Các doanh nghiệp tỉnh Gunma đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam khai phá những lĩnh vực hợp tác mới

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn các doanh nghiệp tỉnh Gunma (Nhật Bản) tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng Chính phủ và các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hoạt động hợp tác đầu tư trong những lĩnh vực mà hai bên có nhiều thế mạnh, tiềm năng, đồng thời khai phá những lĩnh vực hợp tác mới.

Chiều 15/12, trong chương trình hoạt động song phương tại Nhật Bản, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự tọa đàm với các doanh nghiệp của tỉnh Gunma; chứng kiến lễ ký bản ghi nhớ hợp tác giữa tỉnh Gunma và tỉnh Hà Nam.

Tại cuộc tọa đàm, các doanh nghiệp tiêu biểu, hàng đầu của Gunma và Nhật Bản trong các lĩnh vực như Cainz (hàng tiêu dùng), Koshidaka Holdings (lĩnh vực giải trí), J!NS (kính mắt), Tsukiji Gindaco (thực phẩm), Yamada (đồ điện), Subaru (ô tô), Acecook (thực phẩm, nổi tiếng với sản phẩm mì tôm), Taiyo Yuden (linh kiện điện tử), ngân hàng Gunma… đã giới thiệu về thế mạnh và bày tỏ mong muốn tìm hiểu cơ hội, triển khai đầu tư và mở rộng đầu tư tại Việt Nam.

cac doanh nghiep tinh gunma dong hanh cung doanh nghiep viet nam khai pha nhung linh vuc hop tac moi hinh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại tọa đàm với các doanh nghiệp của tỉnh Gunma (Nhật Bản).

Phát biểu tại tọa đàm, Thủ tướng vui mừng khi hợp tác giữa tỉnh Gunma với các bộ, ngành, địa phương Việt Nam đã và đang đạt được thành quả trên nhiều lĩnh vực như đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực, giao lưu nhân dân… Đáng chú ý, hiện có 45 doanh nghiệp tỉnh đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực như nhựa, thiết bị vận tải… Ngày càng nhiều doanh nghiệp tỉnh Gunma quan tâm và mong muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam.

Thủ tướng cũng đánh giá cao việc ký văn kiện hợp tác giữa tỉnh Gunma và tỉnh Hà Nam, là sự triển khai hiệu quả và thực chất quan hệ "Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới" vừa được thiết lập giữa hai nước.

Thủ tướng cho biết Chính phủ Việt Nam rất coi trọng tăng cường hợp tác giữa các địa phương hai nước, coi đây là kênh hợp tác thực chất và hiệu quả để tăng cường hợp tác đầu tư, thương mại, lao động, giao lưu nhân dân… Đồng thời, các địa phương Việt Nam đều có nhu cầu tăng cường hợp tác với các địa phương Nhật Bản, do đó dư địa hợp tác giữa Gunma và Việt Nam trong thời gian tới còn rất lớn.

cac doanh nghiep tinh gunma dong hanh cung doanh nghiep viet nam khai pha nhung linh vuc hop tac moi hinh 2

Thủ tướng đánh giá qua 50 năm vun đắp và xây dựng, quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đã chính thức bước sang một chương mới sau khi hai bên thiết lập quan hệ "Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới".

Thủ tướng đánh giá cao nhiều doanh nghiệp của Gunma có hướng đi khác biệt, độc đáo, đồng thời phù hợp với xu thế tự động hóa và thân thiện môi trường.

Trong khi đó, các kết quả về hợp tác nêu trên là đáng khích lệ, nhưng vẫn chưa thực sự tương xứng với tiềm năng hợp tác của Việt Nam và Nhật Bản nói chung và với tỉnh Gunma nói riêng, đặc biệt là trước bối cảnh hai nước đã chính thức nâng cấp quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, mở ra nhiều không gian, tiềm năng hợp tác mới.

Thời gian tới, để tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản nói chung và với tỉnh Gunma nói riêng, Thủ tướng hoan nghênh, mong muốn các doanh nghiệp tỉnh Gunma, Nhật Bản, với kinh nghiệm, thế mạnh và uy tín của mình, sẽ tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng Chính phủ và các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hoạt động hợp tác đầu tư trong những lĩnh vực mà hai bên có nhiều thế mạnh, tiềm năng, đồng thời khai phá những lĩnh vực hợp tác mới.

cac doanh nghiep tinh gunma dong hanh cung doanh nghiep viet nam khai pha nhung linh vuc hop tac moi hinh 3

Nhật Bản hiện là đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam, đối tác số 1 về ODA, đối tác số 2 về lao động, đối tác số 3 về đầu tư và du lịch, đối tác số 4 về thương mại.

Với chủ trương hợp tác, thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc, hướng tới chất lượng, hiệu quả, công nghệ cao và bảo vệ môi trường, Việt Nam ưu tiên thu hút các dự án đầu tư thuộc các ngành, lĩnh vực như: Kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức; khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, linh kiện điện tử, ô tô điện...; sản xuất chất bán dẫn, năng lượng mới (hydrogen), năng lượng tái tạo; trung tâm tài chính, tài chính xanh; công nghệ sinh học, y tế; nông nghiệp công nghệ cao…

Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp Nhật tăng cường chuyển giao công nghệ, sử dụng nhiều hơn lao động Việt Nam và nguyên liệu Việt Nam trong sản xuất, kinh doanh.

Cùng với đó, Thủ tướng mong muốn chính quyền và các doanh nghiệp tỉnh Gunma tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, người lao động, sinh viên Việt Nam đến đầu tư, học tập, làm việc và sinh sống tại địa phương; qua đó, tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối quan trọng thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.

cac doanh nghiep tinh gunma dong hanh cung doanh nghiep viet nam khai pha nhung linh vuc hop tac moi hinh 4

Thủ tướng chứng kiến lễ ký văn kiện hợp tác giữa tỉnh Gunma và tỉnh Hà Nam.

Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh Gunma tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; các doanh nghiệp, các trường đại học của tỉnh tăng cường hơn nữa hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu của Việt Nam.

Về phía Việt Nam, Chính phủ cam kết luôn lắng nghe, đồng hành, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư nước ngoài nói chung và các nhà đầu tư Nhật Bản nói chung và tỉnh Gunma nói riêng đầu tư kinh doanh hiệu quả và bền vững tại Việt Nam.

Với quyết tâm cao, nỗ lực lớn của hai bên, trên nền tảng "Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và thế giới", Thủ tướng tin tưởng rằng, hợp tác kinh tế-đầu tư-thương mại song phương giữa Việt Nam và Nhật Bản nói chung, với tỉnh Gunma nói riêng sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước, với những sản phẩm, kết quả cụ thể, mang lại của cải vật chất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân hai nước.

Xem thêm

Chuẩn hóa tài liệu, hồ sơ trên Hệ thống thông tin quản lý chương trình xây dựng VBQPPL

Chuẩn hóa tài liệu, hồ sơ trên Hệ thống thông tin quản lý chương trình xây dựng VBQPPL

(CLO) Theo Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống thông tin quản lý chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), tài liệu, hồ sơ dự án đăng tải trên Hệ thống phải là bản quét (scan) hoặc bản chụp từ bản giấy đã được ký, đóng dấu theo quy định; bản có chữ ký số đối với tài liệu, hồ sơ dự án là văn bản điện tử.

Sách giáo khoa không phải 'pháp lệnh', cần vận dụng linh hoạt trong dạy học

Sách giáo khoa không phải 'pháp lệnh', cần vận dụng linh hoạt trong dạy học

(CLO) Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, sách giáo khoa không phải là “pháp lệnh” mà chỉ là học liệu, cần được vận dụng linh hoạt trong quá trình giảng dạy. Giáo viên có thể chủ động tham khảo thêm nhiều nguồn tài liệu khác để làm phong phú nội dung bài học, qua đó chuyển từ truyền thụ kiến thức sang phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh.

Bộ Tư pháp: Sẽ không tái diễn tình trạng 'mọc ra' thủ tục hành chính sau cắt giảm

Bộ Tư pháp: Sẽ không tái diễn tình trạng 'mọc ra' thủ tục hành chính sau cắt giảm

(CLO) Đại diện Bộ Tư pháp khẳng định việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính sẽ được thực hiện theo hướng thực chất, gắn với chuyển mạnh từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, đi kèm các tiêu chuẩn, quy chuẩn rõ ràng và cơ chế giám sát hiệu quả. Với cách tiếp cận này, tình trạng phát sinh thêm điều kiện kinh doanh, “mọc ra” thủ tục mới làm gia tăng chi phí cho người dân, doanh nghiệp sẽ không tái diễn.

Khẩn trương kiện toàn lãnh đạo ACV, thanh toán khối lượng cho nhà thầu sân bay Long Thành

Khẩn trương kiện toàn lãnh đạo ACV, thanh toán khối lượng cho nhà thầu sân bay Long Thành

(CLO) Tại cuộc họp về dự án sân bay Long Thành, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ ngành, cơ quan liên quan cần ưu tiên tập trung giải quyết ngay và dứt điểm 2 vấn đề về: Kiện toàn vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc của ACV để tăng cường trách nhiệm, hiệu quả, hiệu lực trong công tác chỉ đạo điều hành; tháo gỡ vướng mắc để thanh toán ngay cho các nhà thầu khối lượng đã thực hiện.

​Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI có đại biểu từ 23 đến 97 tuổi

​Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI có đại biểu từ 23 đến 97 tuổi

(CLO) Chiều 4/5, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì buổi họp báo.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu khai mạc phiên họp .

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tránh tình trạng giảm thủ tục hành chính ở cấp trên, phát sinh ở cấp dưới

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng lưu ý, Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp phải chịu trách nhiệm gác cửa; các bộ phải theo dõi, giám sát các địa phương thực hiện sau khi đã phân cấp, tránh tình trạng cắt thủ tục hành chính này lại mọc thủ tục khác, đã cắt giảm ở cấp trên nhưng lại phát sinh các thủ tục mới ở cấp dưới hoặc trong nội bộ, dẫn tới không hiệu quả, thực chất, người dân và doanh nghiệp không được thụ hưởng.

Đàm phán bán tín chỉ các-bon rừng ngay trong tháng 6/2026

Đàm phán bán tín chỉ các-bon rừng ngay trong tháng 6/2026

(CLO) Sau khi Nghị định quy định về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các-bon của rừng được ban hành, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiến hành đàm phán về Hợp đồng mua bán giảm phát thải với Tổ chức tăng cường tài chính lâm nghiệp ngay trong tháng 6/2026.

Đề xuất Khu kinh tế ven biển 75.000ha, tạo cực tăng trưởng mới cho tỉnh Lâm Đồng

Đề xuất Khu kinh tế ven biển 75.000ha, tạo cực tăng trưởng mới cho tỉnh Lâm Đồng

(CLO) Làm việc với tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhấn mạnh vai trò đặc biệt của khu vực ven biển trong chiến lược phát triển mới, đồng thời đề nghị địa phương sớm hoàn thiện quy hoạch, tháo gỡ các điểm nghẽn để tạo động lực tăng trưởng.

Cỡ chữ bài viết: