Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Quay về với 'giá trị cốt lõi' là cách tốt nhất để báo chí cạnh tranh với mạng xã hội

(CLO) Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, báo chí muốn giữ vững trận địa của mình phải làm khác mạng xã hội, quay về những giá trị cốt lõi của báo chí đó là tin xác thực, khách quan, chính xác, có trách nhiệm giải trình, đạo đức nghề nghiệp; thay vì đưa tin thì phân tích, đánh giá; thay vì bình luận thì đưa ra giải pháp; thay vì đưa tin thì kể ra câu chuyện dẫn dắt, định hướng xã hội.

Sáng 12/11, theo Chương trình Kỳ họp thứ 8, Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội về lĩnh vực thông tin và truyền thông. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì điều hành phiên họp.

Ba nhóm vấn đề được lựa chọn chất vấn gồm: (1) Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của ngành báo chí trong giai đoạn bùng nổ về truyền thông trên mạng xã hội hiện nay, đặc biệt là vai trò của báo chí cách mạng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; (2) Việc quản lý hoạt động quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng; (3) Việc đầu tư, phát triển và nâng cao chất lượng hạ tầng viễn thông, nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã đạt được nhiều kết quả…

bo truong nguyen manh hung quay ve voi gia tri cot loi la cach tot nhat de bao chi canh tranh voi mang xa hoi hinh 1

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng trả lời chất vấn.

Mạng xã hội bùng nổ tạo ra tình trạng tin giả, tin sai sự thật, gây bức xúc

Chất vấn Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, đại biểu Nguyễn Duy Thanh - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau chất vấn những năm qua sự phát triển bùng nổ của mạng xã hội tạo ra tình trạng tin giả, tin sai sự thật, gây bức xúc dư luận; cạnh tranh khốc liệt với báo chí cả về truyền thông lẫn doanh thu. Bộ trưởng có phương án nào để quản lý mạng xã hội?

Trả lời đại biểu Nguyễn Duy Thanh, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nêu rõ vấn đề quản lý mạng xã hội, chống tin giả, tin sai sự thật là vấn đề không chỉ của Việt Nam mà mang tính toàn cầu. Việc này đã bàn nhiều lần và hôm nay sẽ nói về một số giải pháp mới.

Trong đó, vấn đề đầu tiên là về hoàn thiện thể chế. Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, trước đây, mới quy định xử lý các cá nhân sử dụng mạng xã hội đưa thông tin sai sự thật, tin giả. Còn trong Nghị định mới ký cách đây chưa được 1 tuần, đã đưa vào xử lý các nền tảng mạng xã hội khi vi phạm pháp luật Việt Nam.

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, trước đây nghĩ nhiều đến việc đây là trách nhiệm quản lý Nhà nước nhưng thực ra trách nhiệm lớn là đối với các nền tảng mạng xã hội. Họ có không gian riêng, thuê bao riêng, không chỉ là số ít mà là hàng chục triệu, trăm triệu, tỉ người dùng nên phải có trách nhiệm rà quét phát hiện, tự động gỡ bỏ các thông tin sai sự thật, xấu độc.

bo truong nguyen manh hung quay ve voi gia tri cot loi la cach tot nhat de bao chi canh tranh voi mang xa hoi hinh 2

Đại biểu Nguyễn Duy Thanh - Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau.

Tiếp đó, theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, truyền thông lên không gian mới, chúng ta sống trong thế giới thực hàng ngàn năm và vẫn còn nhiều tồn tại. Với không gian mới là không gian số, mới được khoảng chục - hai chục năm - mới lạ với tất cả mọi người. Cho nên vấn đề truyền thông để mọi người có kỹ năng số, biết sử dụng các nền tảng số, có khả năng đề kháng trên không gian số. "Việc đào tạo cho không chỉ chúng ta mà cho thế hệ tương lai, tức là học sinh trong trường phổ thông", ông Hùng nhấn mạnh. 

Hiện Bộ TT&TT đang tập trung vào 3 nhóm nội dung, trong đó, có việc khi người dân bị ảnh hưởng tin sai, xấu độc có nơi để phản ánh, giúp đỡ. Bộ đã đưa vào vận hành trung tâm tin giả quốc gia và gần đây các địa phương hình thành trung tâm chống tin giả, sai sự thật ở địa phương.

Mạng xã hội ra đời 'lấy mất nghề' của báo chí chính thống

Tham gia chất vấn, đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi - Đoàn ĐBQH tỉnh Bến Tre đề nghị Bộ trưởng Bộ TT&TT cho biết về những giải pháp để chấn chỉnh người dân đưa tin giật gân, phản cảm, sai sự thật cũng như nhiều nội dung quảng cáo trái thuần phong mỹ tục, vi phạm bản quyền gây ảnh hưởng đến người tiêu dùng trên mạng xã hội. Đặc biệt là nâng cao vai trò của báo chí chính thống.

bo truong nguyen manh hung quay ve voi gia tri cot loi la cach tot nhat de bao chi canh tranh voi mang xa hoi hinh 3

Đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi - Đoàn ĐBQH tỉnh Bến Tre.

Trả lời câu hỏi của đại biểu, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, ông sẽ nói nhiều hơn đến vai trò của báo chí chính thống. "Khi mạng xã hội ra đời, nó lấy mất nghề của báo chí chính thống", ông Hùng nói và cho biết thêm, báo chí hằng trăm năm nay có vai trò là đưa tin, trong khi mạng xã hội lại đưa tin nhanh hơn. Mạng xã hội có hàng chục triệu phóng viên "không mất tiền" và ở khắp mọi nơi.

Đặc biệt, theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, báo chí muốn giữ vững trận địa của mình phải làm khác mạng xã hội, quay về những giá trị cốt lõi của báo chí đó là tin xác thực, khách quan, chính xác, có trách nhiệm giải trình, đạo đức nghề nghiệp; thay vì đưa tin thì phân tích, đánh giá; thay vì bình luận thì đưa ra giải pháp; thay vì đưa tin thì kể ra câu chuyện dẫn dắt, định hướng xã hội.

Trước đây, báo chí trong không gian thực là chủ đạo nhưng hiện nay lên không gian mạng với số lượng thì báo chí không là chủ đạo nhưng với số lượng thông tin từ báo chí phải định hướng được dòng chảy chính trên không gian mạng với chất lượng cả về tin tức, nội dung. Bộ TT&TT, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam xác định đây là định hướng chính để xác định lại vị trí, vai trò của báo chí cách mạng. "Chúng tôi xác định cách tốt nhất để cạnh tranh với mạng xã hội là báo chí phải làm khác mạng xã hội, quay về với giá trị cốt lõi của mình", ông Hùng một lần nữa nhấn mạnh.

Cùng với đó, sử dụng công nghệ của mạng xã hội để làm báo, tương tác 2 chiều, quảng cáo cũng phải định hướng đối tượng. Coi mạng xã hội là công cụ để mình xuất hiện, môi trường để mình xuất hiện. "Các cụ ngày xưa làm truyền thông cứ chỗ nào đông người là xuất hiện thì ngày nay trên mạng xã hội, các sàn thương mại, cứ chỗ nào đông người thì các cơ quan báo chí xuất hiện và coi đó là một nền tảng để phổ cập báo chí tốt hơn", ông Hùng nói.

Xem thêm

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

(CLO) Chiều 1/8, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục phát hiện và quy tập thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh). Trong đó, có 7 bộ còn di vật kèm theo. Như vậy, tính từ ngày 23/6 đến nay, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực này là 168 bộ.

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

(CLO) Chiều 1/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã trực tiếp kiểm tra tiến độ hai dự án trọng điểm trên địa bàn phường Tây Hồ: Dự án xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai và Dự án Nhà hát Ngọc Trai. Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nhưng tuyệt đối không được làm ảnh hưởng đến chất lượng và mỹ quan công trình.

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

(CLO) Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027) hướng tới bảo đảm 100% các công trình ghi công liệt sĩ tại các địa phương trên cả nước được nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang; khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công với nước.

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Bên lề Hội nghị Ngoại giao 33 và Hội nghị Ngoại vụ 22 diễn ra từ 1 - 7/8, các Đại sứ đã nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cùng tư duy chiến lược hoàn toàn mới, nhằm đưa công tác đối ngoại của Việt Nam thích ứng hiệu quả với bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên khai mạc toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên khai mạc toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

(CLO) Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp từ điểm cầu chính tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế kết hợp trực tuyến với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Hà Nội: Sắp có phố đi bộ thông minh lấy Cốm Vòng làm bản sắc

Hà Nội: Sắp có phố đi bộ thông minh lấy Cốm Vòng làm bản sắc

(CLO) Tuyến phố đi bộ mới của Hà Nội tại khu vực công viên Cầu Giấy sẽ mang định hướng "Thung lũng sáng tạo, không gian xanh và tinh hoa cốm Vòng". Đặc biệt, đây sẽ là mô hình phố đi bộ thông minh, quản lý giao thông 3 lớp và có khu ẩm thực trên xe lưu động.

Làm rõ tiêu chuẩn người hưởng hỗ trợ 300% lương giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Làm rõ tiêu chuẩn người hưởng hỗ trợ 300% lương giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

(CLO) Đánh giá giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế là công việc đặc thù, phức tạp, đòi hỏi cao về năng lực và trí tuệ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu thống nhất với đề xuất hỗ trợ tối đa 300% lương cho người trực tiếp tham gia vụ việc. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng lưu ý cần bổ sung ngay các tiêu chí chặt chẽ về thời gian, điều kiện thụ hưởng và quy rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nhằm bảo đảm hỗ trợ đúng người, đúng việc, đúng công sức.

Việt Nam phấn đấu làm chủ công nghệ chỉnh sửa gen, thay thế 60% sản phẩm sinh học nhập khẩu

Việt Nam phấn đấu làm chủ công nghệ chỉnh sửa gen, thay thế 60% sản phẩm sinh học nhập khẩu

(CLO) Việt Nam đặt mục tiêu làm chủ công nghệ sinh học thế hệ mới, công nghệ sinh học chiến lược, công nghệ chỉnh sửa gen; phấn đấu số lượng sản phẩm công nghệ sinh học được tạo ra từ Kế hoạch phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp và môi trường thay thế tối thiểu 60% sản phẩm nhập khẩu so với các sản phẩm cùng loại; đóng góp vào 15% giá trị gia tăng của ngành công nghiệp sinh học.

Ưu tiên vốn, thu hút và trọng dụng nhân tài cho các ngành mũi nhọn

Ưu tiên vốn, thu hút và trọng dụng nhân tài cho các ngành mũi nhọn

(CLO) Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương ưu tiên bố trí nguồn lực tài chính, tập trung đào tạo nhân lực cho các ngành công nghệ cao, công nghệ chiến lược, chuyển đổi số; đồng thời hoàn thiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh mới.

Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số 1.0: Lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp nhất

Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số 1.0: Lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp nhất

(CLO) Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Quyết định số 1425/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số (phiên bản 1.0). Trong đó, nguyên tắc cốt lõi của Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số là lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp nhất.

'Cởi trói' thủ tục mã số vùng trồng: Làm toàn trình trên mạng, tổ chức tự khai, tự chịu trách nhiệm

'Cởi trói' thủ tục mã số vùng trồng: Làm toàn trình trên mạng, tổ chức tự khai, tự chịu trách nhiệm

(CLO) Việc cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói được thực hiện toàn trình trên môi trường mạng theo nguyên tắc tổ chức, cá nhân tự khai, tự chịu trách nhiệm, giảm thời gian, giảm chi phí tuân thủ, đơn giản hóa thủ tục hành chính, không phát sinh thủ tục hành chính mới.

Cỡ chữ bài viết: