Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo hỗ trợ cho Gia Lai dập dịch COVID -19

(CLO) Qua báo cáo tình hình dịch bệnh tại Gia Lai cho thấy tình hình diễn biến phức tạp, để đảm bảo công tác phòng chống dịch, Bộ trưởng Y tế đã điều lực lượng hỗ trợ.

Báo cáo tại buổi họp trực tuyến với GS.TS Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế, chiều 2/2, đại diện Sở Y tế Gia Lai cho hay tới chiều 2/2, Gia Lai có 13 ca dương tính SARS-CoV-2. Trường hợp mới nhất là bệnh nhân đang điều trị ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai, nhận kết quả dương tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Rạng sáng 2/2, UBND tỉnh đã chỉ đạo khẩn cấp tiến hành phong tỏa bệnh viện này cho đến khi có chỉ đạo mới.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long (ảnh TL).

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long (ảnh TL).

Đồng thời, triển khai ngay việc phun khử khuẩn toàn bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Đại học Y Dược -Hoàng Anh Gia Lai (do có yếu tố dịch tễ liên quan).

TS Viên Chinh Chiến, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, đơn vị được Bộ Y tế điều lên Gia Lai hỗ trợ phòng chống dịch cho hay, trong các bệnh nhân COVID-19 tại đây, chỉ duy nhất một bệnh nhân có triệu chứng đường tiêu hóa, số còn lại không có biểu hiện.

Ông Chiến cũng cho hay Gia Lai đã thành lập bệnh viện điều trị COVID-19 khu vực của 4 huyện với công suất 50 giường, đưa toàn bộ bệnh nhân COVID-19 toàn tỉnh về đó.

Bệnh viện này đặt tại nơi xuất hiện ca bệnh đầu tiên là nhân viên y tế làm việc ở bệnh viện gần 10 ngày. Tại đây cũng xuất hiện thêm 2 trường hợp liên quan bệnh viện.

Địa phương cũng đang tính đến phương án lập bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 với quy mô 200 giường.

Hiện đội truy vết của Gia Lai có 200 người của ngành y tế, hiện đang tích cực làm việc, bình quân truy được 300 - 400 trường hợp F1/ngày.

Ông Chiến nói việc lấy mẫu ở đây khó khăn hơn nhiều địa bàn khác bởi người dân sống vùng sâu, vùng xa, khó thu thập nhanh. Người dân do gần Tết không tự nguyện phối hợp với cán bộ y tế nên việc lấy mẫu và đưa đi cách ly tập trung khó khăn hơn.

Hiện năng lực xét nghiệm của Gia Lai khoảng 700 mẫu/ngày. Dự kiến ngày mai sẽ lấy hết toàn bộ 1.500 mẫu. "Gia Lai đảm bảo được công suất xét nghiệm, nếu quá tải xét nghiệm sẽ gửi mẫu lên các viện của trung ương như Viện Pasteur TP HCM hay Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn", ông Chiến nói.

Ngay khi ông Chiến báo cáo vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Y tế bày tỏ "băn khoăn chuyện gửi mẫu". Ông lấy dẫn chứng từ thực tế ở Hải Dương trong những ngày đầu vì thu thập gửi mẫu về trung ương xét nghiệm nên tốc độ chậm hơn mong đợi.

"Đợt dịch này lây lan rất nhanh nên cần phải tính toán lại", Bộ trưởng nói.

Người đứng đầu ngành y tế lo lắng tình hình dịch COVID-19 tại Gia Lai, ông chỉ ra 3 vấn đề tại tỉnh này. Đó là việc Gia Lai cần đẩy nhanh tiến độ truy vết F1, cách ly tập trung, lấy mẫu toàn bộ F1 để xét nghiệm.

Công tác xét nghiệm, Bộ trưởng yêu cầu điều ngay Viện Pasteur TP HCM lên Gia Lai hỗ trợ nâng công suất và tốc độ xét nghiệm.

Ông đề nghị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Gia Lai chuẩn bị phòng ốc, Viện Pasteur sẽ lên đây thiết lập phòng xét nghiệm tại chỗ. "Không chuyển mẫu đi, tập trung xét nghiệm F1 rồi đến F2", Bộ trưởng nói.

Bộ trưởng nhận định, qua phân tích ca bệnh tại bệnh viện ở Gia Lai, hiện chưa có tình trạng lây chéo trong bệnh viện.

Do đó, theo quy định, ca bệnh xuất hiện ở khoa nào thì phong tỏa khoa đó. Yêu cầu cách ly tập trung ngay các y bác sĩ có tiếp xúc với bệnh nhân, xét nghiệm;

Cùng đó, giải phóng, làm sạch bệnh viện như Đà Nẵng đã làm, để đưa bệnh viện hoạt động trở lại.

Cùng đó, xét nghiệm toàn bộ nhân viên y tế, người nhà bệnh nhân. Trong ngày mai, sẽ có một lãnh đạo Bộ Y tế cùng đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Bạch Mai vào Gia Lai trực tiếp chỉ đạo về công tác phòng dịch.

Bộ trưởng yêu cầu chỉ tập trung thiết lập một bệnh viện dã chiến 200 giường đặt tại trung tâm tỉnh, thiết lập khoa cấp cứu, tập trung nhân lực về đây: "Phải làm thật nhanh".

Bộ trưởng cũng đề nghị Cục Y tế dự phòng gửi công văn tới CDC Đà Nẵng cử ngay đội truy vết của thành phố này vào Gia Lai ngay. Bộ trưởng giao Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên "cắm chốt" tại Gia Lai, làm sao truy vết, xét nghiệm thật nhanh.

Thêm một lần nữa bày tỏ lo lắng với tình hình dịch ở Gia Lai, Bộ trưởng lưu ý "Đối với dịch lần này, khoanh càng nhanh càng tốt, ưu tiên hàng đầu F1".

Trinh Phúc

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Cỡ chữ bài viết: