Sáng 11/11, thực hiện Chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội tiếp tục Phiên chất vấn và trả lời chất vấn các thành viên Chính phủ đối với nhóm vấn đề giáo dục, đào tạo.
Trước diễn đàn của Quốc hội, đại biểu Nguyễn Huy Thái (đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu) nêu vấn đề: “Tôi chia sẻ với những khó khăn, thách thức của ngành giáo dục, đào tào trong giai đoạn hiện nay. Mặc dù đối diện với những khó khăn, thách thức đó, nhưng ngành giáo dục, đào tào Việt Nam cũng đã và đang đạt được những thành tựu quan trọng”.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn.
Tại Phiên chất vấn và trả lời chất vấn, đặt câu hỏi với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, đại biểu Nguyễn Huy Thái nói: “Mặc dù Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nghiêm cấm việc dạy thêm và học thêm trong mùa dịch, nhưng gần đây đã xuất hiện tình trạng dạy thêm và học thêm trực tuyến. Thậm chí, có tình trạng học sinh bị ép học thêm trực tuyến. Cử tri bức xúc kiến nghị rằng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần tiến hành thanh tra việc dạy thêm, học thêm trực tuyến trong mùa dịch COVID-19. Bộ trưởng cho biết, quan điểm của Bộ trưởng về vấn đề này như thế nào?”.
Trả lời về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn khẳng định: “Ở điều kiện bình thường thì cũng đã phải ngăn chặn tình trạng học thêm, dạy thêm. Trong khi học trực tuyến, học sinh còn căng thẳng hơn khi học trực tiếp, thì việc dạy thêm giờ, thêm nội dung thì đó càng là điều phải lên án”.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo lý giải thêm: “Trong Thông tư 09 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 30/3/2021 quy định về dạy và học trực tuyến, trong đó, đã quy định số giờ được dạy cho các cấp, các lớp. Nếu các trường thấy học sinh phải học quá số giờ theo quy định thì tôi đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương cần kiểm tra, thanh tra việc dạy và học trực tuyến, xem có hiện tượng bố trí quá giờ hay không”.
“Quan điểm của chúng tôi là cũng sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra. Nếu có đầy đủ căn cứ thì sẽ ngăn chặn việc này”, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh.