Bỏ nghề đạo diễn phim hoạt hình, chàng trai 9X khởi nghiệp thành công bằng việc làm tiêu bản xác động vật

Chủ nhật, 28/11/2021 08:21 AM - 0 Trả lời

(CLO) Với niềm đam mê bộ môn sinh học, anh Đặng Trung Hiếu đã bỏ nghề làm đạo diễn phim hoạt hình, theo đuổi đam nghề phục hồi hình dáng động vật, để phục vụ cho giáo dục.

Hơn 6 năm qua, anh Đặng Trung Hiếu (31 tuổi, ngụ quận 9, TP. HCM) ngày đêm nghiên cứu, học hỏi, để biến những xác chết vô tri vô giác của động vật, trở lại hình dáng nguyên vẹn ban đầu như vật thể sống.

bo nghe dao dien phim hoat hinh chang trai 9x khoi nghiep thanh cong bang viec lam tieu ban xac dong vat hinh 1

Chàng trai 9X khởi nghiệp thành công với nghề hiếm - làm tiêu bản động vật.

Bài liên quan

Nghề làm tiêu bản động vật có thể hiểu là công việc chế tác mẫu vật, lưu trữ và phục dựng mẫu vật cho công tác lưu trữ mẫu động vật, thực vật,… tại các viện nghiên cứu và bảo tàng.

Anh Hiếu cho biết, ngay từ nhỏ, anh đã có cơ hội tiếp xúc với các tiêu bản hoa lá về điều tra thực vật học từ cô, bác trong gia đình. Từ đó, anh Hiếu mê mẩn vẻ đẹp đặc biệt của chúng, rồi mài mò và bắt đầu học theo.

bo nghe dao dien phim hoat hinh chang trai 9x khoi nghiep thanh cong bang viec lam tieu ban xac dong vat hinh 2

Anh Hiếu có niềm đam mê tiêu bản động vật từ nhỏ.

“May mắn là gia đình luôn ủng hộ và tạo điều kiện để tôi đi đúng với năng lực của bản thân. Mỗi lần đi chợ, cứ thấy con tôm, con cá nào đẹp thì cả nhà đều mua về cho tôi tập làm tiêu bản”, anh Hiếu nói.

Song, xuất thân là một sinh viên được đào tạo về ngành đồ hoạt hình, anh Hiếu phải tập trung vào công việc là một đạo diễn phim hoạt hình tại Trung tâm tổ chức biểu diễn và điện ảnh TP. HCM.

bo nghe dao dien phim hoat hinh chang trai 9x khoi nghiep thanh cong bang viec lam tieu ban xac dong vat hinh 3

Tiêu bản xương mèo được chàng trai 9X phục dựng vô cùng tỉ mỉ.

Đến năm 2019, trong lúc đang làm việc, chàng trai 9X bỗng cảm thấy “bức rức”, trằn trọc suốt 3 tháng liền vì đam mê làm tiêu bản động vật cứ âm ỉ trong lòng. Cuối cùng, anh Hiếu đã ra quyết định thay đổi cuộc đời anh, chính là nghỉ việc và khởi nghiệp với nghề làm tiêu bản.

Anh cho biết, không có gì là đảm bảo vì ngành này không phổ biến tại Việt Nam, rất ít người theo đuổi. Vì thế, anh Hiếu phải tự tìm tòi, học hỏi từ các tài liệu nước ngoài anh tìm được qua Internet và sách.

bo nghe dao dien phim hoat hinh chang trai 9x khoi nghiep thanh cong bang viec lam tieu ban xac dong vat hinh 4

Tiêu bản cá với nhiều phần xương nhỏ, cũng không gây nhiều khó khăn cho anh Hiếu trong việc phục dựng.

“Thông qua các tài liệu, tôi bắt đầu nghiên cứu và thử nghiệm, đi từ thất bại này qua thất bại khác để tổ hợp các loại hoá chất, tìm ra công thức hoàn thiện cho mẫu vật. Làm được một tiêu bản không phải việc dễ, vì mỗi loài động vật đều khó đặc điểm riêng. Vậy nên ngoài việc đọc sách, tôi còn xem thêm phim về cơ thể, giải phẫu động vật”, chàng trai 9X kể.

Để tạo ra một tiêu bản động vật, người thợ phải trải qua nhiều công đoạn phức tạp. Khi con vật chết đi, anh Hiếu tiếp nhận và xử lý ngay công đoạn tách lọc da. Công đoạn này đòi hỏi nhiều về yếu tố thời gian, người thợ phải hoàn thành trong 1 ngày để xác không bị phân hủy. Vì một khi phân hủy, mẫu vật không còn làm lại được hình hài đầy đủ bộ lông, mà chỉ còn làm được phần khung xương.

bo nghe dao dien phim hoat hinh chang trai 9x khoi nghiep thanh cong bang viec lam tieu ban xac dong vat hinh 5

Không chỉ phục hồi phần khung xương, anh Hiếu còn tỉ mì tách lọc phần da, lông để tiêu bản trở nên thật hơn.

Sau đó, người thợ làm tiêu bản sẽ đo lại kích thước các phần như khối cơ, vòng đầu,… để phục vụ cho công đoạn ghép xương, xử lý hóa chất, điêu khắc lại đúng hình hài con vật. Người thợ sẽ khoan lỗ ở các khớp xương, rồi dùng dây kẽm kết nối các khúc xương lớn lại với nhau.

Cuối cùng, anh Hiếu sẽ phủ phần da đã tách lọc từ trước lên phần khung xương, tô vẽ để hoàn thành bộ tiêu bản. Công việc này đòi hỏi người làm phải có sự tỉ mỉ, kiên nhẫn, am hiểu cấu trúc cơ thể con vật để tránh hư hỏng, không khác mấy với công việc của một bác sĩ thú y.

bo nghe dao dien phim hoat hinh chang trai 9x khoi nghiep thanh cong bang viec lam tieu ban xac dong vat hinh 6

Độ khó và thời gian hoàn thành phụ thuộc vào kích thước, độ chi tiết của từng loài động vật.

Quá trình này tùy thuộc vào kích thước, độ chi tiết của mỗi mẫu vật mà quyết định thời gian hoàn thành. Đối với các loại côn trùng, cá, chim, thú,… anh Hiếu chỉ mất vài tháng để hoàn thành, nhưng đối với những động vật lớn, anh phải mất đến cả năm.

Thời gian đầu, chàng trai 9X sử dụng formol để ngâm, xử lý xác động vật. Tuy nhiên, sau khi tham khảo nhiều thông tin khác nhau, anh Hiếu biết loại chất này gây hại cho sức khỏe nên anh đã nghiên cứu, đổi sang phương pháp ít dùng đến hóa chất hơn.

bo nghe dao dien phim hoat hinh chang trai 9x khoi nghiep thanh cong bang viec lam tieu ban xac dong vat hinh 7

Đôi chim công được người thợ làm "y như thật".

“Tôi đã đặt mua những loại hóa chất khác ở nước ngoài, rồi bảo quản xác động vật trong lồng kính với nhiệt độ thích hợp thì mẫu vật sẽ được lưu trữ rất lâu. Thực hiện mỗi loài sẽ có những khó khăn khác nhau. Ví dụ như làm mẫu vật là rắn, nếu không dùng đúng loại hóa chất thì có thể khiến xác bị phân hủy, da co bóp tróc vảy rất xấu, không thể trưng bày được”, anh Hiếu chia sẻ.

Được biết, các sản phẩm của anh Hiếu hiện đang được trưng bày ở các bảo tàng lớn ở Việt Nam. Chàng trai 9X còn tham gia làm tiêu bản động vật cho các phòng thí nghiệm ở các cơ sở giáo dục. Khởi nghiệp với nghề làm tiêu bản, anh Hiếu đã thành lập được cho mình một công ty chuyên chế tác mẫu vật, đồng thời hỗ trợ, hướng dẫn cho những bạn trẻ có đam mê với ngành nghề này.

bo nghe dao dien phim hoat hinh chang trai 9x khoi nghiep thanh cong bang viec lam tieu ban xac dong vat hinh 8

Anh Hiếu bên cạnh bộ tiêu bản được trưng bày tại viện bảo tàng thuộc Vườn quốc gia Cát Tiên.

“Tôi thấy rất vui vì đam mê của mình có thể giúp ích được cho cộng đồng, đặc biệt là có thể lưu trữ tại các viện bảo tàng, trường học để phục vụ cho việc giáo dục. Cứ thấy mấy đứa con nít nói ‘con này nhìn giống trên ti vi quá’ là tôi biết mình đã phục dựng thành công con vật đó. Cũng có người quá yêu thú cưng của họ, nên đã tìm đến tôi để thực hiện tiêu bản lưu giữ”, người thợ làm tiêu bản cười nói.

Thúy Vy

Bình Luận

Tin khác

Dự báo thời tiết 24/4/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

Dự báo thời tiết 24/4/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 24/4/2024, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Đời sống
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

(CLO) Sáng 23/4, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đỗ Minh Tuấn đã đi thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn TP Sầm Sơn.

Đời sống
Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

(CLO) Đội 22, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) phối hợp với Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ, Công an Quận Bắc Từ Liêm vừa ngăn chặn gần 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ lưu thông ra thị trường.

Đời sống
Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

(CLO) Liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Nhà máy xi măng (Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái), sáng 23/4, lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân có người thiệt mạng tại huyện Yên Bình và thành phố Yên Bái.

Đời sống
Giải cứu cháu gái 13 tuổi bị dụ dỗ qua Facebook, lừa bán ra nước ngoài

Giải cứu cháu gái 13 tuổi bị dụ dỗ qua Facebook, lừa bán ra nước ngoài

(CLO) Một cháu gái 13 tuổi, người dân tộc Thái, quê ở huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên có quen một người phụ nữ qua mạng xã hội Facebook, rồi cháu bị dụ dỗ, lôi kéo và bị lừa bán sang Myanmar. Sau đó, chúng bắt ép cháu phải làm lao động vất vả….

Đời sống