Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm dự tổng duyệt diễu binh Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động

(CLO) Sáng 7/4, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến kiểm tra, chỉ đạo buổi tổng duyệt diễu binh Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động (15/4/1974-15/4/2024) và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự cố gắng, quyết tâm của các lực lượng trong hơn 2 tháng qua, nỗ lực luyện tập trong điều kiện hoàn cảnh thời tiết không thuận lợi, nhất là các nữ chiến sĩ đã khắc phục khó khăn về điều kiện ăn ở, sinh hoạt, phát huy rất cao tinh thần trách nhiệm để đạt được kết quả quan trọng ngày hôm nay.

Thời gian từ nay đến ngày diễn ra lễ kỷ niệm chỉ còn một tuần, đòi hỏi các lực lượng tham gia phục vụ buổi lễ phải tập trung với tinh thần trách nhiệm và nỗ lực cao nhất. Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu cán bộ, chiến sĩ phục vụ lễ kỷ niệm cần xác định rõ đây là một sự kiện chính trị quan trọng nhằm biểu dương lực lượng, báo cáo với Đảng, Nhà nước và nhân dân về sự trưởng thành, lớn mạnh không ngừng của lực lượng Công an nhân dân nói chung, Cảnh sát cơ động nói riêng.

bo truong bo cong an to lam du tong duyet dieu binh le ky niem 50 nam ngay truyen thong luc luong canh sat co dong hinh 1

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu.

“Đây không chỉ là nhiệm vụ mà còn là niềm vinh dự, tự hào của các đồng chí được tham gia phục vụ lễ kỷ niệm; từng cá nhân phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao với chất lượng cao nhất", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng đề nghị, cán bộ, chiến sĩ tham gia các khối diễu binh, diễu hành, biểu diễn võ thuật tại lễ kỷ niệm cần phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm trong huấn luyện và chấp hành kỷ luật thao trường; tập trung cao độ, tích cực luyện tập thuần thục các kỹ thuật cá nhân theo nhiệm vụ của từng khối; khi thực hiện nhiệm vụ diễu binh, diễu hành phải đều, đẹp, thống nhất, thể hiện sự uy nghiêm, dũng mãnh của lực lượng vũ trang chiến đấu.

Sau mỗi buổi huấn luyện, hợp luyện, tổng duyệt, các khối phải kịp thời rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn; có biện pháp bồi dưỡng, luyện tập riêng cho những cá nhân, bộ phận còn yếu; động viên, khích lệ để cán bộ, chiến sĩ hăng hái luyện tập phục vụ buổi lễ đạt kết quả tốt nhất. Đợt tập luyện này cũng là điều kiện tốt để các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục hoàn thiện, phục vụ hiệu quả lễ diễu binh, diễn hành, góp phần vào thành công của các hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, huấn luyện chuẩn bị chào đón các sự kiện của năm 2025.

bo truong bo cong an to lam du tong duyet dieu binh le ky niem 50 nam ngay truyen thong luc luong canh sat co dong hinh 2

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an kiểm tra trang thiết bị, quân tư trang của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động tham gia tổng duyệt lễ diễu binh.

Bộ trưởng yêu cầu Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động phối hợp các đơn vị bảo đảm tốt nhất các điều kiện về ăn, ở, sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ tham gia diễu binh, diễu hành. Đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cán bộ, chiến sĩ trong quá trình hành quân, di chuyển từ địa điểm đóng quân đến nơi ra buổi lễ và ngược lại...

Đối với Công an các đơn vị, địa phương đã được Bộ giao nhiệm vụ theo Kế hoạch, các thành viên Ban chỉ đạo của Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị cần bám sát và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, kịp thời nhiệm vụ được phân công; đoàn kết, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động để đảm bảo các điều kiện tốt nhất, đầy đủ nhất từ cơ sở vật chất, vũ khí, trang bị, phương tiện, trang phục... để lễ kỷ niệm diễn ra trang nghiêm, long trọng.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Tô Lâm và Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đã tặng quà động viên các khối tham gia huấn luyện phục vụ lễ kỷ niệm. Bộ trưởng Tô Lâm đồng thời trực tiếp xuống hàng quân, thăm hỏi, động viên, căn dặn, giao nhiệm vụ cho Cảnh sát cơ động tại các khối trên thao trường, thể hiện tình cảm, trách nhiệm, sự quan tâm đặc biệt của Bộ trưởng đối với một đơn vị Anh hùng có bề dày truyền thống, lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân...

Lễ kỷ niệm sẽ diễn ra ngày 14/4 tới đây. Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã huy động hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia các khối diễu binh, diễu hành, biểu diễn võ thuật.

Xem thêm

Chuẩn hóa tài liệu, hồ sơ trên Hệ thống thông tin quản lý chương trình xây dựng VBQPPL

Chuẩn hóa tài liệu, hồ sơ trên Hệ thống thông tin quản lý chương trình xây dựng VBQPPL

(CLO) Theo Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống thông tin quản lý chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), tài liệu, hồ sơ dự án đăng tải trên Hệ thống phải là bản quét (scan) hoặc bản chụp từ bản giấy đã được ký, đóng dấu theo quy định; bản có chữ ký số đối với tài liệu, hồ sơ dự án là văn bản điện tử.

Sách giáo khoa không phải 'pháp lệnh', cần vận dụng linh hoạt trong dạy học

Sách giáo khoa không phải 'pháp lệnh', cần vận dụng linh hoạt trong dạy học

(CLO) Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, sách giáo khoa không phải là “pháp lệnh” mà chỉ là học liệu, cần được vận dụng linh hoạt trong quá trình giảng dạy. Giáo viên có thể chủ động tham khảo thêm nhiều nguồn tài liệu khác để làm phong phú nội dung bài học, qua đó chuyển từ truyền thụ kiến thức sang phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh.

Bộ Tư pháp: Sẽ không tái diễn tình trạng 'mọc ra' thủ tục hành chính sau cắt giảm

Bộ Tư pháp: Sẽ không tái diễn tình trạng 'mọc ra' thủ tục hành chính sau cắt giảm

(CLO) Đại diện Bộ Tư pháp khẳng định việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính sẽ được thực hiện theo hướng thực chất, gắn với chuyển mạnh từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, đi kèm các tiêu chuẩn, quy chuẩn rõ ràng và cơ chế giám sát hiệu quả. Với cách tiếp cận này, tình trạng phát sinh thêm điều kiện kinh doanh, “mọc ra” thủ tục mới làm gia tăng chi phí cho người dân, doanh nghiệp sẽ không tái diễn.

Khẩn trương kiện toàn lãnh đạo ACV, thanh toán khối lượng cho nhà thầu sân bay Long Thành

Khẩn trương kiện toàn lãnh đạo ACV, thanh toán khối lượng cho nhà thầu sân bay Long Thành

(CLO) Tại cuộc họp về dự án sân bay Long Thành, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ ngành, cơ quan liên quan cần ưu tiên tập trung giải quyết ngay và dứt điểm 2 vấn đề về: Kiện toàn vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc của ACV để tăng cường trách nhiệm, hiệu quả, hiệu lực trong công tác chỉ đạo điều hành; tháo gỡ vướng mắc để thanh toán ngay cho các nhà thầu khối lượng đã thực hiện.

​Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI có đại biểu từ 23 đến 97 tuổi

​Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI có đại biểu từ 23 đến 97 tuổi

(CLO) Chiều 4/5, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì buổi họp báo.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu khai mạc phiên họp .

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tránh tình trạng giảm thủ tục hành chính ở cấp trên, phát sinh ở cấp dưới

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng lưu ý, Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp phải chịu trách nhiệm gác cửa; các bộ phải theo dõi, giám sát các địa phương thực hiện sau khi đã phân cấp, tránh tình trạng cắt thủ tục hành chính này lại mọc thủ tục khác, đã cắt giảm ở cấp trên nhưng lại phát sinh các thủ tục mới ở cấp dưới hoặc trong nội bộ, dẫn tới không hiệu quả, thực chất, người dân và doanh nghiệp không được thụ hưởng.

Đàm phán bán tín chỉ các-bon rừng ngay trong tháng 6/2026

Đàm phán bán tín chỉ các-bon rừng ngay trong tháng 6/2026

(CLO) Sau khi Nghị định quy định về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các-bon của rừng được ban hành, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiến hành đàm phán về Hợp đồng mua bán giảm phát thải với Tổ chức tăng cường tài chính lâm nghiệp ngay trong tháng 6/2026.

Đề xuất Khu kinh tế ven biển 75.000ha, tạo cực tăng trưởng mới cho tỉnh Lâm Đồng

Đề xuất Khu kinh tế ven biển 75.000ha, tạo cực tăng trưởng mới cho tỉnh Lâm Đồng

(CLO) Làm việc với tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhấn mạnh vai trò đặc biệt của khu vực ven biển trong chiến lược phát triển mới, đồng thời đề nghị địa phương sớm hoàn thiện quy hoạch, tháo gỡ các điểm nghẽn để tạo động lực tăng trưởng.

Cỡ chữ bài viết: