Bỏ giường bệnh dịch vụ: Xóa công tư lẫn lộn!

(CLO) - Bệnh viện công phải phục vụ nhu cầu thiết yếu cho người dân trước, khi chưa đáp ứng được thì chưa thể tính đến chuyện kinh doanh bằng việc phục vụ người giàu.

Bỏ giường bệnh dịch vụ là việc làm đáng hoan nghênh

Thông tin Bệnh viện Bạch Mai giảm giường bệnh dịch vụ, tiến tới xóa giường bệnh dịch vụ thu hút sự chú ý của dư luận. Bởi từ trước đến nay những bất cập tồn tại song song hai loại hình công, tư trong cùng một bệnh viện đã được dư luận chỉ ra.

Khi bệnh viện công phát triển loại hình giường bệnh dịch vụ giải quyết được vấn đề thu nhập cho cán bộ y bác sĩ, đáp ứng nhu cầu của bộ phận người bệnh có tiền.

Nhưng cách làm này mang tới nhiều thiệt thòi cho bệnh nhân theo BHYT. Đặc biệt là những thiệt thòi về chuyên môn khi bác sĩ giỏi thường được ưu tiên cho lĩnh vực dịch vụ.

Kỳ vọng sự xóa bỏ giường bệnh dịch vụ thì quyền lợi của bệnh nhân BHYT được đáp ứng tốt hơn (ảnh minh họa - nguồn internet).

Kỳ vọng sự xóa bỏ giường bệnh dịch vụ thì quyền lợi của bệnh nhân BHYT được đáp ứng tốt hơn (ảnh minh họa - nguồn internet).

Trong khi nhiệm vụ chính của bệnh viện công không phải để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho số ít người bệnh có tiền mà đảm bảo công tác khám chữa bệnh cho đại đa số người dân.

Liên quan đến vấn đề này,  trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, ông Phạm Văn Học, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (tỉnh Phú Thọ) cho biết, với các bệnh viện công lập, đặc biệt bệnh viện tuyến cuối như Bệnh viện Bạch Mai thì nhiệm vụ đầu tiên phải tính đến là cung cấp các dịch vụ thiết yếu.

Hiện nay, việc cung cấp dịch vụ thiết yếu tại bệnh viện này chưa đáp ứng được như yêu cầu. Cụ thể, còn tình trạng nằm ghép giường bệnh, hoặc bệnh nhân không có cơ hội điều trị. Vì thế, bệnh viện này chưa thể tính tới phát triển phòng điều trị theo yêu cầu.

Tình trạng, khi phòng bệnh dịch vụ mỗi bệnh nhân một phòng, trong khi đó khu điều trị phổ thông lại xảy ra tình trạng nhiều người nằm chung một giường bệnh.

“Như vậy một người nằm điều trị theo yêu cầu sẽ lấy mất đi cơ hội cho 3 đến 4 người bệnh khác. Do đó, tạm thời hạn chế tiến tới xóa bỏ giường bệnh theo yêu cầu ở bệnh viện Bạch Mai là phù hợp” – ông Học nhấn mạnh.

Cũng theo vị này, nếu sau này Bệnh viện Bạch Mai phát triển, khi đã cung cấp được nhu cầu khám chữa bệnh thiết yếu của người dân thì có thể đầu tư xã hội hóa bằng vốn góp để xây bệnh viện dịch vụ.

Khi phát triển khu dịch vụ thì phải tách bạch tài chính và điều trị. Đến lúc đó, Bệnh viện Bạch Mai phát triển khám bệnh theo dịch vụ sẽ không còn ai thắc mắc.

Một vấn đề khác bất hợp lý trong việc phát triển chữa bệnh theo yêu cầu đó là vấn đề quá tải về nhân lực và trang thiết bị. Trang thiết bị và con người của các bệnh viện công đến thời điểm này vẫn do nhà nước đầu tư.

Các cơ sở đó phải phục vụ nhu cầu thiết yếu cho người dân trước. Khi mà nhu cầu thiết yêu chưa đáp ứng được thì chưa thể tính chuyện kinh doanh bằng việc phục vụ người giàu.

Hy vọng bệnh viện Bạch Mai thành hình mẫu tự chủ

Đồng quan điểm, bà Bùi Thị An đại biểu Quốc hội khóa 13 ủng hộ việc Bệnh viện Bạch Mai hạn chế phát triển giường bệnh dịch vụ tiến tới xóa bỏ. Bà An cho rằng, xã hội hóa trong y tế thì khuyến khích nhưng cũng phải chừng mực, tách bạch công tư và phù hợp với điều kiện sống của đại đa số người dân.

Trong khi, đại biểu Quốc hội Vũ Thị Nguyệt khi chia sẻ về vấn đề này đã bày tỏ sự ủng hộ chủ trương xóa giường bệnh dịch vụ tại Bệnh viện Bạch Mai. Bà cũng trông chờ vào hướng đi mới của bệnh viện này, nếu thành công thì đây là hình mẫu cho các bệnh viện trong quá trình tự chủ.

Trước đó, đại biểu Quốc hội Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai thông tin, hiện nay tỷ lệ giường bệnh dịch vụ theo yêu cầu tại viện này được khống chế ở mức tối đa là 30%, lộ trình sẽ giảm xuống 20% và dần dần loại bỏ giường bệnh dịch vụ. Tất cả bệnh nhân đều được phục vụ tốt nhất có thể. 

Trong khi tiến sĩ Dương Đức Hùng, Phó Giám đốc bệnh viện này chia sẻ, khi không còn giường bệnh theo yêu cầu nữa tiến tới sẽ đưa ra các tiêu chuẩn, các gói dịch vụ để chăm sóc bệnh nhân.

Mục tiêu là các bệnh nhân đều được chăm sóc tốt nhất. Quyền lợi của người bệnh là quan trọng, chất lượng chăm sóc là ưu tiên hàng đầu.

Được biết, Bệnh viện Bạch Mai là một trong 4 bệnh viện (Bạch Mai, Chợ Rẫy, Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện K) được thực hiện thí điểm cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm toàn diện của các bệnh viện.

Đề án thí điểm tự chủ của Bệnh viện Bạch Mai giai đoạn 2020 -2021 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt . Một trong những mục tiêu chuyên môn được giao là phải nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, thực hiện việc chăm sóc toàn diện, giải quyết được tình trạng quá tải.

Từng bước xây dựng bệnh viện hiện đại ngang tầm với các bệnh viện uy tín trong khu vực và trên thế giới và thực hiện tốt vai trò bệnh viện tuyến cuối.

Trinh Phúc

Xem thêm

Cẩn trọng dị ứng khi đi biển, lên núi nghỉ dịp Quốc Khánh 2/9

Cẩn trọng dị ứng khi đi biển, lên núi nghỉ dịp Quốc Khánh 2/9

(CLO) Kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 5 ngày, nhiều gia đình đã lên kế hoạch về biển, lên núi hoặc khám phá những vùng đất mới. Tuy nhiên, thay đổi môi trường đột ngột, ăn những món chưa từng thử hay tiếp xúc với côn trùng, phấn hoa… có thể khiến cơ thể bất ngờ “phản ứng”, thậm chí dẫn tới cấp cứu.

Đi tìm "tiếng khóc trẻ thơ": Lời giải nào từ hai mũi nhọn Micro-TESE và IVM tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội?

Đi tìm "tiếng khóc trẻ thơ": Lời giải nào từ hai mũi nhọn Micro-TESE và IVM tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội?

(CLO) Có một không gian đặc biệt tại Khoa Hỗ trợ sinh sản và Nam học (Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội). Đó không hẳn là sự căng thẳng thường thấy nơi bệnh viện, mà là sự nén lặng của hy vọng. Gần 100 khách hàng mang đến hội thảo “Micro-TESE và IVM – Hai giải pháp tiên tiến trong điều trị hiếm muộn” không chỉ là những hồ sơ bệnh án, mà là hàng trăm ngàn ngày mòn mỏi đi tìm câu trả lời cho khao khát làm cha mẹ.

Giải mã AMH và hiếm muộn: Thắp sáng hy vọng cho những hành trình tìm con dang dở

Giải mã AMH và hiếm muộn: Thắp sáng hy vọng cho những hành trình tìm con dang dở

(CLO) “Vợ chồng em đã đi tìm con suốt 16 năm, điều trị nhiều nơi trong và ngoài nước… nhưng đến giờ vẫn chưa được làm cha mẹ. Liệu chúng em còn cơ hội không, thưa bác sĩ?”. Lời tâm sự nghẹn ngào ấy đã khiến cả hội trường chùng xuống trong giây lát tại Hội nghị khách hàng “Giải mã AMH và hiếm muộn – Đồng hành đón con yêu” do Khoa Hỗ trợ sinh sản & Nam học (Bệnh viện Phụ sản Hà Nội) tổ chức.

Gia Lai: 78 người nhập viện sau khi ăn bánh mì

Gia Lai: 78 người nhập viện sau khi ăn bánh mì

(CLO) Sau khi mua bánh mì thập cẩm tại một hộ kinh doanh trên địa bàn phường An Khê (Gia Lai), 78 người lần lượt xuất hiện các triệu chứng đau quặn bụng, tiêu chảy, nôn ói nhiều lần và sốt, phải nhập viện điều trị.

Trường học mở cửa, nguy cơ dịch bệnh tăng theo

Trường học mở cửa, nguy cơ dịch bệnh tăng theo

(CLO) Gần 100.000 ca bệnh tay chân miệng được ghi nhận trong hơn 8 tháng, cao hơn 2,5 lần cùng kỳ 2025, trong khi khoảng 3.000 ca xuất hiện mỗi tuần gần đây. Học sinh tại nhiều địa phương đang đồng loạt trở lại trường, làm gia tăng nguy cơ lây lan bệnh truyền nhiễm.

Nghịch lý ung thư tại Việt Nam

Nghịch lý ung thư tại Việt Nam

(CLO) Việt Nam mỗi năm ghi nhận hơn 177.000 ca ung thư mới và hơn 111.000 người tử vong. Tỷ lệ tử vong trên số ca mắc mới khoảng 63%, cao hơn đáng kể so với mức 35-40% ở nhiều nước phát triển. Theo chuyên gia, điều đáng lo không nằm ở việc ngày càng phát hiện nhiều ung thư, mà là không ít người bệnh được chẩn đoán khi bệnh đã ở giai đoạn muộn.

Bệnh tay chân miệng tăng mạnh trước thềm năm học mới

Bệnh tay chân miệng tăng mạnh trước thềm năm học mới

(CLO) Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, trong 8,5 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận gần 100.000 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, cao hơn 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, trong 4 tuần gần đây, số ca mắc vẫn ở mức khoảng 3.000 trường hợp mỗi tuần. 

Sau vụ sản phẩm Loramen của 'cô giáo Hương' và 'Phú Lê': Nỗi khổ phòng the của đàn ông thành công cụ kiếm tiền bất chính

Sau vụ sản phẩm Loramen của 'cô giáo Hương' và 'Phú Lê': Nỗi khổ phòng the của đàn ông thành công cụ kiếm tiền bất chính

(CLO) Biết rõ Loramen không có công dụng tăng cường sinh lý, kéo dài thời gian quan hệ, nhóm “cô giáo Hương” và vợ chồng "Phú Lê" vẫn xây dựng kịch bản, sản xuất hàng loạt video trên mạng xã hội để thổi phồng công dụng, thu hút khách hàng. Chỉ trong khoảng 18 tháng, sản phẩm này ghi nhận doanh thu bán lẻ hơn 11,6 tỷ đồng.

Cỡ chữ bài viết: