BSR khánh thành và đưa vào sử dụng 2 công trình ASXH tại xã Quế Phú (Quảng Nam)

(CLO) Chiều ngày 15/5, tại trường THCS Quế Phú, UBND xã Quế Phú phối hợp với Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao đưa vào sử dụng Công trình Hội trường đa năng-trường THCS Quế Phú và Công trình sửa chữa nhà ăn, tường rào và sân vườn - trường Mầm non Quế Phú.

Trong không khí phấn khởi cả nước ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2020); chiều ngày 15/5, tại Trường THCS Quế Phú, UBND xã Quế Phú phối hợp với Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao đưa vào sử dụng Công trình Hội trường đa năng - trường THCS Quế Phú và Công trình sửa chữa nhà ăn, tường rào và sân vường - trườngMầmnonQuếPhú (Phân hiệu Phương Nghệ). Tổng kính phí mà BSR tài trợ cho 2 công trình là 5,3 tỷ đồng.

Tham dự lễ, có ông Nguyễn Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn, ông Bùi Xuân Dương - Thường trực Hội đồng An sinh xã hội, Chánh Văn phòng Công ty, đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quế Sơn, lãnh đạo xã Quế Phú và các thầy cô giáo của hai trường.

Báo cáo tại buổi lễ, ông Đồng Phước Thoại - Chủ tịch UBND xã Quế Phú cho biết: Công trình Hội trường đa năng được xây trên tầng 2 của khu hành chính Trường THCS Quế Phú, gồm 02 hành lang 02 bên rộng 2m, hành lang trước rộng 5m và hành lang sau rộng 3,6m. Hội trường dài 26,6m rộng 10m (bao gồm sân khấu dài 6,6m và hội phòng 20m). Chiều cao hành lang hội trường +3.9m, chiều cao trong hội trường +4,05m so với sàn. Chiều cao sân khấu hội trường +0.75m so với sàn hội trường. Ngoài ra còn cải tạo nâng cấp một số hạng mục công trình khu hiệu bộ, sân trường, đường giao thông nội bộ, sân thể thao, hệ thống thoát nước, bồn hoa cây cảnh.

Công trình sửa chữa nhà ăn, tường rào và sân vườn- trường Mầm non Quế Phú (Phân hiệu Phương Nghệ), bao gồm các hạng mục như: Tháo dở mái che nhà ăn bị hư hỏng và làm lại mái che mới diện tích 81,2m2. Đào bỏ lớp vữa xi măng sân trước, gia cố lại nền sân bê tông đá dăm 2x4cm mác 150 và lát gạch nền bằng gạch gốm 400x400cm; diện tích 643,8m2. Sơn lại tường rào mặt trước, tháo dở xây mới tường rào mặt bên chiều dài 91,2m. Xây mới khu vui chơi cho trẻ với diện tích 99,2m2.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành công trình.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành công trình.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Xuân Dương - Chánh Văn phòng Công ty BSR cho biết: Công ty cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn là đơn vị quản lý, vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt Nam. Trong 4 tháng đầu năm 2020, mặc dù chịu tác động kép từ dịch Covid-19 và giá dầu giảm sâu nhưng Nhà máy Lọc dầu DungQuất vẫn vận hành an toàn, liên tục, ổn định ở công suất tối ưu; sản xuất ra các sản phẩm đảm bảo chất lượng, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Đi đôi với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn luôn quan tâm đến cộng đồng, thực hiện công tác ASXH, đặc biệt là giáo dục và y tế. Năm 2019, Công ty dành một khoản kinh phí 45 tỷ đồng để thực hiện các chương trình ASXH trên cả nước và tỉnh Quảng Nam là một trong những địa phương được Công ty tài trợ thực hiện nhiều chương trình ASXH.

Tôi rất vui mừng và chia sẻ niềm vui với địa phương Quế Phú trong việc hoàn thiện cơ sở vật chất để công tác dạy và học của thầy và trò trường được tốt hơn. Những đóng góp nhỏ bé của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn sẽ tạo ra cơ hội mới cho sự nghiệp giáo dục của địa phương và mong muốn các thầy cô giáo sử dụng công trình đúng mục đích, hết công năng và luôn nỗ lực hết mình, tâm huyết để tạo ra môi trường giảng dạy tốt nhất cho các em, giúp các em hoàn thiện giấc mơ, hoài bảo của mình trong tương lai, ông Bùi Xuân Dương cho biết thêm.

PV

Xem thêm

Mưa lũ dâng cao, Thanh Hóa yêu cầu sẵn sàng cho học sinh nghỉ học

Mưa lũ dâng cao, Thanh Hóa yêu cầu sẵn sàng cho học sinh nghỉ học

(CLO) Trước diễn biến mưa lớn trên địa bàn, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa yêu cầu các cơ sở giáo dục chủ động phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên; trường hợp cần thiết có thể cho học sinh nghỉ học theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

(NB&CL) Sau một năm triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW (gọi tắt là Nghị quyết 71), nhiều chủ trương lớn về giáo dục đã được thể chế hóa và bắt đầu đi vào cuộc sống, từ miễn học phí, sắp xếp mạng lưới trường học đến đào tạo nhân lực STEM và chuyển đổi số. Nhưng khi những “đường ray” chính sách dần được thiết lập, thách thức giờ đây không còn nằm ở việc ban hành thêm quy định, mà ở năng lực đưa chúng thành kết quả thực chất.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Cỡ chữ bài viết: