Các bé mầm non rộn ràng tới lớp sau thời gian nghỉ học vì Covid-19

(CLO) Sáng nay (13/4), gần 540.000 trẻ mầm non tại Hà Nội đã được đến trường đi học sau thời gian dài ở nhà chống dịch.

Cũng như nhiều phụ huynh khác, chị Nguyễn Thị Thùy Linh ở Nam Từ Liêm hôm nay (13/4) dậy sớm, chuẩn bị đồ đạc để đưa con tới trường đi học.

Con chị Linh năm nay hơn 3 tuổi, đây là lần đầu cháu được đưa tới trường học nên nhiều thứ còn rất bỡ ngỡ. Hơn 2 năm qua, do dịch bệnh nên việc học của cháu bị ngắt quãng nhiều lần, chị phải gửi ở những nhà trẻ tạm bợ.

cac be mam non ron rang toi lop sau thoi gian nghi hoc vi covid 19 hinh 1

Cả cô và trò nhành chóng ổn định học tập trong ngày trở lại trường (ảnh Trường Mầm non Bé Thông Minh).

Do đó, khi được đi học một cách chính quy trở lại chị Linh rất vui. Tâm sự với phóng viên Báo Nhà báo & Công luận chị Linh cho biết, trẻ được đi học đã giải phóng được tâm lý áp lực cho phụ huynh vì thời gian quá dài trẻ ở nhà.

Việc ở nhà quá lâu đã ảnh hưởng lớn đến tâm lý và sự phát triển tự nhiên của trẻ, do đó khi được đến trường được vui chơi với bạn bè cùng trang lứa là điều tuyệt vời nhất. “Tôi rất hạnh phúc vì cháu được vui chơi, học tập cùng với bạn bè trang lứa. Đây là điều tuyệt vời nhất” - chị Thùy Linh tâm sự.

cac be mam non ron rang toi lop sau thoi gian nghi hoc vi covid 19 hinh 2

Các bé lớn đã nhanh chóng bắt kịp với hoạt động học tập.

Cũng như nhiều phụ huynh khác, việc trẻ được trở lại trường là niềm vui lớn, nhiều người trêu đùa nhau gọi đây là “ngày giải phóng phụ  huynh thủ đô”.

Theo anh Nguyễn Văn Tài ở Nam Từ Liêm thì đây là cách nói hóm hỉnh thôi, điều quan trọng là trẻ em được vui chơi cùng với bạn bè, để trẻ được phát triển tự nhiên.

Được biết, trẻ mầm non là cấp học cuối cùng trong hệ thống giáo dục của Hà Nội trở lại trường trong điều kiện bình thường mới.

Mầm non là bậc học nghỉ dài nhất và cũng là bậc học duy nhất không triển khai học trực tuyến.

Việc học sinh mầm non nghỉ học quá lâu cũng gây xáo trộn lớn với cuộc sống của các gia đình khi các con còn quá nhỏ, không thể tự ở nhà một mình, không thể tự chăm sóc. Vì vậy, việc mở cửa lại các trường mầm non là niềm vui lớn của các phụ huynh.

Dưới đây là một số hình ảnh đáng yêu của trẻ trong ngày đầu tới trường sau một thời gian dài ở nhà: 

cac be mam non ron rang toi lop sau thoi gian nghi hoc vi covid 19 hinh 3

Khi quay lại trường, các em vẫn còn ngượng ngùng gặp lại cô giáo cũ.

cac be mam non ron rang toi lop sau thoi gian nghi hoc vi covid 19 hinh 4

Công tác phòng dịch được triển khai nghiêm túc.

cac be mam non ron rang toi lop sau thoi gian nghi hoc vi covid 19 hinh 5
cac be mam non ron rang toi lop sau thoi gian nghi hoc vi covid 19 hinh 6

Xem thêm

Loạt thay đổi lớn trong giáo dục từ tháng 5

Loạt thay đổi lớn trong giáo dục từ tháng 5

(CLO) Từ tháng 5/2026, nhiều chính sách giáo dục mới bắt đầu có hiệu lực, tác động trực tiếp tới học sinh, giáo viên và nhà trường, trong đó đáng chú ý là quy định siết chặt hoạt động dạy thêm, học thêm và việc số hóa toàn bộ hồ sơ học tập.
“Ngày Chủ nhật với pháp luật”: Cách làm gần dân ở miền núi Thanh Hóa

“Ngày Chủ nhật với pháp luật”: Cách làm gần dân ở miền núi Thanh Hóa

(CLO) Không chỉ đảm bảo an ninh trật tự, lực lượng Công an xã Yên Thắng (tỉnh Thanh Hóa) còn triển khai mô hình “Ngày Chủ nhật với pháp luật” đầy ý nghĩa, góp phần nâng cao nhận thức cho học sinh và người dân. Cách làm gần gũi, linh hoạt này đang tạo hiệu ứng tích cực tại địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn.
Giấc mơ để 1 triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT trên máy tính, với 'phép thử' 100.000 em liệu có đủ?

Giấc mơ để 1 triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT trên máy tính, với 'phép thử' 100.000 em liệu có đủ?

(CLO) Dự kiến khoảng 100.000 thí sinh sẽ tham gia thử nghiệm thi tốt nghiệp THPT trên máy tính vào tháng 4–5/2026 là bước đi đầu tiên trong lộ trình số hóa kỳ thi quốc gia. Tuy nhiên, với quy mô hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước, bài toán hạ tầng, kỹ thuật và đặc biệt là đảm bảo công bằng vẫn là thách thức không nhỏ.
Thi lại IELTS vẫn kịp 'lật kèo' xét tuyển 2026, nhưng chỉ trong 'cửa sổ vàng' Bộ Giáo dục và Đào tạo mở

Thi lại IELTS vẫn kịp 'lật kèo' xét tuyển 2026, nhưng chỉ trong 'cửa sổ vàng' Bộ Giáo dục và Đào tạo mở

(CLO) Trong mùa tuyển sinh 2026, thí sinh vẫn còn cơ hội cải thiện lợi thế cạnh tranh nếu kịp bổ sung chứng chỉ ngoại ngữ mới như IELTS. Tuy nhiên, cơ hội này không kéo dài mọi cập nhật chỉ được chấp nhận trong những “cửa sổ thời gian” do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quy định.
Cỡ chữ bài viết: