BP phát hiện mỏ dầu khí lớn nhất trong 25 năm qua

(CLO) BP phát hiện mỏ Bumerangue hơn 300 km² ngoài khơi Brazil - mỏ dầu khí lớn nhất của hãng kể từ năm 1999.

Tập đoàn dầu khí hàng đầu thế giới BP vừa công bố phát hiện một mỏ dầu khí mới được đánh giá là lớn nhất trong hơn một phần tư thế kỷ qua.

Mỏ dầu khí ngoài khơi. Ảnh: Danny Lawson
Mỏ dầu khí ngoài khơi. Ảnh: Danny Lawson

Sự kiện này đánh dấu bước chuyển mình quan trọng khi BP đang dần tái định hướng chiến lược, tập trung trở lại vào lĩnh vực nhiên liệu hóa thạch.

Phát hiện mới tại Brazil

Mỏ dầu khí mới nằm tại khu vực Bumerangue, cách bờ biển thành phố Rio de Janeiro, Brazil hơn 400 km, với diện tích trải rộng trên 300 km².

Theo BP, đây là phát hiện thứ mười trong năm 2025 và là mỏ lớn nhất kể từ khi tập đoàn tìm thấy mỏ khí Shah Deniz tại Biển Caspian vào năm 1999. Quá trình thăm dò được thực hiện thông qua việc khoan giếng ngoài khơi, mang lại kết quả đầy triển vọng.

Ông Gordon Birrell, Phó Chủ tịch điều hành phụ trách sản xuất và vận hành của BP, không giấu nổi sự phấn khởi:

“Chúng tôi rất vui mừng khi ghi dấu ấn với phát hiện quan trọng này tại mỏ Bumerangue. Đây là thành công lớn nhất của BP trong 25 năm qua và là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của đội ngũ thăm dò trong năm nay. Brazil đóng vai trò quan trọng trong chiến lược của chúng tôi, và chúng tôi kỳ vọng sẽ xây dựng một trung tâm sản xuất quy mô lớn tại đây”.

Ngay sau thông báo, giá cổ phiếu của BP đã tăng khoảng 1,5% trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, phản ánh sự đón nhận tích cực từ thị trường.

Bối cảnh ngành dầu khí và áp lực tài chính

Phát hiện mới đến ngay trước thời điểm BP công bố kết quả kinh doanh nửa đầu năm vào thứ Ba. Theo dự báo, lợi nhuận quý II của tập đoàn có thể giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước, chịu ảnh hưởng từ giá dầu và khí đốt lao dốc.

Gần đây, BP cho biết giá bán dầu sản xuất thấp hơn có thể khiến kết quả kinh doanh thiệt hại tới 800 triệu USD (khoảng 602 triệu bảng Anh).

Giống như đối thủ Shell và nhiều doanh nghiệp cùng ngành, BP đang điều chỉnh chiến lược, giảm dần các mục tiêu phát thải ròng bằng không để tập trung khai thác thêm dầu và khí đốt.

Động thái này xuất phát từ áp lực của một số nhà đầu tư, trong đó có Elliott Management - tổ chức đang sở hữu 5% cổ phần của BP và được cho là đang thúc đẩy công ty cắt giảm chi phí để gia tăng lợi nhuận.

Dù vậy, BP cũng mang đến tín hiệu lạc quan khi nâng dự báo sản lượng dầu và khí đốt trong quý II so với quý trước. Tuy nhiên, những thách thức từ thị trường vẫn hiện hữu, đặc biệt khi giá dầu toàn cầu chịu tác động từ chiến lược tăng sản lượng của OPEC+ và bối cảnh kinh tế vĩ mô suy yếu.

Dự báo kết quả kinh doanh

Bà Victoria Scholar, Trưởng bộ phận đầu tư tại interactive investor, nhận định rằng báo cáo tài chính sắp tới của BP sẽ thu hút sự chú ý lớn, đặc biệt ở các nỗ lực cắt giảm chi phí và chính sách trả cổ tức cho cổ đông.

Theo dự đoán, BP có thể đạt lợi nhuận thay thế chi phí cơ bản khoảng 1,8 tỷ USD (khoảng 1,4 tỷ bảng Anh) trong quý II, cao hơn mức 1,38 tỷ USD (khoảng 1,04 tỷ bảng Anh) của quý I - vốn đã giảm 49% so với cùng kỳ năm trước do giá dầu yếu.

Dù vậy, con số này vẫn thấp hơn nhiều so với mức 2,8 tỷ USD (khoảng 2,1 tỷ bảng Anh) mà BP ghi nhận trong quý II năm ngoái.

“Những khó khăn như biên lợi nhuận lọc dầu giảm và sản lượng sụt giảm đã trở thành đặc điểm nổi bật trong hoạt động của BP thời gian gần đây. Giá dầu khó tăng mạnh do áp lực từ OPEC+ và tình hình kinh tế toàn cầu không khả quan đang là những thách thức lớn đối với tập đoàn”, bà Scholar phân tích.

Bà cũng lưu ý rằng hoạt động giao dịch dầu sẽ là một điểm đáng chú ý, đặc biệt sau khi Shell công bố kết quả giao dịch đáng thất vọng trong quý vừa qua do khó khăn trong việc đối phó với biến động thị trường.

Ngoài ra, nhà đầu tư cũng đang chờ đợi xem BP có điều chỉnh chính sách trả lại tiền mặt cho cổ đông hay không, sau khi tập đoàn giảm chương trình mua lại cổ phiếu hồi tháng 4.

Diễn biến cổ phiếu và tin đồn thị trường

Trong vòng một năm qua, cổ phiếu của BP đã giảm gần 7%, chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố, bao gồm cả tin đồn rằng Shell đang cân nhắc mua lại BP.

Tuy nhiên, đến tháng 6, Shell đã chính thức phủ nhận thông tin này, khẳng định không có bất kỳ cuộc đàm phán nào diễn ra và công ty cũng không có ý định đưa ra lời đề nghị.

Với phát hiện mới tại Brazil, BP đang kỳ vọng tạo đà phục hồi, đồng thời củng cố vị thế trong ngành năng lượng toàn cầu. Tuy nhiên, những biến động của thị trường dầu khí vẫn là bài toán không dễ giải đối với tập đoàn này trong thời gian tới.

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: