Ca mắc COVID-19 tăng mạnh, cảnh báo nước Anh sẽ tái phong tỏa vào Giáng sinh 2021

(CLO) Số ca mắc COVID-19 tại Anh đã tăng mạnh trong tuần qua khiến một số chuyên gia y tế lo ngại về khả năng nước này phải tái áp dụng lệnh phong tỏa trong mùa Giáng sinh năm nay.

Theo trang mạng worldometer.info, tính đến 6 giờ sáng ngày 24/10 (giờ Việt Nam, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 362.000 ca bệnh COVID-19 và trên 5.500 ca tử vong. Tổng số ca mắc từ đầu dịch tới nay đã vượt 244 triệu ca, trong đó trên 4,95 triệu ca tử vong.

Ba quốc gia có số ca mắc trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Anh (44.985 ca), Nga (37.678 ca) và Thổ Nhĩ Kỳ (26.217 ca). Ba quốc gia có số ca tử vong trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Nga (1.075 ca), Ấn Độ (559 ca) và Ukraine (483 ca).

ca mac covid 19 tang manh canh bao nuoc anh se tai phong toa vao giang sinh 2021 hinh 1

Nhân viên y tế tiêm vaccine Pfizer/BioNTech ngừa COVID-19 cho học sinh tại London, Anh. Ảnh: AFP

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Anh đang diễn biến nghiêm trọng trong tuần qua, Giáo sư Peter Openshaw, cố vấn của Chính phủ Anh về dịch COVID-19 cho biết ông rất lo ngại về khả năng Anh lại phải áp đặt lệnh phong tỏa trong mùa Giáng sinh năm nay và kêu gọi chính phủ hành động sớm để giảm sự lây lan của virus.

Phát biểu trên Đài BBC, Giáo sư Peter Openshaw cho biết số ca mắc và tỷ lệ tử vong do COVID-19 tại Anh hiện nay rất báo động. Ông cho rằng, với tình hình dịch hiện nay, các bệnh viện ở nhiều nơi trên nước Anh hầu như không thể chịu đựng được nếu tốc độ lây nhiễm vẫn tiếp tục tăng. Theo Giáo sư Openshaw, việc áp dụng các biện pháp nhằm giảm tốc độ lây nhiễm cần phải được hành động ngay lập tức để có “một Giáng sinh gia đình tuyệt vời”.

Phát biểu trên được ông Peter Openshaw đưa ra sau khi Thủ tướng Anh Boris Johnson từ chối lời kêu gọi từ các nhà lãnh đạo y tế, bao gồm cả người đứng đầu Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) và Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Anh, về việc đã đến lúc phải đưa ra các biện pháp hạn chế chặt chẽ hơn.

Trước đó, ngày 22/10, khi được hỏi về khả năng phong tỏa vào mùa Đông tới, Thủ tướng Johnson khẳng định tình hình hiện nay vẫn chưa đến mức cần phải xem xét tới khả năng này. Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak cũng cho biết, việc triển khai vaccine và tiêm nhắc lại làm cho khả năng tái phong tỏa hoặc áp đặt các biện pháp hạn chế khó có thể xảy ra.

Tuy Bộ trưởng Y tế Anh Sajid Javid đã thừa nhận rằng số ca mắc mới có thể đạt kỷ lục 100.000 ca mỗi ngày trong thời gian tới, nhưng chính phủ Anh khẳng định tình hình vẫn nằm trong khả năng dự phòng của NHS và các biện pháp mùa Đông nằm trong “kế hoạch B”, bao gồm cả việc bắt buộc sử dụng khẩu trang và làm việc tại nhà, sẽ chỉ được kích hoạt nếu NHS bị áp lực đáng kể.

Trong phát biểu của mình, Giáo sư Openshaw kêu gọi công chúng tự giải quyết các vấn đề để làm chậm quá trình lây truyền virus, thay vì chờ đợi chính phủ đưa ra các biện pháp hạn chế, bao gồm tránh giao thông công cộng và không gian đông đúc nếu có thể, tiêm phòng vaccine phòng COVID-19 và chấp nhận đề nghị tiêm liều tăng cường. Theo ông, nếu tất cả đều hành động càng sớm, thì tốc độ truyền bệnh này càng chậm và “triển vọng đón Giáng sinh bên gia đình càng lớn”.

Trong tuần qua, số ca mắc COVID-19 tại Anh tăng mạnh, riêng ngày 21/10 có 52.009 ca, cao nhất trong vòng 3 tháng qua. Đáng lo ngại, tại Anh đã xuất hiện biến thể phụ AY.4.2 của chủng Delta. Các nhà khoa học tin rằng AY.4.2 có khả năng lây nhiễm hơn 15% so với chủng Delta thông thường và số liệu giải trình tự gen cho thấy chủng này gây ra 6% số ca bệnh mới tại Anh trong tuần đầu tiên của tháng 10/2021.

Tại Đức, lần đầu tiên kể từ tháng 5 vừa qua, tỷ lệ mắc mới COVID-19 trong 7 ngày, tính đến 23/10, lên tới 100 ca/100.000 người sau khi số ca mắc gia tăng trong những tuần gần đây.

Theo Viện Dịch tễ Robert Koch (RKI), tỷ lệ mắc bệnh trong một tuần trước đó chỉ là 68,7 ca/100.000 người.

Người phát ngôn Bộ Y tế Đức Oliver Ewald cho biết xu hướng gia tăng số ca mắc COVID-19 trong tuần qua thể hiện rõ ở hầu hết mọi nhóm tuổi và dự báo số ca mắc sẽ tăng mạnh trong mùa Thu và mùa Đông tới.

Ngày 23/10, Đức ghi nhận thêm 86 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên 95.077 ca. Nước này cũng có thêm 15.145 ca mắc mới trong 24 giờ qua, tăng 31% trong 8 ngày qua.

Đến nay, hơn 66% trong tổng dân số khoảng 83 triệu người của Đức đã hoàn thành tiêm chủng và gần 70% đã tiêm mũi vaccine đầu tiên.

T.Toàn

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Cỡ chữ bài viết: