Bộ Quốc phòng bàn giao nhà mới xây và tặng quà cho bà con Làng Nủ (Lào Cai)

Báo cáo tiến độ xây dựng công trình tái thiết khu dân cư thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên và thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà (tỉnh Lào Cai), Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc, Tư lệnh Binh đoàn 12 (Bộ Quốc phòng) cho biết, ngay sau khi nhận nhiệm vụ, Binh đoàn 12 đã tổ chức lực lượng triển khai rà phá bom mìn và tổ chức triển khai thi công.

bo quoc phong ban giao nha moi xay va tang qua cho ba con lang nu lao cai hinh 1

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thay mặt Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng trao quà cho bà con Làng Nủ.( Ảnh Báo Lào Cai)

Tài trợ chính của các công trình là Quỹ “Tấm lòng Việt” của Đài Truyền hình Việt Nam. Bên cạnh đó còn có các nhà tài trợ về san ủi mặt bằng, xi măng, tấm lợp và các vật tư khác. Đến nay, toàn bộ các hạng mục theo thiết kế đều hoàn thành, vượt tiến độ 15 ngày.

Quá trình tổ chức thi công, mặc dù thời gian thực hiện dự án rất ngắn, khẩn trương, thi công trong điều kiện địa hình khó khăn, thời tiết khắc nghiệt, song cán bộ, chiến sĩ, người lao động Binh đoàn 12 luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, động viên của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội, đặc biệt là của lãnh đạo địa phương tỉnh Lào Cai, nhân dân trên địa bàn và trong cả nước.

Đó chính là niềm tự hào, nguồn động viên to lớn để Binh đoàn 12 vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm thi công ngày, đêm, không quản mưa, nắng để đưa công trình về đích trước tiến độ mà Thủ tướng Chính phủ và Thủ trưởng Bộ Quốc phòng giao; sẵn sàng bàn giao nhà để người dân về nơi ở mới khang trang hơn, an toàn hơn, sớm ổn định cuộc sống.

Bên cạnh đó, quá trình thực hiện nhiệm vụ, Binh đoàn 12 luôn làm tốt công tác dân vận; các tổ chức quần chúng của Binh đoàn đã phối hợp với tổ chức quần chúng địa phương tổ chức nhiều hoạt động như thăm hỏi, động viên bà con và huy động lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ cùng với đơn vị.

bo quoc phong ban giao nha moi xay va tang qua cho ba con lang nu lao cai hinh 2

Bia lưu niệm Binh đoàn 12 (Bộ Quốc phòng) góp sức xây dựng khu tái định cư Làng Nủ sau lũ dữ tháng 9/2024 (Ảnh Báo Lào Cai)

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chia sẻ với những đau thương, mất mát mà đồng bào vùng lũ tỉnh Lào Cai, trong đó có Làng Nủ trải qua, đồng thời nhấn mạnh quân và dân ta cũng từng trải qua những năm tháng đau thương trong chiến tranh mới có được thành quả hôm nay.

Vì thế, mặc dù đau thương và mất mát này khó bù đắp nổi, nhưng người dân vẫn phải tiếp tục sống, tiếp tục cố gắng hướng về phía tương lai.

Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến biểu dương Binh đoàn 12 đã nỗ lực, quyết tâm thi công các dự án tái thiết khu dân cư vượt tiến độ, đồng thời cảm ơn tỉnh Lào Cai đã ngày đêm sát cánh cùng bộ đội, góp phần thần tốc hoàn thành các dự án.

Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, quân đội cũng luôn có mặt, giúp đỡ, hỗ trợ bà con, đồng thời mong muốn bà con đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau xây dựng Làng Nủ trở thành địa chỉ để nhắc nhở mỗi người về tinh thần đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, nghịch cảnh, minh chứng sinh động về tình quân dân.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Lào Cai, ông Trịnh Xuân Trường, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết đợt mưa lũ do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 đã gây thiệt hại nặng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Trong lúc khó khăn nhất, lực lượng vũ trang và nhiều nhà hảo tâm, tổ chức, doanh nghiệp, người dân cả nước đã đồng hành, giúp đỡ Lào Cai.

Tỉnh Lào Cai cũng đã huy động cả hệ thống chính trị thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai, tái thiết sau mưa lũ, đến nay, gần 700 căn nhà được làm mới, 1.200 căn nhà đã được sửa chữa.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhấn mạnh, sự hỗ trợ, động viên của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến động viên, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, tái thiết sau thiên tai và sự quan tâm, hỗ trợ của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; sự chung tay, góp sức của người dân, các nhà hảo tâm trong công cuộc tái thiết Làng Nủ, Nậm Tông, Kho Vàng và nhiều khu dân cư bị ảnh hưởng bởi mưa lũ trên địa bàn tỉnh đã giúp đồng bào các dân tộc vùng lũ Lào Cai từng bước ổn định cuộc sống.

Làng Nủ, Nậm Tông, Kho Vàng sẽ còn gây ám ảnh với nhiều người bởi mức độ tàn phá khốc liệt của thiên tai nhưng cũng là minh chứng sinh động về tình dân tộc, nghĩa đồng bào khi cả hệ thống chính trị, đồng bào cả nước chung tay giúp người dân nơi đây vượt qua khó khăn.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các cơ quan, ban ngành, các nhà tài trợ, đồng bào cả nước, đồng thời khẳng định tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục quan tâm để bà con nơi đây có cuộc sống tốt hơn, an toàn hơn, để những khu tái định cư trở thành những ngôi làng hạnh phúc.

Nhân dịp này, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu 2 và các tập đoàn, doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng đã trao tặng nhiều phần quà thiết thực cho bà con Làng Nủ./.

Phạm Ngọc Triển

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: