Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường: Lãng phí đất đai là do các dự án chậm tiến độ, dự án treo

(CLO) Theo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, việc xử lý các dự án chậm tiến độ, dự án treo phải bám sát nguyên tắc, một là không làm thất thoát tài sản của Nhà nước; hai là không để lợi dụng hợp thức hóa những sai phạm; ba là không làm ảnh hưởng đến người dân.

Sáng nay (28/10), ông Trần Hồng Hà - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có những giải trình, làm rõ ý kiến của đại biểu Quốc hội quan tâm liên quan đến lĩnh vực của ngành tại phiên thảo luận về kinh tế - xã hội của Quốc hội.

bo truong bo tai nguyen va moi truong lang phi dat dai la do cac du an cham tien do du an treo hinh 1

Ông Trần Hồng Hà - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có những giải trình, làm rõ ý kiến của đại biểu Quốc hội quan tâm.

Lãng phí đất đai là do các dự án chậm tiến độ, dự án treo

Giải trình ý kiến của đại biểu về công tác quản lý đất đai, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà (TN&MT) khẳng định, đây là vấn đề hết sức quan trọng và bày tỏ sự đồng tình, thống nhất về nhận xét của đại biểu về những vấn đề tồn tại, bất cập hiện nay. 

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, lãng phí đất đai là do các dự án chậm tiến độ, dự án treo. "Trước đây, có 28.155 hecta, trong thời gian vừa qua chúng ta đã giải quyết được trên 10.000 hecta, như vậy hiện nay còn 18.000", ông Hà thông tin.

Về các nguyên nhân, ông Trần Hồng Hà nêu 4 nguyên nhân chính: Nguyên nhân thứ nhất, do vấn đề chậm giải phóng mặt bằng; Nguyên nhân thứ hai, do các quy hoạch đang thay đổi; Nguyên nhân thứ ba, nguyên nhân hiện nay các nhà đầu tư đã lựa chọn là các nhà đầu tư kém năng lực nên không đầu tư được.

Nguyên nhân thứ tư, trong quá trình mà xử lý thì các vấn đề về pháp luật đất đai, các pháp luật có liên quan có những khoản chồng chéo nên đối với vấn đề này khi các dự án này là những dự án đã vi phạm pháp luật do cơ quan quản lý, người quản lý hoặc do các nhà đầu tư đã có kết luận của thanh tra hoặc có bản tuyên án của Tòa án hoặc là ý kiến Ủy ban Kiểm tra.

Để giải quyết tình trạng nêu trên, Bộ trưởng Bộ TN&MT cho biết, đối với các dự án hiện nay tồn tại, vướng mắc, khó khăn trong lịch sử, Chính phủ đã lập một đề án và đã tập trung 4 thành phố, hiện nay có trên gần 2.000 dự án đang vướng mắc, đã đưa ra các phương án để xử lý và đề xuất các cấp có thẩm quyền. Thời gian tới những vấn đề lớn sẽ báo cáo với Bộ Chính trị, xin Bộ Chính trị giao cho các cơ quan có thẩm quyền sẽ xử lý.

Theo ông Trần Hồng Hà, việc xử lý các dự án chậm tiến độ, dự án treo phải bám sát nguyên tắc, một là không làm thất thoát tài sản của Nhà nước; hai là không để lợi dụng hợp thức hóa những sai phạm; ba là không làm ảnh hưởng đến bên thứ ba ngay tình, tức là liên quan đến các dự án hiện nay ảnh hưởng đến hàng nghìn các hộ dân.

bo truong bo tai nguyen va moi truong lang phi dat dai la do cac du an cham tien do du an treo hinh 2

Ông Trần Hồng Hà - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Sẽ thay đổi cơ bản phương pháp định giá đất

Liên quan đến việc lợi dụng trong các chính sách đất đai, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, Luật Đất đai lần này sẽ tập trung rất cụ thể vào các công cụ như quy hoạch, kế hoạch, vấn đề liên quan đến định giá và hầu hết các phương thức giao đất sẽ là đấu thầu và đấu giá để đảm bảo công khai, minh bạch, trên cơ sở nguyên tắc như đại biểu Nguyễn Minh Thông đã nói là vấn đề định giá.

"Hiện nay chúng ta được quy định trong luật khung giá, bảng giá và định giá cụ thể, mặc dù vậy khung giá và bảng giá vẫn không sát thị trường, thêm vào đó là các cơ sở dữ liệu thông tin về đất đai, giá đất được thu thập không đầy đủ, chính xác", ông Trần Hồng Hà nói.

Cũng theo Bộ trưởng Bộ TN&MT, lần này sẽ thay đổi cơ bản phương pháp định giá trên cơ sở xây dựng những điều kiện khác để thực hiện như là các cơ sở dữ liệu về đất đai bao gồm giá đất, quy định về các hợp đồng, chế định trách nhiệm phải qua sàn giao dịch và đăng ký đối với người dân. "Tất cả những vấn đề đó chúng ta sẽ làm và cũng không thể làm bằng thông tư được, bởi vì để có một phương pháp định giá mới thì phải thay đổi ngay từ trong luật và thay đổi một cách cơ bản phương pháp định giá mới", ông Hà nêu rõ.

bo truong bo tai nguyen va moi truong lang phi dat dai la do cac du an cham tien do du an treo hinh 3

Các đại biểu tham dự phiên thảo luận.

Đấu giá chọn về đầu tư, chọn công nghệ để giải quyết vấn đề môi trường

Về vấn đề biến đổi khí hậu, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, đây là một vấn đề hết sức lớn, vấn đề biến đổi khí hậu đã đến một thời điểm là vấn đề hết sức gay gắt, phức tạp và trở thành vấn đề sống còn nếu không có những quyết định kịp thời. Chính vì vậy, việc Việt Nam đã thể hiện cam kết, khẳng định trách nhiệm tại Hội nghị biến đổi khí hậu, đó là một con đường để Việt Nam vượt qua thách thức của chính mình và thể hiện trách nhiệm.

"Hiện nay nói về pháp lý chúng ta đã có Luật Khí tượng thủy văn, nói về thích ứng có Luật Bảo vệ môi trường, nói về giảm phát thải chúng ta đã có Nghị định 06 của Chính phủ và nói về Quyết định 01 về xác định các đối tượng sẽ giảm tải. Chúng ta đã tiến hành đàm phán với các nước về chuyển đổi năng lượng, đã thực hiện chuyển đổi sơ đồ điện VIII theo hướng cơ cấu năng lượng tái tạo tăng lên, v.v..", ông Trần Hồng Hà nêu và cho rằng, Việt Nam đang đứng trước thách thức này, chắc chắn đó là quá trình chuyển đổi chung của toàn cầu, của thế giới và các chính sách kèm theo. Nếu tận dụng cơ hội theo được xu hướng này thì sẽ chuyển đổi được nền kinh tế theo hướng kinh tế carbon thấp, chuyển đổi xanh và Việt Nam có tiềm năng rất lớn. 

Về vấn đề môi trường, Bộ trưởng Bộ TN&MT cho biết, từ nay đến năm 2025, Bộ sẽ đưa ra các mô hình về công nghệ, sẽ giải quyết các vấn đề liên quan lựa chọn các nhà đầu tư và sẽ có chính sách để làm sao các dự án về hạ tầng, về môi trường, hạ tầng về biến đổi khí hậu, đây là những dự án cần ưu tiên và sẽ có cơ chế ưu tiên quỹ đất này. "Chúng ta đấu giá là chọn về đầu tư, chọn công nghệ chứ không phải đấu giá về đất đai để thực hiện các dự án này", ông Hà nhấn mạnh.

Về vấn đề xã hội, nhà ở xã hội, nhà ở sinh viên, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã xác định đây là những đối tượng mà Nhà nước sẽ tạo quỹ đất và không thu tiền sử dụng đất đối với việc này để làm sao giá nhà xã hội, giá nhà ở sinh viên hợp lý, bên cạnh đó sẽ phát triển các chuỗi cung ứng khác cao cấp hơn thì sẽ theo thị trường.

Xem thêm

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Nga sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong trong việc tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học- công nghệ và giáo dục giữa hai nước; là cầu nối vững chắc góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam

(CLO) Chiều 17/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 - 2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030 - 2130) và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì buổi làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Ưu tiên ODA cho các dự án lớn, khoản vay lớn

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Ưu tiên ODA cho các dự án lớn, khoản vay lớn

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu khi xem xét đề xuất các khoản vay ODA thì phải quan tâm đến chất lượng khoản vay; phải đánh giá, tính toán đầy đủ hiệu quả dự án gắn với lãi suất vay và các chi phí liên quan, đặc biệt là hiệu quả về tài chính. Tập trung ưu tiên ODA cho các dự án lớn, các khoản vay lớn và ưu tiên các khoản vay hỗ trợ ngân sách.

Đại hội VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Vững truyền thống, viết tiếp bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ

Đại hội VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Vững truyền thống, viết tiếp bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ

(CLO) Với chủ đề “Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới, xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức khai mạc ngày 17/6, tại Hà Nội.

Cỡ chữ bài viết: