Tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, ngày đầu tiên đi làm luôn là một thời điểm đặc biệt. Đó không chỉ là sự khởi đầu về mặt thời gian, mà quan trọng hơn, là sự khởi đầu về tinh thần, về tư duy và về cách làm việc cho cả một giai đoạn phía trước.
Mỗi năm mới đến, mọi người thường nói nhiều đến mục tiêu, kế hoạch và nhiệm vụ, nhưng theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, điều quan trọng nhất trong ngày đầu tiên đi làm không chỉ nói chúng ta sẽ làm gì, mà là xác lập lại cách chúng ta sẽ làm việc như thế nào. Bởi nếu cách làm đúng, thì việc khó mấy cũng sẽ làm được; còn nếu cách làm không đúng, thì dù mục tiêu có hay đến đâu, kết quả cũng khó đạt được.
Nhìn lại chặng đường đã qua, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và những đóng góp thầm lặng nhưng rất quan trọng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Bộ Khoa học và Công nghệ. Những kết quả đạt được là kết quả của sự đoàn kết, của trí tuệ tập thể và của tinh thần không ngại khó, ngại khổ.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cũng thẳng thắn nhìn nhận: Yêu cầu đối với Bộ Khoa học và Công nghệ ngày càng cao, không chỉ cao hơn so với trước đây, mà cao hơn rất nhiều so với chính chúng ta của ngày hôm qua.
Đất nước đang đứng trước yêu cầu phát triển nhanh hơn, bền vững hơn; muốn vậy, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (KHCN, ĐMST và CĐS) không thể chỉ đi theo sau, mà phải đi trước, đi cùng và dẫn dắt.
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, ngày hôm nay, khoa học và công nghệ không còn là lĩnh vực thuần túy nghiên cứu. Đổi mới sáng tạo không chỉ là phong trào. Chuyển đổi số không đơn thuần là ứng dụng công nghệ thông tin. Ba lĩnh vực này đang hòa làm một, trở thành động lực trung tâm của phát triển quốc gia. Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan được Đảng, Nhà nước giao trọng trách rất lớn trong việc kiến tạo, dẫn dắt và tổ chức thực hiện động lực đó.
Bộ Khoa học và Công nghệ xác định chuỗi giá trị khoa học công nghệ hoàn chỉnh là từ khoa học tới công nghệ, từ công nghệ tới sản phẩm, từ sản phẩm tới sản xuất và từ sản xuất tới thị trường.
Hỗ trợ của nhà nước là phải toàn bộ chuỗi, phải đi tới đích cuối cùng là thị trường, càng về phía sau thì sự tham gia của doanh nghiệp càng nhiều hơn và giá trị cho sự phát triển cũng càng nhiều hơn.
Để có thể thực hiện thành công những mục tiêu đề ra, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh Bộ Khoa học và Công nghệ phải thay đổi mạnh mẽ hơn nữa, trước hết là thay đổi trong tư duy. Tư duy quản lý không thể dừng ở việc ban hành quy định, mà phải hướng đến giải quyết vấn đề thực tiễn. Tư duy xây dựng chính sách không chỉ là đúng quy trình, đúng thẩm quyền, mà phải đúng vấn đề, trúng nhu cầu và tạo ra giá trị thực.
Bên cạnh đó, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cũng nêu một tinh thần xuyên suốt trong toàn Bộ Khoa học và Công nghệ, đó là: Lấy kết quả cuối cùng làm thước đo cao nhất. Cần chuyển mạnh từ tư duy "làm cho đúng" sang tư duy "làm cho ra kết quả". Quy trình là cần thiết, nhưng quy trình không phải là mục tiêu. Văn bản là cần thiết, nhưng văn bản không phải là sản phẩm cuối cùng. Sản phẩm cuối cùng của chúng ta phải là tác động tích cực, có thể cảm nhận được trong thực tế.
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tin tưởng rằng, Bộ Khoa học và Công nghệ có đủ trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt những nhiệm vụ rất nặng nề nhưng cũng rất vinh dự phía trước.
Cùng thống nhất với nhau một tinh thần chung: Đoàn kết hơn, làm gương nhiều hơn, kỷ cương hơn, trọng tâm hơn, đổi mới mạnh mẽ hơn, tạo ra đột phá nhiều hơn. Mỗi ngày làm việc phải là một ngày tạo ra giá trị mới, dù là nhỏ, nhưng tích lũy lại sẽ tạo ra thay đổi lớn.