Cận cảnh phong tỏa chợ đầu mối Long Biên vì có thêm ca COVID-19

Thứ tư, 04/08/2021 05:52 AM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 3/8, Chính quyền quận Ba Đình quyết định phong tỏa, cách ly y tế và ngừng kinh doanh chợ Long Biên do liên quan đến các ca dương tính SARS-CoV-2.

Ngày 3/8, UBND phường Phúc Xá (quận Ba Đình, Hà Nội) đã ban hành quyết định số 1079 về việc áp dụng các biện pháp phong toả, cách ly y tế đối với chợ đầu mối Long Biên để thực hiện phòng, chống dịch COVID-19.

Theo quyết định ban hành ngày 3/8 của UBND phường Phúc Xá, cách ly y tế toàn bộ chợ Long Biên từ 13h ngày 3/8 cho đến khi có thông báo hết cách ly của UBND phường.

Theo quyết định ban hành ngày 3/8 của UBND phường Phúc Xá, cách ly y tế toàn bộ chợ Long Biên từ 13h ngày 3/8 cho đến khi có thông báo hết cách ly của UBND phường.

Ghi nhận tại khu vực chợ Long Biên vào ngày 3/8, các con đường vào chợ đều đã bị phong toả, cách ly y tế.

Ghi nhận tại khu vực chợ Long Biên vào ngày 3/8, các con đường vào chợ đều đã bị phong toả, cách ly y tế.

Theo Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến, hiện tại Trung tâm Y tế quận Ba Đình đang tiếp tục xét nghiệm COVID-19 cho các tiểu thương kinh doanh tại chợ Long Biên.

Theo Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến, hiện tại Trung tâm Y tế quận Ba Đình đang tiếp tục xét nghiệm COVID-19 cho các tiểu thương kinh doanh tại chợ Long Biên.

Ban quản lý chợ Long Biên cũng yêu cầu các tiểu thương ngừng kinh doanh từ 12h ngày 3/8 cho đến khi có thông báo mới.

Ban quản lý chợ Long Biên cũng yêu cầu các tiểu thương ngừng kinh doanh từ 12h ngày 3/8 cho đến khi có thông báo mới.

CDC Hà Nội công bố về trường hợp nam bệnh nhân N.Q.T. (trú tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình), người làm tại chợ hải sản Long Biên. Ngày 28/7, bệnh nhân xuất hiện ho sốt, đến ngày 2/8 được lấy mẫu sàng lọc và kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

CDC Hà Nội công bố về trường hợp nam bệnh nhân N.Q.T. (trú tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình), người làm tại chợ hải sản Long Biên. Ngày 28/7, bệnh nhân xuất hiện ho sốt, đến ngày 2/8 được lấy mẫu sàng lọc và kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Sau khi phát hiện ca bệnh, Ban quản lý chợ Long Biên, phường Phúc Xá và lực lượng chức năng quận Ba Đình đã tổ chức thực hiện các biện pháp khử khuẩn, điều tra, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan, hướng dẫn người dân biện pháp cách ly y tế, khai báo y tế và theo dõi sức khỏe theo quy định.

Sau khi phát hiện ca bệnh, Ban quản lý chợ Long Biên, phường Phúc Xá và lực lượng chức năng quận Ba Đình đã tổ chức thực hiện các biện pháp khử khuẩn, điều tra, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan, hướng dẫn người dân biện pháp cách ly y tế, khai báo y tế và theo dõi sức khỏe theo quy định.

Sau khi chợ Long Biên bị phong tỏa, phía bên ngoài, dòng phương tiện chở hàng hóa đổ về ngày càng đông, hàng hóa xảy ra ùn ứ nhẹ.

Sau khi chợ Long Biên bị phong tỏa, phía bên ngoài, dòng phương tiện chở hàng hóa đổ về ngày càng đông, hàng hóa xảy ra ùn ứ nhẹ.

Nhiều tiểu tương đã xuống hàng ngay bên ngoài chợ cho khách hàng.

Nhiều tiểu tương đã xuống hàng ngay bên ngoài chợ cho khách hàng.

Nhiều tiểu thương cho biết, do chợ đã bị phong tỏa nên họ chỉ còn chọn cách xuống hàng nhanh chóng trước khi hàng hóa bị hỏng.

Nhiều tiểu thương cho biết, do chợ đã bị phong tỏa nên họ chỉ còn chọn cách xuống hàng nhanh chóng trước khi hàng hóa bị hỏng.

Hiện tại, toàn bộ các ngả đường dẫn vào chợ đã bị phong tỏa để phục vụ công tác khử khuẩn, test COVID-19 cho các tiểu thương.

Hiện tại, toàn bộ các ngả đường dẫn vào chợ đã bị phong tỏa để phục vụ công tác khử khuẩn, test COVID-19 cho các tiểu thương.

Được biết, vào ngày 1/8, quận Ba Đình cũng đã phong tỏa khu vực kinh doanh hải sản tại chợ Long Biên do liên quan đến một ca nhiễm SARS-CoV-2 có địa chỉ tại huyện Thanh Trì, đã đến lấy hàng tại khu vực kinh doanh hải sản chợ Long Biên.

Được biết, vào ngày 1/8, quận Ba Đình cũng đã phong tỏa khu vực kinh doanh hải sản tại chợ Long Biên do liên quan đến một ca nhiễm SARS-CoV-2 có địa chỉ tại huyện Thanh Trì, đã đến lấy hàng tại khu vực kinh doanh hải sản chợ Long Biên.

Quận cũng đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm khoảng 300 trường hợp liên quan, tất cả các mẫu xét nghiệm đều cho kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Quận cũng đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm khoảng 300 trường hợp liên quan, tất cả các mẫu xét nghiệm đều cho kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Chợ Long Biên là chợ đầu mối lớn nhất Hà Nội với trên 1.200 hộ kinh doanh.

Chợ Long Biên là chợ đầu mối lớn nhất Hà Nội với trên 1.200 hộ kinh doanh.

Hiện lực lượng y tế đang tiếp tục xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các tiểu thương kinh doanh tại chợ Long Biên.

Hiện lực lượng y tế đang tiếp tục xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các tiểu thương kinh doanh tại chợ Long Biên.

Quang Hùng

Bình Luận

Tin khác

Người trẻ chọn chữa lành qua trào lưu 'ngủ 5 ngày 5 đêm ' dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Người trẻ chọn chữa lành qua trào lưu 'ngủ 5 ngày 5 đêm ' dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

(CLO) Thay vì lên kế hoạch cho những chuyến đi dài đắt đỏ để tận hưởng kỳ nghỉ lễ 5 ngày, nhiều bạn trẻ chọn “ngủ 5 ngày 5 đêm” để vừa chữa lành, vừa tiết kiệm chi phí.

Đời sống
Xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn được chế biến từ sâm dây tại Kon Tum

Xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn được chế biến từ sâm dây tại Kon Tum

(CLO) Tại Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế với chủ đề “Ẩm thực dược liệu – tinh hoa núi rừng Ngọc Linh”, Tổ chức kỷ lục Việt Nam Vietkings đã công bố xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn được chế biến từ sâm dây cho huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum).

Đời sống
Gen Z làm gì để giải nhiệt cuộc sống dịp nghỉ lễ?

Gen Z làm gì để giải nhiệt cuộc sống dịp nghỉ lễ?

(CLO) Kỳ nghỉ lễ sắp tới là cơ hội vàng để gen Z nghỉ ngơi sau những áp lực công việc, học tập và giải nhiệt cuộc sống khỏi nắng nóng, oi bức. Mỗi người đều có dự định cho riêng mình để xua tan căng thẳng mệt mỏi, cân bằng cuộc sống.

Đời sống
5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Nắng nóng khắp 3 miền

5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Nắng nóng khắp 3 miền

(CLO) Cơ quan khí tượng ghi nhận kiểu thời tiết nắng nóng và nắng nóng gay gắt phủ rộng khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ dịp 30/4-1/5, đây là dạng thời tiết hiếm có trong 10 năm qua.

Đời sống
Triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”

Triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”

(CLO) Tối 25/4, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống