Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Cộng hòa Séc thăm chính thức Việt Nam

(CLO) Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam và Cộng hòa Séc là hai quốc gia có truyền thống hữu nghị lâu đời. Từ năm 1950, Cộng hòa Séc là một trong những quốc gia thiết lập quan hệ ngoại giao sớm nhất với Việt Nam.

Nhận lời mời của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Bộ trưởng Quốc phòng Cộng hòa Séc Jana Cernochova dẫn đầu Đoàn công tác thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5 - 8/12/2022.

Ngày 7/12, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì Lễ đón chính thức Bộ trưởng Jana Cernochova.

Ngay sau lễ đón, hai Bộ trưởng đã chủ trì hội đàm giữa hai đoàn.

Phát biểu tại hội đàm, Bộ trưởng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam và Cộng hòa Séc là hai quốc gia có truyền thống hữu nghị lâu đời. Từ năm 1950, Cộng hòa Séc là một trong những quốc gia thiết lập quan hệ ngoại giao sớm nhất với Việt Nam.

bo truong bo quoc phong cong hoa sec tham chinh thuc viet nam hinh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Quốc phòng Séc Jana Cernochova duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. (Ảnh: TTXVN).

Trong suốt nhiều thập kỷ qua, mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước luôn được gìn giữ, phát triển. Nhân dân Việt Nam luôn nhớ đến sự ủng hộ, giúp đỡ hết sức quý báu về vật chất và tinh thần của Séc trong sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ Tổ quốc trước đây và công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước sau này. Đây là tiền đề hết sức thuận lợi để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Cộng hòa Séc.

Những năm qua, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam - Cộng hòa Séc đã và đang không ngừng được củng cố, phát triển trên nhiều lĩnh vực. Quan hệ chính trị, giáo dục - đào tạo, kinh tế, thương mại cũng được duy trì hiệu quả trong bối cảnh hai nước đã mở cửa trở lại sau dịch COVID-19.

Nhân dịp này, thông qua Bộ trưởng Jana Cernochova, Bộ trưởng Phan Văn Giang trân trọng cảm ơn Chính phủ và nhân dân Cộng hòa Séc đã tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại Séc, cũng như công nhận cộng đồng người Việt Nam tại đây là một dân tộc thiểu số của Séc.

Đồng thời, Bộ trưởng Phan Văn Giang cũng cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời của Cộng hòa Séc dành cho Việt Nam trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 vừa qua, cho rằng đây là sự giúp đỡ thực sự ý nghĩa, quý báu, là minh chứng cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước.

bo truong bo quoc phong cong hoa sec tham chinh thuc viet nam hinh 2

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Cộng hòa Séc Jana Cernochova.

Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Bộ trưởng Phan Văn Giang cũng như Bộ Quốc phòng Việt Nam dành cho Đoàn, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Cộng hòa Séc Jana Cernochova bày tỏ sự vui mừng khi được sang thăm Việt Nam.

Đây là chuyến thăm cấp Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên sau 10 năm kể từ chuyến thăm năm 2012, dưới thời Bộ trưởng Quốc phòng Séc Alexandr Vondra.

Bộ trưởng Jana Cernochova cho biết dịp này Cộng hòa Séc có đoàn doanh nghiệp lớn sang Việt Nam tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2022, với mong muốn giới thiệu những sản phẩm công nghiệp quốc phòng của Séc.

Đánh giá cao quan hệ lâu đời được duy trì giữa hai nước, Bộ trưởng Quốc phòng Séc khẳng định việc Séc công nhận cộng đồng người Việt Nam là dân tộc thiểu số lớn thứ ba tại Séc đã góp phần minh chứng cho mối quan hệ tốt đẹp này.

Bộ trưởng Jana Cernochova trân trọng gửi lời mời Bộ trưởng Phan Văn Giang sang thăm Cộng hòa Séc, qua đó có dịp tiếp tục trao đổi nhiều hơn nữa về những vấn đề, lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm.

Bà Jana Cernochova cũng mời Đại tướng Phan Văn Giang tới thăm gian hàng của các doanh nghiệp Séc tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam dịp này.

Tại hội đàm, hai bên đã thống nhất đánh giá một số nội dung. Trên cơ sở Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng ký năm 2012, hai bên đã triển khai nhiều nội dung hợp tác nhằm thúc đẩy quan hệ quốc phòng song phương theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Hai bên cũng trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề cùng quan tâm; chia sẻ tầm quan trọng của việc bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải, hàng không ở Biển Đông, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển 1982; ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong các cơ chế hợp tác giữa ASEAN với các đối tác.

Xem thêm

Cắt giảm mạnh thủ tục hành chính trong 4 lĩnh vực 'nóng', thúc đẩy tăng trưởng 2 con số

Cắt giảm mạnh thủ tục hành chính trong 4 lĩnh vực 'nóng', thúc đẩy tăng trưởng 2 con số

(CLO) Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo rà soát cắt giảm mạnh thủ tục hành chính trong 4 lĩnh vực: Phòng cháy chữa cháy; Thành lập và hoạt động khu công nghiệp, cụm công nghiệp; Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và Cấp phép xây dựng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng "2 con số".
Việt Nam – Nhật Bản: Làm sâu sắc hợp tác trụ cột kinh tế, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng

Việt Nam – Nhật Bản: Làm sâu sắc hợp tác trụ cột kinh tế, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng

(CLO) Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae nhất trí làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế là trụ cột chính của quan hệ thông qua hợp tác thương mại, đầu tư, ODA, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh kinh tế, an ninh năng lượng và nông nghiệp bền vững.
400.000 smartphone sẽ đến tay hộ nghèo, cận nghèo trước năm 2030

400.000 smartphone sẽ đến tay hộ nghèo, cận nghèo trước năm 2030

(CLO) Theo Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2030, Chính phủ phấn đấu hỗ trợ 400.000 điện thoại thông minh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, trừ hộ nghèo, hộ cận nghèo có học sinh, sinh viên được hỗ trợ thiết bị đầu cuối từ Chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng Chính phủ phát động.
Hà Nội duyệt kịch bản chống ngập mùa mưa 2026: Sẵn sàng ứng phó với 220 điểm ngập úng

Hà Nội duyệt kịch bản chống ngập mùa mưa 2026: Sẵn sàng ứng phó với 220 điểm ngập úng

(CLO) UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt Kế hoạch bảo đảm thoát nước, chống úng ngập khu vực nội thành mùa mưa năm 2026, trong đó đưa ra dự báo chi tiết về các điểm ngập theo từng cường độ mưa và hàng loạt giải pháp ứng phó khẩn cấp, bao gồm việc vận hành tối đa các trạm bơm đầu mối.
Cỡ chữ bài viết: