Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long: “Mong các đồng chí vượt qua những niềm riêng để làm nhiệm vụ cao cả của người thầy thuốc”

Chiều qua (15/8), GS.TS Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Bộ Y tế cùng đoàn công tác của Bộ Y tế đã lên đường đến TP Hồ Chí Minh để tiếp tục phối hợp với Thành phố thực hiện công tác phòng chống dịch.

Trong chuyến bay cùng Bộ trưởng Bộ Y tế từ Hà Nội vào TP. Hồ Chí Minh có hơn 110 y bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên của Bệnh viện Mắt Trung ương và Viện Huyết học truyền máu Trung ương vào hỗ trợ Bệnh viện Hồi sức COVID-19 TP. Hồ Chí Minh do Bệnh viện Chợ Rẫy phụ trách và Trung tâm hồi sức người bệnh COVID-19 của Bệnh viện Bạch Mai tại Bệnh viện dã chiến 16.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long động viên các bác sĩ: “Mong các đồng chí vượt qua những niềm riêng để làm nhiệm vụ cao cả của thầy thuốc” - (ảnh TL).

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long động viên các bác sĩ: “Mong các đồng chí vượt qua những niềm riêng để làm nhiệm vụ cao cả của thầy thuốc” - (ảnh TL).

Ngay khi xuống sân bay, Bộ trưởng đã trò chuyện, hỏi thăm và động viên các thầy thuốc, nhân viên y tế vào TP. Hồ Chí Minh chống dịch.

“Các đồng chí đều đã được tập huấn đầy đủ trước lúc lên đường, do đó mỗi người hãy nỗ lực nhất có thể để đồng hành cùng các đồng nghiệp trong điều trị bệnh nhân COVID-19.

Chúng ta cùng nhau chung sức, đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn để điều trị, chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ của người bệnh trên địa bàn Thành phố”- Bộ trưởng Bộ Y tế nhắn nhủ.

Người đứng đầu ngành y tế cũng chia sẻ khi biết thông tin có nhiều cán bộ y tế đã để lại con nhỏ, gia đình ở lại Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh.

“Tôi mong các đồng chí vượt qua những niềm riêng để làm nhiệm vụ cao cả của thầy thuốc. Trong quá trình làm việc, các đồng chí cần đảm bảo chú ý an toàn phòng hộ cho bản thân, tuân thủ các hướng dẫn chuyên môn. Chúng ta khoẻ, an toàn thì mới chăm sóc người bệnh được tốt nhất” - Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long bày tỏ.

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, cùng với hơn 110 y bác sĩ, nhân viên y tế tới TP. Hồ Chí Minh hôm nay, trong thời gian qua hàng ngàn thầy thuốc của các bệnh viện tuyến trung ương, các địa phương đã lên đường vào TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố phía Nam để hỗ trợ các địa phương phòng chống dịch.

“Thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế, tôi biểu dương, đánh giá cao và ghi nhận tất cả những nỗ lực, đóng góp của các bạn” - Bộ trưởng nói.

“Chúng tôi sẽ cố gắng đóng góp hết khả năng của mình”

Chia sẻ với chúng tôi sau khi tới Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, BS Hoàng Minh Anh - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết, trong đợt xuất quân hỗ trợ điểm nóng TP. Hồ Chí Minh lần này, Bệnh viện Mắt Trung ương cử 51 cán bộ y tế gồm 15 bác sĩ và các kỹ thuật viên, điều dưỡng vào hỗ trợ Trung tâm Hồi sức tích cực của Bệnh viện Bạch Mai tại Bệnh viện Dã chiến số 16.

Bac sĩ Nguyễn Quốc Anh của Bệnh viện Mắt Trung ương xung phong vào TP. Hồ Chí Minh cho biết anh nhận được sự ủng hộ của gia đình. Trước khi lên đường, Bệnh viện Mắt Trung ương đã mời các chuyên gia về điều trị COVID-19 tổ chức tập huấn về phân tầng bệnh nhân và các vấn đề chuyên môn liên quan. "Chúng tôi sẽ cố gắng đóng góp hết khả năng của mình BS Quốc Anh nói.

TS.BS Vũ Đức Bình, Phó Chủ tịch Công đoàn – Trưởng đoàn công tác của Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương cho biết đoàn y bác sĩ, nhân viên y tế của đầu tiên của Viện vào TP. Hồ Chí Minh hôm nay gồm 60 người.

“Chúng tôi tự hào vì được đại diện cho các y bác sĩ của Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương trực tiếp vào miền Nam chung sức, chia sẻ bớt khó khăn với các anh chị em đồng nghiệp.

Dù có bao nhiêu gian khổ, chúng tôi vẫn sẽ hết lòng, dốc sức làm tốt công tác chuyên môn, góp sức cùng miền Nam đẩy lùi dịch bệnh”- TS.BS Vũ Đức Bình nói.

Được biết, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương đã lên kế hoạch cử 175 cán bộ, nhân viên của Viện (trong đó có 50 bác sĩ) tham gia hỗ trợ chống dịch tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam để hỗ trợ điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng.

Anh Vũ Tuấn Anh - Kỹ thuật viên Khoa xét nghiệm đông máu, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương cho biết cùng nhiều đồng nghiệp khác, anh đã cạo trọc đầu trước lúc lên đường để tiện cho công việc chống dịch và sinh hoạt. “Vợ tôi cũng làm cùng Viện nên đã hiểu, chia sẻ và  động viên tôi yên tâm chống dịch”- KTV Tuấn Anh bày tỏ.

anhtuyentruyen

Xem thêm

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

(CLO) Sáng 12/9, tại Ninh Bình, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội thảo “Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên tại tỉnh Ninh Bình năm 2026”.

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

(CLO) Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nhấn mạnh nhiều bệnh lý thường trở thành gánh nặng khi về già đã âm thầm hình thành từ tuổi 40. Đây là thời điểm mỗi người có thể chủ động điều chỉnh lối sống và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

(CLO) Thấy bệnh ổn định, người đàn ông 67 tuổi tự ý ngừng thuốc kháng virus điều trị viêm gan B hơn một tháng. Khi nhập viện, ông đã suy gan cấp, hội chứng não gan, suy thận, rối loạn chuyển hóa và rối loạn ý thức trên nền nhiều bệnh lý mạn tính.

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

(CLO) Khoảng 2-3 tuần sau khai giảng, số trẻ nhập viện vì hen phế quản thường gia tăng, theo bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Virus đường hô hấp, bụi mạt, nấm mốc và chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời với phòng điều hòa có thể cùng lúc kích hoạt cơn hen cấp.

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Không chỉ đầu tư trang thiết bị hay triển khai thêm kỹ thuật mới, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang thay đổi từ những điều gần gũi nhất với người bệnh: quy trình tiếp đón, thủ tục khám chữa bệnh, thái độ phục vụ đến năng lực chuyên môn của đội ngũ. Cùng với chuyển đổi số và kết nối chuyên môn với tuyến trên, những bước chuyển này đang góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân hơn.

Cỡ chữ bài viết: