Các công ty Nga mở nhiều chi nhánh sang các nước “thân thiện”

(CLO) Các doanh nghiệp Nga đã mở gần 12.000 chi nhánh tại Serbia, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Armenia và Kyrgyzstan kể từ năm 2022, hãng tin Izvestia đưa tin đầu tuần, trích dẫn dữ liệu ngành.

Một cuộc khảo sát của công ty tư vấn Finion cho thấy Serbia đứng đầu danh sách với 9.000 cơ sở mở mới, bao gồm các cửa hàng trực tuyến, trường mẫu giáo, cơ sở sản xuất, công ty bất động sản và không gian làm việc chung cũng như các công ty tư vấn kinh doanh và pháp lý.

Người đứng đầu và người sáng lập Finion Vyacheslav Kartamyshev cho biết: “Các doanh nghiệp Nga ở các nước thân thiện đang hoạt động tốt, mặc dù đôi khi họ gặp khó khăn liên quan đến chính sách của các ngân hàng địa phương và các phương thức thanh toán”.

cac cong ty nga mo nhieu chi nhanh sang cac nuoc than thien hinh 1

Giảm thuế và cơ hội thúc đẩy xuất khẩu được cho là nguyên nhân khuyến khích các doanh nghiệp Nga mở thêm chi nhánh mới. Ảnh: Getty Images.

Ông lưu ý rằng số lượng công dân Nga cư trú tại Serbia đã tăng từ 2.000 cách đây vài năm lên 200.000 hiện nay.

Đồng thời, nhà sáng lập Finion Vyacheslav nhấn mạnh việc mở rộng kinh doanh là nhờ các điều kiện thuận lợi như giảm thuế, cơ hội thúc đẩy xuất khẩu và sự hiện diện rộng rãi hơn của người Nga ở các quốc gia này.

Trong khi đó, theo Antonina Levashenko, người đứng đầu Trung tâm Năng lực và Phân tích Tiêu chuẩn OECD của Nga, các công ty Nga đã mở 800 chi nhánh ở Armenia và 450 chi nhánh ở Kyrgyzstan. Các quốc gia này là thành viên của Liên minh Kinh tế Á-Âu, một khối gồm 5 quốc gia hậu Xô Viết với thủ tục hải quan và thuế được đơn giản hóa, cũng như đơn giản hóa việc đăng ký cho các doanh nghiệp Nga.

Trong hai năm qua, khoảng 1.600 chi nhánh đã được mở tại UAE, nơi có truyền thống là điểm đến phổ biến của các doanh nghiệp Nga. Các nhà kinh tế liên kết sự mở rộng ở nước này với hàng trăm công ty và doanh nghiệp Nga bị đóng cửa ở EU do các lệnh trừng phạt liên quan đến Ukraine.

Dữ liệu cho thấy các lĩnh vực ghi nhận mức tăng chi nhánh mới lớn nhất bao gồm công nghệ thông tin, hậu cần và dịch vụ.

Bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây, Moscow đã thành công trong 2 năm qua trong việc tổ chức một nền kinh tế chiến tranh thực sự. Khi bắt đầu cuộc xung đột, nhiều nhà quan sát đã dự đoán sự sụp đổ của Nga. Thế nhưng, ngược lại, nước này còn thể hiện khả năng phục hồi đáng kinh ngạc. Tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội đạt gần 3% vào năm 2023 và nợ công vẫn ở mức thấp, khoảng 16% GDP.

Khánh Vy (Theo RT)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: