Bức tranh tuyển sinh năm 2025: Sư Phạm và Công nghệ lập đỉnh, Y Dược hạ nhiệt

Đến ngày 24/8, khi tất cả các trường đại học trên cả nước đã công bố điểm chuẩn, bức tranh tuyển sinh 2025 hiện ra với nhiều bất ngờ. Đa số các ngành đều tăng điểm chuẩn, nhưng sự phân hóa mạnh mẽ giữa các khối ngành đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện.

Khối ngành Sư phạm năm nay đã lập nên kỷ lục chưa từng có, với 4 ngành có điểm chuẩn 30/30 (tính theo thang 30 sau quy đổi). Dù công thức tính điểm bao gồm cả hệ số môn ngoại ngữ và điểm thưởng, việc thí sinh phải đạt điểm gần tuyệt đối ở các môn thi tốt nghiệp đã chứng minh sức hút của khối ngành này.

Sư phạm Lịch sử - Địa lý của Trường ĐH Giáo dục lấy điểm gần tuyệt đối.
Sư phạm Lịch sử - Địa lý của Trường ĐH Giáo dục lấy điểm gần tuyệt đối 29,84/30.

Đáng nói, ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lý của Đại học Giáo dục, ĐH Quốc gia Hà Nội lấy 29,84 điểm. Sư phạm Hóa học của ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh (HCM) đạt 29,38 điểm. Hàng loạt ngành khác đều trên 26 điểm.

Theo PGS.TS Trần Thành Nam, Phó hiệu trưởng Đại học Giáo dục, ĐH Quốc gia Hà Nội, số lượng nguyện vọng vào khối Sư phạm đã tăng gấp đôi so với năm ngoái, một phần nhờ chính sách miễn học phí và hỗ trợ sinh hoạt phí. Luật Nhà giáo mới cũng góp phần nâng cao vị thế nghề giáo, thu hút nhiều thí sinh giỏi.

Khối ngành Công nghệ cũng không hề kém cạnh. Nhiều trường duy trì hoặc tăng điểm chuẩn, bất chấp phổ điểm khối này không quá cao. Trí tuệ nhân tạo và Khoa học máy tính: Điểm chuẩn ngành Khoa học máy tính (chương trình tiên tiến) của ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TP HCM tăng gần 1,5 điểm, lên 29,92. Ngành Trí tuệ nhân tạo của ĐH Công nghệ Thông tin, ĐH Quốc gia TP HCM cũng tăng hơn một điểm, lên 29,6.

Các chuyên gia nhận định, sức hút của nhóm ngành công nghệ đến từ các chính sách ưu tiên phát triển lĩnh vực này.

"Những chính sách đó sẽ tạo cú hích cho học sinh. Các ngành này sẽ duy trì sức hút trong những năm tới," PGS.TS Lê Hiếu Giang, Hiệu trưởng ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM, cho biết.

Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng được dự đoán là những ngành có điểm chuẩn cao nhất năm nay.
Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng là những ngành có điểm chuẩn cao nhất năm nay.

Ngược lại với xu hướng tăng điểm của các khối ngành khác, điểm chuẩn khối Y Dược năm nay giảm sâu, phổ biến từ 0,5 đến gần 6 điểm ở hầu hết các ngành và trường, kể cả những cơ sở đào tạo top đầu.

Chỉ riêng ngành Điều dưỡng ở phân hiệu Thanh Hóa của ĐH Y Hà Nội giảm tới 3,25 điểm, trong khi Y học dự phòng giảm 5,94 điểm. Tại ĐH Y Dược Cần Thơ, ngành Y học dự phòng từ 22,7 điểm năm ngoái giảm còn 17 điểm.

Nguyên nhân chính là do đề thi tốt nghiệp THPT năm nay các môn Toán, Hóa, Sinh (tổ hợp B00) được đánh giá khó hơn, khiến điểm trung bình của khối này giảm mạnh.

Ngoài ra, số lượng thí sinh đăng ký các môn Sinh học và Hóa học cũng giảm đáng kể, trong khi chỉ tiêu của các trường Y Dược lại không thay đổi nhiều. Điều này khiến điểm sàn của khối ngành Sức khỏe phải hạ xuống mức thấp nhất từ trước đến nay, chỉ còn 17-20,5 điểm.

Đây là điều được chuyên gia dự báo khi đề thi tốt nghiệp THPT các môn Toán, Hóa, Sinh thuộc tổ hợp B00 - tổ hợp xét tuyển chủ đạo của các trường Y, được đánh giá khó hơn. Điểm trung bình ba môn này cũng giảm mạnh nhất so với năm ngoái.

528344434_1319132283548112_6136812305990439697_n.jpg
Nguyên nhân điểm chuẩn ngành Y thấp được cho là đề thi khó hơn với tổ hợp B00, số thí sinh dự thi khối này giảm mạnh, trong khi nhiều trường vẫn giữ hoặc tăng chỉ tiêu.

Phụ trách tuyển sinh của một trường Y khu vực phía Bắc chỉ ra lý do khác là chỉ tiêu nhiều trường khối này tương đương hoặc tăng so với năm ngoái nhưng nguồn tuyển lại giảm. Chỉ gần 70.000 thí sinh chọn thi môn Sinh học ở kỳ thi này, trong khi năm trước hơn 340.000. Môn Hóa cũng giảm hơn 100.000 thí sinh dự thi so với năm ngoái.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã tính toán đến việc này nên đưa ra điểm sàn nhóm ngành sức khỏe xuống mức 17-20,5, giảm hai điểm so với năm ngoái và thấp nhất từ trước đến nay.

Xem thêm

Tính toán dài hạn để chống ngập cho Thủ đô

Tính toán dài hạn để chống ngập cho Thủ đô

(CLO) Những trận mưa lớn liên tiếp trong những ngày qua tiếp tục thử thách khả năng tiêu thoát nước của Hà Nội. Nước đã rút nhanh hơn nhưng nhiều tuyến đường vẫn xảy ra ngập úng, giao thông bị ảnh hưởng.

Nhà cung cấp bữa ăn bán trú: Đủ giấy phép, liệu đủ năng lực?

Nhà cung cấp bữa ăn bán trú: Đủ giấy phép, liệu đủ năng lực?

(CLO) Một số sự cố xảy ra ngay đầu năm học, từ học sinh chờ hơn một giờ mới được ăn đến lo ngại suất ăn phải vận chuyển qua nhiều điểm trường, cho thấy chất lượng bữa ăn bán trú không chỉ phụ thuộc vào hồ sơ của nhà cung cấp. Đằng sau một khay cơm đến tay học sinh là cả chuỗi từ nguồn thực phẩm, năng lực bếp, chế biến, vận chuyển đến kiểm soát tại trường.

Bộ đội đóng hơn 3.000 bao đất cát giúp dân gia cố hơn 2km đê chống ngập

Bộ đội đóng hơn 3.000 bao đất cát giúp dân gia cố hơn 2km đê chống ngập

(CLO) Mưa lớn kéo dài gây ngập úng tại nhiều khu vực ở Hà Nội. Ngày 17/9, 32 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 31, Lữ đoàn 28 đã khẩn trương phối hợp với lực lượng địa phương đóng hơn 3.000 bao đất cát, vận chuyển và gia cố hơn 2km bờ đê tại xã Trần Phú, góp phần ngăn nước tràn vào khu dân cư.

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

(CLO) Ngày 17/9, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau 2,5 tháng triển khai, địa phương đã hoàn thành lấy mẫu hài cốt tại 2.758 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, đạt 100% kế hoạch và vượt tiến độ 6,5 tháng so với dự kiến ban đầu.

Phía Tây Hà Nội ngập sâu, nhiều phương tiện chết máy

Phía Tây Hà Nội ngập sâu, nhiều phương tiện chết máy

(CLO) Mưa lớn kéo dài từ đêm 16 đến sáng ngày 17/9 đã khiến nhiều khu vực, tuyến đường trọng điểm khu vực phía Tây Hà Nội ngập sâu. Không ít phương tiện cố gắng đi qua điểm ngập đã chết máy và phải gọi cứu hộ.

Cỡ chữ bài viết: