Bộ Quốc phòng chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ tại Nam Trung Bộ

(CLO) Bộ Quốc phòng vừa có Công điện hỏa tốc số 7527/CĐ-BQP ngày 23/11/2025 về việc tập trung mọi nguồn lực khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất kinh doanh và ổn định đời sống nhân dân sau mưa lũ tại khu vực Nam Trung Bộ.

Công điện được gửi tới Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật; các Quân khu: 5, 7; Quân đoàn 34; các Quân chủng Phòng không – Không quân, Hải quân; Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam; Bộ Tư lệnh Pháo binh – Tên lửa; các Binh chủng: Tăng thiết giáp, Đặc công, Công binh, Hóa học, Thông tin liên lạc; các Binh đoàn: 12, 15, 18; Học viện Lục quân; Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel).

quan-doi-1.jpg
Lực lượng Quân đội hỗ trợ người dân thu dọn rác và bùn đất sau khi nước rút. Ảnh: Nguyên Dung/TTXVN

Từ ngày 16 đến 21/11/2025, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp gió Đông mạnh, tại các khu vực Nam Trung Bộ đã xảy ra đợt mưa lũ đặc biệt lớn kéo dài, gây lũ lớn, ngập lụt lịch sử tại nhiều địa phương, nhất là các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai, Lâm Đồng. Hiện nay, mưa đã giảm, lũ rút dần.

Để tập trung khắc phục hậu quả lũ lụt, sớm khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh và nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp Chính phủ sáng 23/11/2025, Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng về việc tập trung ứng phó với lũ đặc biệt lớn tại Nam Trung Bộ.

Bộ Tổng Tham mưu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị điều động tối đa lực lượng, phương tiện, quyết liệt triển khai các biện pháp nhanh chóng khắc phục hậu quả mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết liệt và hiệu quả. Đồng thời, chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng trên địa bàn tiếp cận các hộ dân ở khu vực bị ảnh hưởng ngập lụt, sạt lở đất trong những ngày qua để kịp thời khắc phục hậu quả, cứu trợ khẩn cấp lương thực, quần áo, thuốc chữa bệnh, nhu yếu phẩm cho nhân dân, tiếp tục tìm kiếm người mất tích.

Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc quyền thực hiện tốt công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất; chỉ đạo lực lượng Quân y triển khai đồng bộ các biện pháp vệ sinh, phòng dịch, phun khử khuẩn, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân. Các đơn vị tổ chức sản xuất lương khô, may quần áo dân sự, chăn màn theo chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng tại Công điện số 7516/CĐ-BQP ngày 22/11/2025; vận chuyển hàng cứu trợ từ Cục Dự trữ Nhà nước (Bộ Tài chính) đến các địa phương bị ảnh hưởng do mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất, bàn giao cho Quân khu 5 và Quân khu 7 tiếp nhận, cấp phát theo quy định.

Bộ Quốc phòng yêu cầu Quân khu 5 và Quân khu 7 chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh, các cơ quan, đơn vị thuộc quyền điều động lực lượng, phương tiện phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp cận ngay các hộ dân ở khu vực bị ảnh hưởng do ngập sâu, chia cắt, cô lập do lũ lụt, sạt lở đất trong những ngày qua để kịp thời hỗ trợ nhân dân dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa, đường sá, trường học, cơ sở y tế, trụ sở làm việc, nhà xưởng doanh nghiệp, sửa chữa nhà cửa bị hư hại, hoàn thành trước ngày 30/11/2025.

8 1
Bộ đội giúp nhân dân ổn định cuộc sống sau bão lũ

Quân chủng Phòng không – Không quân và Binh đoàn 18 sẵn sàng lực lượng, phương tiện thực hiện bay tìm kiếm cứu nạn; vận chuyển lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, nhu yếu phẩm đến các khu vực bị ngập lụt, chia cắt, cô lập khi có lệnh của Bộ Quốc phòng.

Binh chủng Thông tin – Liên lạc, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh cùng các địa phương bảo đảm lực lượng và phương tiện khắc phục ngay các sự cố mất tín hiệu viễn thông, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt. Binh chủng Hóa học phối hợp với Quân khu 5 điều động lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương dọn dẹp đường sá, phun khử khuẩn, bảo đảm vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh.

Các đơn vị khác phối hợp chính quyền địa phương, Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh nơi đóng quân thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng điều động lực lượng, phương tiện cao nhất khắc phục hậu quả, tìm kiếm cứu nạn và tham gia xây dựng, tái thiết nhà ở cho nhân dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất.

Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện khẩn trương, nghiêm túc; quá trình thực hiện bảo đảm an toàn tuyệt đối về lực lượng, phương tiện; đối với những nội dung vượt quá thẩm quyền, báo cáo về Bộ Quốc phòng để kịp thời giải quyết. Hàng ngày, các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Quốc phòng qua Sở Chỉ huy Bộ và Cục Cứu hộ – Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu) trước 14 giờ để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

Xem thêm

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Nga sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong trong việc tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học- công nghệ và giáo dục giữa hai nước; là cầu nối vững chắc góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam

(CLO) Chiều 17/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 - 2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030 - 2130) và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì buổi làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Ưu tiên ODA cho các dự án lớn, khoản vay lớn

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Ưu tiên ODA cho các dự án lớn, khoản vay lớn

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu khi xem xét đề xuất các khoản vay ODA thì phải quan tâm đến chất lượng khoản vay; phải đánh giá, tính toán đầy đủ hiệu quả dự án gắn với lãi suất vay và các chi phí liên quan, đặc biệt là hiệu quả về tài chính. Tập trung ưu tiên ODA cho các dự án lớn, các khoản vay lớn và ưu tiên các khoản vay hỗ trợ ngân sách.

Đại hội VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Vững truyền thống, viết tiếp bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ

Đại hội VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Vững truyền thống, viết tiếp bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ

(CLO) Với chủ đề “Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới, xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức khai mạc ngày 17/6, tại Hà Nội.

Việt Nam - Australia công bố Chương trình tài trợ nghiên cứu chung năm 2026

Việt Nam - Australia công bố Chương trình tài trợ nghiên cứu chung năm 2026

(CLO) Vừa qua, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Bộ Công nghiệp, Khoa học và Tài nguyên Australia (DISR) tổ chức Chương trình trao đổi và công bố Kế hoạch triển khai Chương trình tài trợ trong khuôn khổ Sáng kiến Hợp tác Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam - Australia (AVSTICI).

Cỡ chữ bài viết: