Cấm tựu trường, học thêm trong hè: Có nên để phụ huynh và nhà trường tự thỏa thuận?

(NB&CL) Đa số các giáo viên, trường công lập đều ủng hộ việc “cấm” các trường không được tổ chức tựu trường sớm, tổ chức dạy học trong các tháng hè, thì với trường tư, việc này sẽ dẫn tới nhiều hoạt động bị “vỡ trận”, thậm chí có khả năng không đủ kinh phí để duy trì hoạt động, trả lương cho giáo viên…

Giáo viên trường công ủng hộ

Từ trước tới nay, tình trạng các trường tổ chức học hè, học trước chương trình đã trở thành nỗi ám ảnh đối với học sinh nhiều thế hệ. Ý kiến của một số giáo viên, chuyên gia giáo dục cho rằng, việc dạy học trước một tháng của các trường không giúp cho học sinh học giỏi hơn, mà còn tạo ra áp lực học tập không đáng có, đồng thời làm mất ý nghĩa của ngày khai giảng năm học mới. Cô Phạm Thị Tú Anh - giáo viên dạy Văn tại trường THPT Phạm Hồng Thái, Hà Nội cho rằng, việc cấm dạy thêm, học thêm trong hè là chủ trương đúng. Đây là việc nên làm để học sinh có thời gian nghỉ hè đúng nghĩa.

Trại hè là một hoạt động mang lại nguồn thu khá lớn cho các trường tư thục (Ảnh minh họa)

Trại hè là một hoạt động mang lại nguồn thu khá lớn cho các trường tư thục (Ảnh minh họa)

Theo thầy Hồ Sỹ Đông - giáo viên trường THCS Nguyễn Trường Tộ, Rạch Giá, Kiên Giang, học sinh mất cả năm để đi học, cho nên cần có thời gian vui chơi, giải trí. Nếu các nhà trường tổ chức được hoạt động vui chơi thể dục, thể thao, văn nghệ, giáo dục kỹ năng sống thì tốt, còn tổ chức dạy các môn văn hóa là không nên.

Trao đổi với PV Báo Nhà báo & Công luận, GS. Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cũng đồng tình với chủ trương cấm dạy thêm, học thêm trong hè. Bởi, năm nay thời gian nghỉ hè ngắn, cần thiết để học sinh được nghỉ ngơi. Quy định tựu trường từ 1/9 và dạy học từ 5/9 là hợp lý, do trong thời gian này, các nhà trường cần chuẩn bị các điều kiện dạy học, còn học sinh chuẩn bị tâm thế trở lại học tập.

Cô Phạm Thị Lệ Hằng - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông, Hà Nội cho biết, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, cho nên thời gian nghỉ hè ngắn, do đó cần cấm việc dạy thêm, học thêm trong hè. Các thầy cô còn mong muốn trong quy định của Bộ cần thiết phải có những chế tài nghiêm khắc để xử phạt  tránh tình trạng giáo viên không dạy trong trường thì tổ chức dạy tại các trung tâm, dạy ở nhà. Điều này sẽ khiến quy định cấm dạy thêm, học thêm trong nhà trường không còn ý nghĩa.

Trường tư lo lắng

Trái ngược hoàn toàn với các thầy cô trường công, thì các thầy cô giáo trường tư lại mang đầy tâm trạng lo lắng. Bởi nhiều năm qua, các trường tư luôn có chương trình hè với nhiều hoạt động và nhận được sự ủng hộ từ các bậc phụ huynh. Trường tư với cơ sở vật chất vượt trội, hầu hết đã đưa các môn kỹ năng sống như: bơi lội, võ thuật, nghệ thuật, thể thao và các chương trình trải nghiệm… vào dạy trong hè. Đây là những điểm nhấn cho thấy sự khác biệt lớn của giáo dục tư thục với giáo dục công lập. Một số giáo viên cho biết, nếu năm nay Bộ GD&ĐT không cho tựu trường sớm thì coi như chương trình hè của các nhà trường bị đổ vỡ, kèm theo đó là hàng loạt vấn đề khác sẽ phát sinh.

Ghi nhận của PV Báo NB&CL, các năm qua chương trình hè của các trường tư thục có thể mang đến nguồn thu lên đến gần 10 tỷ đồng, thậm chí hơn 20 tỷ đồng tùy trường. Với số tiền này, các trường tư có kinh phí để hoạt động và cũng là nguồn chi trả lương cho các thầy cô trong 3 tháng hè. Nếu Bộ GD&ĐT cấm các nhà trường tựu trường sớm trong đó có các trường tư thục thì coi như “cắt nồi cơm” của hàng vạn cô thầy.

Chia sẻ với PV Báo NB&CL, thầy Nguyễn Xuân Khang khá lo lắng khi biết tin về việc quy định ngày tựu trường vào 1/9 sẽ được áp dụng cả với các tư thục. Đây có thể là một kiểu “thiên tai kép” với các trường tư. Bởi, các trường công lập đóng cửa trường 3 tháng vẫn có lương để sống, nhưng giáo viên tư thục thì không có nguồn tiền để nuôi sống bản thân. 3 tháng nghỉ học vì dịch Covid-19 vừa rồi đã khiến đời sống của nhiều thầy cô trường tư rơi vào cảnh khốn đốn. Giáo viên không có lương, đời sống vì thế rất bấp bênh. Nếu thêm 3 tháng hè sống không lương nữa thì họ chưa biết sẽ sống như thế nào, cùng với đó là các trường cũng chưa biết lấy nguồn tiền nào để duy trì hoạt động. Nếu chỉ vì ý nghĩa long trọng của ngày khai giảng, trong khi không quan tâm tới đời sống của hàng nghìn, hàng vạn giáo viên các trường ngoài công lập 3 tháng không lương thì thật quá nhẫn tâm với các thầy cô.

Có nên để phụ huynh và nhà trường thỏa thuận?

Theo thầy Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch Hội đồng giáo dục trường Trung học phổ thông Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội, không thể cấm trường tư hoạt động trong hè được. Các quy định cấm tựu trường và học thêm trong hè chỉ phù hợp với các trường trường công lập. Đối với các trường ngoài công lập thì làm việc theo yêu cầu của phụ huynh.

Trường tư hình thành, phát triển để đáp ứng nhu cầu học tập của phụ huynh, học sinh. Thời gian hè, các phụ huynh trường tư thục có nhu cầu gửi con cho các nhà trường. Trong dịp hè, các trường tư thục cũng có nhiều chương trình để phụ huynh và học sinh lựa chọn, khi cả cung và cầu đều phù hợp, không lẽ nào Bộ lại ra quyết định “ngăn sông cấm chợ”? Do đó, các trường ngoài công lập có quyền được lựa chọn trong hoàn cảnh điều kiện riêng của mình.

Hè là cơ hội để các trường tư đào tạo phát triển năng khiếu, sở thích của từng em.

Hè là cơ hội để các trường tư đào tạo phát triển năng khiếu, sở thích của từng em.

Được biết, tại Trường Đinh Tiên Hoàng, nhiều năm qua mỗi khi hè đến trường lại tổ chức dạy học theo nhu cầu, sở thích của từng học sinh. Hè đối với nhà trường không phải là nghỉ ngơi mà là cơ hội để tổ chức các hoạt động giáo dục mà trong năm học chưa có điều kiện tổ chức. Theo đó, học sinh đam mê học võ thì được học võ, thích học nhảy thì học nhảy, thích bơi lội, nghệ thuật được tham gia học tập… Hè là cơ hội để đào tạo phát triển năng khiếu, sở thích của từng em. Còn việc dạy kiến thức, nhà trường chỉ tập trung ôn tập một số môn như ngoại ngữ, toán cho học sinh kém, những em phải thi lại.

Còn theo cô Văn Thùy Dương - Phó Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lương Thế Vinh (Hà Nội), đa phần trường ngoài công lập có đầu vào tuyển sinh thấp hơn trường công. Do đó, muốn có đầu ra đảm bảo chất lượng theo cam kết với phụ huynh thì nhà trường cần có phương pháp dạy học và thời gian để bổ túc kiến thức. Thời gian hè rất quan trọng đối với học sinh trường tư. Tốt nhất hãy để phụ huynh và nhà trường tự thỏa thuận, nếu gia đình nào không muốn con tựu trường sớm thì nhà trường sẽ đồng ý chứ không nên đưa vào thành một văn bản mệnh lệnh.

Chị Nguyễn Thị Phượng ở Hà Đông, Hà Nội cho rằng, nếu nhà trường không tổ chức tựu trường sớm thì học sinh làm gì trong hai tháng hè? Hiện không phải gia đình nào cũng có điều kiện chăm sóc con cái trong những ngày hè. Vì thế cần một nơi để gửi gắm trẻ để phụ huynh yên tâm hơn trong công tác. Trẻ cần nghỉ ngơi hai tháng nhưng không có nghĩa ngồi ở nhà chơi suốt hai tháng. Nếu nhà trường không nhận trẻ thì phụ huynh chỉ có cách gửi con vào các trung tâm ngoại ngữ, trung tâm dạy thêm. Nơi đây không gian chật chội, cơ sở vật chất kém sẽ càng không phù hợp với mong muốn trẻ được vui chơi, trải nghiệm trong hè.

Vấn đề dạy thêm, học thêm và tổ chức các chương trình trong hè ở các trường vẫn còn nhiều điều phải cần cân nhắc để phù hợp với thực tế. Bộ GD&ĐT cần phải có góc nhìn biện chứng, tránh vì lợi ích nhóm hay vì lý do “không quản được thì cấm” trong hoạt động hè tại các nhà trường hiện nay.

Trinh Phúc

Xem thêm

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

(CLO) Từ ngày 4 đến 9/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các trường đại học bước vào giai đoạn "lọc ảo" tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc. Sau 6 ngày xử lý dữ liệu, điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt 1 sẽ được chốt, nhiều trường có thể công bố kết quả ngay từ tối 9/8 nếu hoàn tất sớm.

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

(CLO) Áp lực thành tích, kỳ vọng từ gia đình và nỗi sợ thất bại đang trở thành gánh nặng vô hình đè lên vai nhiều học sinh. Không ít em rơi vào trạng thái lo âu, trầm cảm, thậm chí nảy sinh ý nghĩ tiêu cực khi không đạt được kết quả như mong muốn. Các chuyên gia cảnh báo, nếu không được phát hiện và hỗ trợ kịp thời, những tổn thương tâm lý này có thể để lại hậu quả lâu dài đối với sức khỏe và tương lai của trẻ.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Từ năm học 2026–2027, Việt Nam sẽ sử dụng một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Theo Quyết định 3588/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 26/12/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống làm bộ SGK dùng chung, tiến tới mục tiêu miễn phí sách giáo khoa cho học sinh vào năm 2030. Dự kiến đến trước ngày 15/8/2026, tất cả học sinh cả nước sẽ có đầy đủ SGK các môn học, sách bài tập theo nhu cầu.

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

(CLO) Việc sắp xếp, tinh gọn mạng lưới trường học trên cả nước đang bước vào giai đoạn nước rút, song nhiều chuyên gia cho rằng, thách thức lớn nhất không nằm ở việc hợp nhất đầu mối mà là lựa chọn người đứng đầu đủ năng lực quản trị.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Bước sang năm thứ ba thực hiện cơ chế tự chủ tài chính 100% chi thường xuyên, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị đang biến áp lực thành động lực đổi mới. Kiên định với mục tiêu xây dựng trường cao đẳng chất lượng cao, nhà trường đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới quản trị, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp và nâng cao chất lượng đào tạo, từng bước khẳng định vị thế là trung tâm giáo dục nghề nghiệp uy tín, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung và cả nước.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Ngày 29/2026, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam đã kí kết Thỏa thuận hợp tác về phối hợp rà soát, đánh giá chuyên môn và hoàn thiện sách điện tử, sách số, học liệu số, qua đó góp phần xây dựng hệ sinh thái học liệu số chất lượng, hiện đại và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục.

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Từ năm học 2026-2027, học sinh cả nước sẽ chính thức học theo một bộ sách giáo khoa thống nhất. Nhiều ý kiến cho rằng việc này tạo thuận lợi cho công tác giảng dạy, tập huấn giáo viên, sinh hoạt chuyên môn và từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả.

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

(CLO) Đề thi được truyền qua kênh bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ, thí sinh làm bài trên mạng LAN nội bộ, không kết nối Internet. Đây là một trong những điểm mới đáng chú ý trong Đề án tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính giai đoạn 2026-2036 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) trình Thủ tướng Chính phủ, nhằm hiện đại hóa kỳ thi nhưng vẫn bảo đảm an toàn, công bằng và độ tin cậy.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

(NB&CL) Bộ Giáo dục và Đào tạo ví kỳ thi tốt nghiệp THPT như khâu kiểm tra cuối cùng của một dây chuyền sản xuất: Dù 99% sản phẩm đạt chuẩn vẫn không thể bỏ qua bước đánh giá đầu ra. Theo các chuyên gia, giá trị của kỳ thi không nằm ở việc tạo ra tỷ lệ trượt cao, mà ở khả năng xác lập một chuẩn chung để đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông trên toàn quốc.

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng coi trọng kỹ năng thực hành và năng lực nghề nghiệp, giáo dục nghề nghiệp đang trở thành con đường ngắn nhất đưa người học đến việc làm bền vững. Nắm bắt xu thế đó, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị không ngừng mở rộng các ngành đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn, giúp người học vững tay nghề, tự tin lập nghiệp và đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.

Thi trên máy tính chỉ là bề nổi, ngân hàng đề mới là 'chìa khóa'

Thi trên máy tính chỉ là bề nổi, ngân hàng đề mới là 'chìa khóa'

(CLO) Kỳ thi tốt nghiệp THPT vẫn cần được duy trì như một kỳ đánh giá chuẩn đầu ra trên phạm vi quốc gia. Tuy nhiên, sau những vụ gian lận và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng khảo thí, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho rằng đã đến lúc tiếp tục chuẩn hóa đề thi, ứng dụng công nghệ và từng bước triển khai thi trên máy tính nhằm nâng cao độ tin cậy của kết quả.

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

MIMC 2026 khép lại: Việt Nam giành 21 huy chương, Ngôi Sao Hoàng Mai đóng góp tới 8 học sinh giành huy chương

MIMC 2026 khép lại: Việt Nam giành 21 huy chương, Ngôi Sao Hoàng Mai đóng góp tới 8 học sinh giành huy chương

Trong 24 thành viên Đội tuyển Việt Nam tham dự Kỳ thi Toán học Quốc tế MIMC 2026, Trường Tiểu học, THCS và THPT Ngôi Sao Hoàng Mai đóng góp 8 học sinh. Toàn bộ học sinh của trường đều giành huy chương cá nhân, đồng thời góp mặt trong nhiều đội đạt giải cao ở nội dung nhóm và đồng đội.

Cỡ chữ bài viết: