Bộ Y tế chỉ đạo khẩn sau vụ 23 học sinh TP HCM nghi ngộ độc, một trường hợp diễn tiến nặng

(CLO) 23 học sinh và 2 bảo mẫu của Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm (phường Tân Thuận, TP Hồ Chí Minh) nhập viện với triệu chứng rối loạn tiêu hóa, nghi ngộ độc thực phẩm; một bệnh nhi diễn tiến nặng, phải thở máy.

Ngày 28/4, đại diện Sở Y tế TP HCM cho biết, các ca bệnh được ghi nhận từ ngày 25 đến trưa 27/4, với biểu hiện đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, một số trường hợp sốt.

Bệnh nhân được tiếp nhận tại nhiều cơ sở: Bệnh viện Nguyễn Thị Thập điều trị 13 học sinh; Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp nhận 9 em; Bệnh viện Khánh Hội điều trị một trường hợp; hai bảo mẫu nằm viện tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

682640529_1496271832534801_6477273895091924191_n(1).jpg
Sức khoẻ của các em học sinh hiện đã ổn định. Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng 2

Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, một bệnh nhi sốt cao, mất nước nặng dẫn đến sốc, co giật và toan chuyển hóa. Trẻ được hồi sức tích cực, dùng thuốc vận mạch liều cao và hỗ trợ thở máy. Sau một ngày, tình trạng cải thiện, bệnh nhi cai máy thở, giảm sốt và giảm tiêu chảy.

Đến sáng cùng ngày, sức khỏe các bệnh nhân ổn định; 23 trường hợp tiếp tục điều trị nội trú, hai người đã xuất viện.

Ngành y tế chưa xác định được thực phẩm nghi gây ngộ độc cũng như thời điểm sử dụng trước khi xuất hiện triệu chứng.

Cục An toàn thực phẩm đã đề nghị TP HCM khẩn trương điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, lấy mẫu xét nghiệm để làm rõ nguyên nhân; đồng thời xử lý nghiêm vi phạm nếu có. Các bệnh viện được yêu cầu theo dõi sát diễn biến, hội chẩn kịp thời với ca nặng và báo cáo nhanh tình hình.

Bệnh viện Nhi đồng 2 khuyến cáo khi có dấu hiệu nghi ngộ độc như nôn ói, tiêu chảy kéo dài, cần đến cơ sở y tế sớm, không tự ý dùng thuốc, đặc biệt là kháng sinh hoặc thuốc cầm tiêu chảy khi chưa có chỉ định.

Trước đó, 66 học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây bị ngộ độc, trong đó 190 em phải đi viện. Sở An toàn Thực phẩm TP HCM kết luận bánh flan và canh bắp cải là hai món trong bữa ăn bán trú tại trường khả năng nhiễm chéo vi khuẩn với "thủ phạm" chính gây ngộ độc là vi khuẩn Salmonella.

Xem thêm

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: