Gần 240.000 món đồ chơi Labubu giả đã bị thu giữ tại biên giới Anh trong năm nay, khi lực lượng biên phòng tăng cường kiểm tra các lô hàng để ngăn chặn đồ chơi nhái xuất hiện trong mùa Giáng sinh.
Theo cơ quan chức năng, ba phần tư số đồ chơi giả không đạt tiêu chuẩn an toàn, tiềm ẩn nguy cơ gây nghẹt thở và chứa hóa chất bị cấm có liên quan đến bệnh ung thư.
Riêng các phiên bản nhái của nhân vật Labubu - món đồ chơi đang gây sốt trên mạng xã hội - chiếm tới 90% trong tổng số hơn 260.000 sản phẩm bị tịch thu trong năm 2025.
Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều sản phẩm giả khác như thú bông Jellycat, tay cầm PlayStation, đồ chơi Disney và mô hình Pokemon.
Những mặt hàng này thường do các tổ chức tội phạm vận chuyển và sẽ bị tiêu hủy để bảo vệ quyền lợi của nhà sản xuất và nhà bán lẻ chính hãng, theo thông tin từ Bộ Nội vụ Anh.
Ông Adam Chatfield, trợ lý giám đốc Lực lượng Biên phòng, cho biết việc ngăn chặn đồ chơi nhái không nhằm làm mất đi niềm vui trong dịp lễ mà để bảo vệ trẻ em khỏi nguy hiểm.
Ông nhấn mạnh, lợi nhuận từ việc buôn bán hàng giả thường được các nhóm tội phạm sử dụng cho những hoạt động phi pháp, gây ảnh hưởng đến an ninh biên giới và lợi ích của các gia đình.
Bộ Nội vụ cũng cho biết năm nay đánh dấu kỷ lục về số lượng ma túy bị thu giữ, trong đó có lô cocaine trị giá khoảng 1 tỷ bảng Anh. Ngoài ra, nhiều vũ khí và súng đạn cũng bị chặn lại.
Lực lượng Biên phòng đang phối hợp với Văn phòng Sở hữu trí tuệ, sử dụng thông tin tình báo để xác định các lô hàng có nguy cơ cao và đào tạo nhân viên nhận diện sản phẩm giả.
Bà Helen Barnham, Phó giám đốc phụ trách chính sách thực thi của Văn phòng Sở hữu trí tuệ, cảnh báo rằng đồ chơi giả thường tiềm ẩn nguy hiểm phía sau lớp bao bì bắt mắt.
Những sản phẩm này không qua bất kỳ kiểm định an toàn nào, có thể chứa chi tiết gây nghẹt thở, hóa chất độc hại hoặc dây điện không đảm bảo, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe trẻ em.
Bà khuyến cáo phụ huynh nên kiểm tra kỹ trước khi mua, cảnh giác với người bán không rõ nguồn gốc và những mức giá quá rẻ. “Nếu cảm thấy không yên tâm, tốt nhất đừng mua. Đừng để con bạn trở thành người thử nghiệm sản phẩm”, bà nói.