Cần lưu ý gì khi mua máy tạo oxy?

(CLO) Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều người đã tìm mua máy tạo oxy về nhà dự phòng. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo nếu những chiếc máy tạo oxy không đáp ứng đúng yêu cầu điều trị y tế sẽ chẳng giúp được gì cho người bị bệnh suy hô hấp hoặc nhiễm COVID-19.

Mua máy tạo oxy nếu không có kiến thức rất dễ bị lừa

Thời gian gần đây, nhu cầu mua máy tạo oxy tăng cao, người dân chỉ cần lên mạng tìm kiếm cụm từ máy tạo oxy, hơn một chục triệu kết quả hiện ra ngay trước mắt người dùng.

Nhiều trang quảng cáo rao bán thiết bị này, từ website, sàn thương mại điện tử cho đến mạng xã hội Facebook. Giá bán các máy tạo oxy dao động từ vài triệu đến vài chục triệu đồng/sản phẩm. Người bán có thể là cá nhân, doanh nghiệp nhỏ lẻ trong nước lẫn nước ngoài. 

Máy tạo oxy được dùng trong bệnh viện.

Máy tạo oxy được dùng trong bệnh viện.

Tuy nhiên, người mua nếu không có kiến thức sẽ rất dễ bị "hoa mắt" trước những lời quảng cáo đầy hấp dẫn của các sản phẩm cũng như giá bán "siêu cạnh tranh", thậm chí có cả "giao hàng miễn phí từ nước ngoài về Việt Nam"...

Chẳng hạn, sản phẩm máy tạo oxy có tên KSOURCE Pelvifine được rao bán trên một trang mạng với giá chỉ gần 5,5 triệu đồng, giao hàng miễn phí từ nước ngoài. Sản phẩm được quảng cáo với khả năng "cô đặc oxy" để cho ra "oxy chất lượng cao". Trong thông số kỹ thuật, máy này được giới thiệu có thể cho ra lưu lượng oxy 1-6 lít/phút, nồng độ 30 - 90%, sai số 3%. 

Các chuyên gia trong ngành nhận định, cách đăng thông số kỹ thuật kèm quảng cáo này sẽ lừa người dùng tin theo hướng chất lượng 90% mà bỏ qua con số 30%. Trong khi sử dụng cho y tế, đặc biệt là điều trị người nhiễm COVID-19, cần những sản phẩm chất lượng với độ chuẩn xác rất cao.

Một trang Facebook có tên "Máy tạo oxy gia đình Y." thì quảng cáo thiết bị tạo oxy với hàng nghìn lượt thích và hàng trăm lượt quan tâm của người đọc. "Máy tổng hợp oxy từ không khí nên không lo hết oxy, chủ động phòng dịch bằng máy tạo oxy Y., chỉ cần cắm điện là có oxy để thở tại nhà..." là những thông tin quảng cáo rất thu hút. Nhưng khi liên hệ hỏi mua thì người bán cho biết phải đặt hàng trước do số lượng người mua rất nhiều

Nhiều tài khoản Facebook công khai bán máy tạo oxy với lời cam kết "chắc nịch" đã được Bộ Y tế cấp phép để bán ra thị trường và cam kết "hỗ trợ điều trị và phục hồi nhanh chóng cho các bệnh nhân có bệnh lý về hô hấp, ngộ độc không khí". Khi được hỏi về giấy tờ chứng minh xuất xứ nguồn gốc, người bán "giả lơ" và chỉ cam kết bảo hành trong quá trình sử dụng.

Những chiếc máy tạo oxy không đáp ứng đúng yêu cầu điều trị y tế

Theo ông Vũ Thanh Long, tổng giám đốc dịch vụ chăm sóc y tế trực tuyến eDoctor, nhiều người dân đã gọi đến dịch vụ nhờ tư vấn về máy tạo oxy dùng tại nhà. 

Trong đó, một số nhờ tư vấn thì cũng có nhiều người dân đã mua rồi... nhưng lại chẳng biết gì về máy tạo oxy. Họ chủ yếu mua theo phong trào, thấy bạn bè mua và giới thiệu thì cũng mua. Tuy nhiên, không ít sản phẩm không đúng chất lượng như quảng cáo.

Ông Long ví dụ, chiếc máy H. đang được rao bán trên mạng có giá đến 17 triệu đồng với lời quảng cáo có thể cho ra oxy có dung tích 5-7 lít, nồng độ 90-93%. Nhưng thực tế sản phẩm này chỉ cho ra nồng độ oxy chất lượng 90% khi lưu lượng là 1 lít. Nếu tăng lưu lượng lên đến 7 lít, nồng độ chỉ còn 30%. 

"Nồng độ này chỉ hơn không khí bình thường đôi chút. Người bệnh thở tốt ở nồng độ này thì chẳng cần phải thở máy làm gì", ông Long phân tích.

Máy tạo oxy chuẩn phải cho nồng độ từ 90%

TS Huỳnh Phước Thọ, phó tổng giám đốc dịch vụ y tế trực tuyến eDoctor khẳng định, "Các máy tạo oxy chuẩn y tế có đầu ra là 5 lít - 10 lít - 20 lít/phút. Nồng độ oxy tức là độ tinh khiết phải đạt 93%, sai số tầm 3%. 

Nồng độ này phải được duy trì dù bất cứ tốc độ nào. Một số người bán thiếu lương tâm đã tung ra các máy tạo oxy kém chất lượng (nồng độ oxy rất thấp, chỉ 30%) hoặc lưu lượng ra rất ít (khoảng 1 lít/phút) hoàn toàn không đủ cho bệnh nhân suy hô hấp".

Người dân nên chọn mua máy tạo oxy từ một thương hiệu quốc tế rõ ràng, từ các nơi bán uy tín.

Người dân nên chọn mua máy tạo oxy từ một thương hiệu quốc tế rõ ràng, từ các nơi bán uy tín.

GS.TSKH.BS Dương Quý Sỹ, phó chủ tịch Hội Hô hấp Việt Nam khuyến cáo, hiện nay trên trang mạng xã hội có nhiều máy tạo oxy được rao bán không được quản lý, không có giấy phép được lưu hành là sản phẩm kém chất lượng hoặc máy cũ, về lâu dài khi dùng sẽ không đảm bảo được nồng độ oxy, nếu không được kiểm chứng về độ an toàn và chất lượng có thể dẫn đến nguy hiểm cho người bệnh. 

"Người dân nên chọn máy tạo oxy ở những cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế đã được cấp phép lưu hành, không nên mua những máy trôi nổi trên mạng khi chưa được cấp phép" - ông Sỹ chia sẻ.

Trước đó, ngày 13/8, lực lượng chức năng phát hiện nhiều kiện hàng bên ngoài không có thông tin tên/số điện thoại chứa 13.828 sản phẩm gồm: máy tạo oxy, dụng cụ đo nồng độ oxy trong máu, vỏ chai đựng oxy… Hầu hết sản phẩm do Trung Quốc sản xuất, không có nhãn phụ tiếng Việt, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. 

Đặc biệt, trong đó có một số mặt hàng mang nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam có dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp. Tổng giá trị lô hàng ước hàng tỉ đồng.

Duy Chung (t/h)

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Cỡ chữ bài viết: