ các mùa thi trước và có hướng dẫn rất chi tiết đối với công tác in sao đề.

“Không chỉ hướng dẫn quy trình vận chuyển đề thi, Bộ còn quy định cụ thể về cách đặt lề, căn lề, phông chữ, chất lượng bản in. Chúng tôi đã tổ chức thử nghiệm toàn bộ quy trình để bảo đảm khi in và photocopy, đề thi phải rõ hình, rõ chữ”, ông Hà cho biết.

Đại diện Bộ GD&ĐT nhấn mạnh, nếu đơn vị địa phương không thực hiện đúng hướng dẫn dẫn đến chất lượng đề thi không bảo đảm thì đơn vị đó phải chịu trách nhiệm.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: