Cần có thái độ quyết liệt cấm mua bán, sử dụng thuốc lá điện tử

Trước vấn đề nhiều cử tri bày tỏ quan tâm, lo lắng đối với tình trạng chất ma túy tràn vào học đường thông qua thuốc lá điện tử, cũng như những nguy hại do loại thuốc lá thế hệ mới này gây ra, các Đại biểu Quốc hội đề nghị cần phải có thái độ quyết liệt và có quy định cấm sử dụng cũng như cấm buôn bán thuốc lá điện tử.

Cử tri lo lắng tình trạng chất ma túy tràn vào học đường qua thuốc lá điện tử

Vừa qua, trong quá trình tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV và báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 5 và tháng 6/2023, nhiều cử tri bày tỏ quan tâm, lo lắng trước tình trạng chất ma túy tràn vào học đường qua thuốc lá điện tử.

Tại phiên họp thứ 24 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga khẳng định, đây là vấn đề nghiêm trọng. Theo bà Lê Thị Nga, thuốc lá điện tử có tỉ lệ trá hình của ma tuý rất lớn và đang sử dụng khá phổ biến trong bộ phận thanh, thiếu niên. Do đó, đề nghị Chính phủ cần có thái độ quyết liệt và phải có quy định để cấm sử dụng thuốc lá điện tử cũng như cấm buôn bán thuốc lá điện tử.

can co thai do quyet liet cam mua ban su dung thuoc la dien tu hinh 1

Nhiều cử tri bày tỏ quan tâm, lo lắng đối với tình trạng chất ma túy tràn vào học đường thông qua thuốc lá điện tử. Ảnh minh họa.

Trong trong trung tuần tháng 7/2023, Bộ Công an phát đi cảnh báo về tình trạng tội phạm ma túy sử dụng các phương thức tinh vi để vận chuyển, mua bán. Một trong những thủ đoạn đáng lưu ý đó là các đối tượng chế biến, sản xuất những loại ma túy mới, chưa có trong danh mục cấm pha, trộn trong dung dịch thuốc lá điện tử (thành phần thuốc lá điện tử có chứa nicotine - một chất gây nghiện, có thể tác động xấu đến phát triển não bộ và sự phát triển của trẻ; trường hợp nặng có thể gây nhịp tim chậm, tụt huyết áp, rối loạn nhịp tim, sốc, hôn mê, thậm chí tử vong). Chúng tìm mọi cách đưa thuốc lá điện tử vào khu vực trường học nhằm lôi kéo, dụ dỗ học sinh, sinh viên sử dụng…

Bày tỏ quan điểm về vấn đề thuốc lá điện tử, Đại biểu Quốc hội Thái Thị An Chung (Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công Nghệ và Môi trường của Quốc hội) cho rằng, cần sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2012 hoặc có một văn bản quy phạm pháp luật khác, để chấm dứt ngay việc mua bán, lưu thông, sử dụng thuốc lá điện tử tại Việt Nam. Vấn đề này để kiểm soát và hạn chế việc sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá thế hệ mới.

Theo bà Thái Thị An Chung, hiện nay, học sinh sử dụng thuốc lá điện tử đang là một vấn đề đáng báo động. Thuốc lá điện tử được mua, bán một cách dễ dàng, đã có nhiều học sinh bị loạn thần, ảo giác hoặc suy hô hấp, thậm chí thiếu chút nữa là tử vong khi hút thuốc lá điện tử. Đây là thực trạng mà các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và cử tri hết sức quan tâm, lo lắng.

Đại biểu Quốc hội Thái Thị An Chung phân tích: Qua nghiên cứu và phân tích, các nhà khoa học đã khẳng định rằng, thuốc lá điện tử rất có hại cho sức khỏe cộng đồng. Đối với lứa tuổi học sinh, do thể chất đang phát triển nên khả năng gây hại còn nhiều hơn so với người trưởng thành. Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2012 đã có quy định nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá; nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi, nghiêm cấm việc người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá.

Tuy nhiên, các cơ quan chức năng lại không thể xử lý hành vi này đối với thuốc lá điện tử, bởi vì tại khoản 1 Điều 2 của Luật này quy định “thuốc lá là sản phẩm được sản xuất từ toàn bộ hoặc một phần nguyên liệu thuốc lá, được chế biến dưới dạng thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá sợi, thuốc lào và các dạng khác”. Do đó, Đại biểu kiến nghị Quốc hội nghiên cứu và có hình thức phù hợp để sớm bổ sung thuốc lá điện tử, thuốc lá thế hệ mới vào đối tượng điều chỉnh của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

can co thai do quyet liet cam mua ban su dung thuoc la dien tu hinh 2

Đại biểu Quốc hội Phạm Khánh Phong Lan.

Cùng quan tâm đến vấn đề này, Đại biểu Quốc hội Phạm Khánh Phong Lan (Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội) bày tỏ: “Tôi cho rằng, trong Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2012 đã có quy định khá rõ ràng khi nêu “các dạng khác”. Như vậy, các dạng khác thì có thể là thuốc lá điện tử hoặc các loại thuốc lá thế hệ mới sau này, mà cũng gây hại cho sức khỏe cộng đồng giống như thuốc lá điếu truyền thống. Luật đã có rồi, vấn đề là chúng ta thể hiện như thế nào trong Nghị định, Thông tư. Cho nên, Chính phủ phải có quy định bổ sung trong Nghị định, Thông tư hướng dẫn để phát hiện và xử lý kịp thời đối với vấn đề thuốc lá điện tử mà dư luận đang quan tâm hiện nay, đặc biệt là trong các trường học. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng có thể yên tâm khi tiến hành kiểm tra, phát hiện, xử lý các vi phạm”.

Ngăn chặn càng sớm càng tốt, tránh phải trả giá bằng sức khỏe của nhân dân

Trong khi đó, Đại biểu Quốc hội Tạ Văn Hạ - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cũng bày tỏ quan điểm đồng tình với ý kiến cần phải ngăn chặn thuốc lá điện tử càng sớm càng tốt.

Theo vị Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, việc thiết lập và thực thi chính sách cấm sử dụng thuốc lá điện tử cần được thực hiện quyết liệt trong tất cả các khu vực trường học, bao gồm cả trong và ngoài lớp học. Cần đẩy mạnh tuyên truyền, cung cấp thông tin chi tiết về chính sách này cho học sinh, giáo viên và phụ huynh, cũng như áp dụng biện pháp kỷ luật nghiêm khắc đối với những vi phạm. Cần tăng cường giám sát và tuân thủ chính sách cấm sử dụng thuốc lá điện tử trong trường học. Đảm bảo rằng các khu vực như nhà vệ sinh, khu vực học tập, khuôn viên trường và phương tiện vận chuyển học sinh đều được xem như môi trường không thuốc lá điện tử.

Đại biểu Quốc hội Tạ Văn Hạ phân tích, bên cạnh đó, nhà trường và các cơ quan chức năng cần liên lạc, hợp tác chặt chẽ với phụ huynh để tạo ra một môi trường không thuốc lá điện tử không chỉ trong trường học mà còn cả trong gia đình. Cung cấp thông tin cho phụ huynh về nguy hại của thuốc lá điện tử và hướng dẫn họ trong việc kiểm soát việc sử dụng thuốc lá điện tử của con em mình.

Ngoài ra, cần có cả chính sách hỗ trợ cho người dùng muốn từ bỏ thuốc lá điện tử như thông qua các nhóm hỗ trợ, tư vấn cá nhân hoặc cung cấp thông tin về các nguồn lực từ các tổ chức y tế địa phương. Thực hiện giám sát thường xuyên để đảm bảo việc tuân thủ chính sách cấm và nhận biết kịp thời những hành vi vi phạm. Đồng thời, thúc đẩy sự nhận thức và báo cáo về việc sử dụng thuốc lá điện tử trong trường học.

can co thai do quyet liet cam mua ban su dung thuoc la dien tu hinh 3

Đại biểu Quốc hội Tạ Văn Hạ.

“Cần lưu ý rằng, việc ngăn chặn sử dụng thuốc lá điện tử trong trường học đòi hỏi sự kết hợp của nhiều phương pháp và sự hỗ trợ từ cả nhà trường, giáo viên, phụ huynh và cộng đồng để đạt được kết quả tốt nhất”, Đại biểu Quốc hội Tạ Văn Hạ nhấn mạnh.

Đại biểu Quốc hội, Giáo sư Y khoa Nguyễn Anh Trí cũng cho biết, ông đã từng phát biểu về vấn đề này trước nghị trường và xin nhắc lại, thuốc lá điện tử rất nguy hại, gây ra nhiều bệnh tật nguy hiểm như hô hấp, tim mạch, ung thư… làm ảnh hưởng đến tính mạng của Nhân dân. Thuốc lá điện tử đang nhắm chủ yếu đến người trẻ tuổi và lan rất nhanh, vì vậy gây hại rất nghiêm trọng cho thế hệ trẻ. Thuốc lá điện tử là điều kiện thuận lợi để cho người hút sử dụng ma túy do đó cần cấm, đừng để phải giải quyết hậu quả khi tác hại đã quá lớn.

Theo Đại biểu, các loại thuốc lá thế hệ mới như thuốc lá điện tử, nung nóng, shisha đã xuất hiện tại Việt Nam gây tác hại rất nghiêm trọng đối với sức khỏe con người, liên quan đến bệnh tật và nghiện ngập ma túy. Tuy nhiên, đến nay, hầu như chưa có động thái nào để giải quyết tác hại của các loại thuốc lá này. Trên thế giới đã có nhiều nước lên án và đề nghị cấm tuyệt đối thuốc lá điện tử.

Đại biểu đề nghị, tại Việt Nam, cũng nên có quy định cấm tuyệt đối thuốc lá điện tử, không để chậm trễ, tránh phải trả giá bằng sức khỏe của nhân dân và có thể phải tốn một khoản kinh phí khổng lồ để chấm dứt một loại hình độc hại này.

Thiên An

Xem thêm

Tài trợ lên đến 3 tỷ đồng cho các dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo: NATIF chính thức nhận hồ sơ năm 2026

Tài trợ lên đến 3 tỷ đồng cho các dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo: NATIF chính thức nhận hồ sơ năm 2026

(CLO) Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF) vừa phát đi thông báo quan trọng về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị tài trợ nhiệm vụ đổi mới công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) năm 2026. Với mức tài trợ từ ngân sách nhà nước lên đến 3 tỷ đồng cho mỗi dự án.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chỉ đạo điều tra, xử lý vụ cháy nhà tại phố Thụy Khuê

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chỉ đạo điều tra, xử lý vụ cháy nhà tại phố Thụy Khuê

(CLO) Về vụ cháy nhà dân tại số 2B ngách 264/2 phố Thụy Khuê (phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định.

Lạng Sơn dự kiến đầu tư hơn 2.251 tỷ đồng cho 747 dự án chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030

Lạng Sơn dự kiến đầu tư hơn 2.251 tỷ đồng cho 747 dự án chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030

(CLO) Trong 5 năm tới (2026 - 2030), tỉnh Lạng Sơn dự kiến dành hơn 2.251 tỷ đồng để làm mới và sửa chữa 747 công trình ở cấp xã. Số tiền này chủ yếu dùng để làm đường giao thông, xây trường học, trạm y tế và hệ thống nước sạch, giúp bà con vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh hoạt và đi lại thuận tiện hơn.

Điện Biên: Khi người trẻ hóa thân thành 'cầu nối' đưa công nghệ số chạm đến từng người dân

Điện Biên: Khi người trẻ hóa thân thành 'cầu nối' đưa công nghệ số chạm đến từng người dân

(CLO) Chuyển đổi số chỉ thực sự thành công khi người dân làm chủ được công nghệ. Tại Điện Biên, các đội hình "Bình dân học vụ số" của lực lượng thanh niên đang trở thành "cầu nối" đắc lực, tận tình hướng dẫn bà con vùng cao sử dụng VNeID, dịch vụ công và thanh toán điện tử, đưa tiện ích số thấm sâu vào nhịp sống thường ngày.

Các địa phương của Việt Nam và Quảng Tây cần chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang liên kết kinh tế sâu rộng

Các địa phương của Việt Nam và Quảng Tây cần chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang liên kết kinh tế sâu rộng

(CLO)  Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị Quảng Tây và các địa phương của Việt Nam thắt chặt hơn nữa tình cảm hữu nghị, triển khai tốt các cơ chế hợp tác đã có, mở rộng hợp tác với các địa phương tiềm năng khác của hai bên; đi đầu trong hiện thực hóa nhận thức chung cấp cao về chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang thúc đẩy liên kết kinh tế sâu rộng.

Xử lý dứt điểm vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhiệt điện đồng bằng sông Cửu Long

Xử lý dứt điểm vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhiệt điện đồng bằng sông Cửu Long

(CLO) Theo văn bản số 487/TB-VPCP do Văn phòng Chính phủ phát đi thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tại chuyến kiểm tra và làm việc về tình hình triển khai các dự án trọng điểm về giao thông và năng lượng tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu xử lý dứt điểm vướng mắc, bảo đảm tiến độ các dự án nhiệt điện.

Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, kiến tạo động lực phát triển

Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, kiến tạo động lực phát triển

(CLO) Sáng 16/9, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao đổi và truyền đạt chuyên đề “Đổi mới tư duy xây dựng thể chế, pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển, chuyển hóa thể chế thành lợi thế cạnh tranh và năng lực thực thi quốc gia" với các học viên Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV (lớp thứ hai).

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Quy hoạch lâm nghiệp phải giải quyết thực chất sinh kế, để đời sống người giữ rừng tốt hơn

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Quy hoạch lâm nghiệp phải giải quyết thực chất sinh kế, để đời sống người giữ rừng tốt hơn

(CLO) Chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định điều chỉnh Quy hoạch lâm nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh quy hoạch phát triển phải giải quyết thực chất sinh kế để đời sống người giữ rừng tốt hơn.

Sạt lở nghiêm trọng tuyến đường bao Ngòi Lạt, xã Tu Vũ khẩn trương di dời các hộ dân để đảm bảo an toàn

Sạt lở nghiêm trọng tuyến đường bao Ngòi Lạt, xã Tu Vũ khẩn trương di dời các hộ dân để đảm bảo an toàn

(CLO) Những ngày qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, mưa lớn kéo dài đã gây ra sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường bao Ngòi Lạt, thuộc địa bàn xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ. Tình trạng sạt lở diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông và cuộc sống của nhiều hộ dân quanh vùng.

'Cởi trói' tiến độ dự án đường sắt: Cho phép làm đồng thời nhiều hạng mục, bổ sung chi phí phát sinh

'Cởi trói' tiến độ dự án đường sắt: Cho phép làm đồng thời nhiều hạng mục, bổ sung chi phí phát sinh

(CLO) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 352/2026/NĐ-CP cho phép các dự án đường sắt được triển khai song song, đồng thời nhiều nội dung công việc. Đáng chú ý, cơ chế đặc thù mới cũng mở đường cho việc cấp thẩm quyền phê duyệt bổ sung kịp thời các chi phí phát sinh do điều chỉnh kỹ thuật chỉ trong vòng 20 ngày làm việc, giúp các chủ đầu tư chủ động tăng tốc mà không lo ách tắc dòng vốn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì tiệc chiêu đãi Nhà vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì tiệc chiêu đãi Nhà vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu

(CLO) Tối 15/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã chủ trì chiêu đãi trọng thể Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu cùng Đoàn đại biểu Hoàng gia Thái Lan đang có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, từ ngày 14 - 16/9/2026.

Cỡ chữ bài viết: