Cao Bằng: Mưa lũ diễn biến phức tạp, yêu cầu khẩn trương sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hoà vừa ký ban hành Công văn số 3137/UBND-KT chỉ đạo khẩn cấp ứng phó mưa lũ, ngập lụt đặc biệt nguy hiểm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Trong Công văn nêu rõ: Hiện nay, tình hình mưa lũ đang diễn biến rất nghiêm trọng và phức tạp. Mực nước các sông chính (Bằng Giang, Gâm) đã vượt mức báo động 3 từ 0,11 - 0,65 m, dự kiến tiếp tục tăng rất nhanh, đỉnh lũ có thể cao hơn BĐ3 tới 1,5 - 2,0 m trong 6 - 24 giờ tới. Nguy cơ ngập lụt sâu trên diện rộng, đặc biệt tại các khu vực trũng thấp, ven sông suối, khu dân cư, đô thị, cùng với đó là lũ quét và sạt lở đất có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Sáng ngày 7/10, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận nhiều thiệt hại do ảnh hưởng của mưa, lũ, ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều địa phương.

Trước tình hình đặc biệt nguy hiểm trên, để bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân, hạn chế thiệt hại ở mức thấp nhất, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các xã, phường tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung đã được chỉ đạo của UBND tỉnh và các nhiệm vụ khẩn cấp.

Khẩn trương sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm: Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trực tiếp và toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh về công tác di dời, sơ tán người dân khỏi các khu vực trũng thấp, ven sông suối, bờ suối, khe núi có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất. Các xã cần ưu tiên sơ tán khẩn cấp: Bảo Lạc, Bảo Lâm, Quảng Lâm, Lý Bôn, Nam Quang, Hòa An, Thục Phán, Nùng Chí Cao, Tân Giang, Phục Hòa và các điểm nguy cơ cao khác.

Sở Xây dựng và Công an tỉnh tiếp tục bố trí lực lượng thường trực tại các cầu, cống, ngầm tràn và các đoạn đường giao thông xung yếu, bị ngập lụt để kịp thời cắm biển cảnh báo, chốt chặn, phân luồng, không để xảy ra tai nạn đáng tiếc. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh tiếp tục duy trì, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn, ứng trực 24/24 để kịp thời hỗ trợ các địa phương khi có tình huống khẩn cấp.

560133400_1298141885655870_434152730705373238_n.jpg
Từ đêm 6 đến sáng ngày 7/10, mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường liên xóm bị ngập sâu. Một số khu vực tại Nà Tẻng, Nà Mè, Mã Quan, Thái Cường, khu Bản Đon, xóm 6 Bế Triều và xóm Thanh Hùng bị chia cắt cục bộ.
145454_nuoc_cac_song_bat_dau_dang_cao_09543207.jpg
Mực nước các sông, suối, đặc biệt là sông Bằng Giang và sông Hiến tiếp tục dâng cao.

Sở Nông nghiệp và Môi trường và Công ty TNHH MTV Thủy nông Cao Bằng rà soát ngay các hồ chứa, đập dâng, hệ thống đê điều, kè bảo vệ bờ sông. Thường xuyên kiểm tra tình trạng thân đập, cống và cửa van để kịp thời phát hiện, xử lý các sự cố có thể xảy ra do lũ lớn.

Sở Công Thương và Công ty Điện lực Cao Bằng chỉ đạo kiểm tra, bảo vệ an toàn các công trình điện, hệ thống truyền tải điện, trạm biến áp, và các khu vực kho tàng, bến bãi ven sông, suối, đảm bảo cung cấp điện ổn định và tuyệt đối an toàn cho người dân; chủ động cắt điện tại các khu vực bị ngập lụt.

Sở Xây dựng tiếp tục theo dõi, kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn của các công trình xây dựng, khu đô thị và các khu dân cư tập trung ven sông. Đặc biệt lưu ý các công trình đang thi công, các công trình có kết cấu đất đá yếu, kém ổn định, yêu cầu chủ đầu tư dừng thi công, thực hiện biện pháp gia cố, chằng chống và di dời vật tư, thiết bị ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Các cơ quan truyền thông phát liên tục các bản tin khẩn, hướng dẫn người dân biện pháp phòng tránh, tự bảo vệ tính mạng và tài sản. Các địa phương thông tin trực tiếp đến từng hộ dân qua loa truyền thanh, mạng xã hội, tin nhắn… không để người dân thiếu thông tin cảnh báo.

Yêu cầu toàn hệ thống chính trị, các lực lượng vũ trang và Nhân dân toàn tỉnh tuyệt đối không chủ quan, khẩn trương, quyết liệt triển khai các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân.

Từ đêm 6/10 đến rạng sáng ngày 7/10 Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống mưa lũ, trực tiếp thị sát các phường trung tâm trên địa bàn tỉnh.
Tại các sông trên địa bàn tỉnh nước dâng rất nhanh.
Lũ chồng lũ khiến người dân Cao Bằng gặp không ít khó khăn.

Được biết, do ảnh hưởng của bão số 11, từ hôm qua đến rạng sáng ngày 7/10, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng xuất hiện mưa lớn kéo dài khiến mực nước các sông, suối dâng cao, đặc biệt là sông Bằng Giang và sông Hiến.

Thiên tai đã làm chết 6 người, bị thương 3 người; 6.675 nhà bị thiệt hại, ảnh hưởng, trong đó có nhiều nhà sập đổ, hư hỏng hoàn toàn... Nhiều hộ dân ven sông chưa kịp dọn dẹp, sửa sang sau đợt ngập ngày 1/10 lại phải vội vã di chuyển tài sản, đưa người già và trẻ nhỏ đến nơi an toàn.

Ngay từ đêm 6/10, lãnh đạo UBND tỉnh Cao Bằng cùng các lực lượng đã túc trực, đồng hành, hỗ trợ nhân dân trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp.

Kiểm tra tại một số địa bàn trọng điểm có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản của người dân, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng ghi nhận nỗ lực của các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương, công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả mưa lũ bước đầu.

Tuy nhiên, trước diễn biến mưa lũ vẫn còn rất phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhấn mạnh: Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; phải đặt tính mạng, tài sản của người dân lên hàng đầu, yêu cầu cấp ủy, chính quyền tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó, chủ động theo dõi sát tình hình mưa lũ, cảnh báo kịp thời cho người dân, nhất là tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng sâu.

hoa-an-cao-bang.jpg
559633604_1298058255664233_3210329335831140314_n.jpg
Lực lượng chức năng hỗ trợ nhân dân di rời ra nơi an toàn.
560518179_1298058078997584_7541891536936306274_n.jpg
559349069_1298058085664250_6257852115142913362_n.jpg
Tại xã Hòa An, mực nước dâng cao.
558986650_1298058182330907_2502500440583231116_n.jpg
Bí thư xã Hòa An túc trực cùng nhân dân.
558196565_1210410337795418_3297941750616366461_n.jpg
Thuỷ điện Bạch Đằng đang xả 584 mét khối/giây cả 3 cửa (Cơn bão số 10 xả mức cao nhất là 389 mét khối/giây).
Tính thời điểm hiện tại, mực nước tại các sông, suối chưa chạm đỉnh lũ nhưng nước dâng nhanh, chảy xiết rất nguy hiểm.

Xem thêm

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

(CLO) Chiều 1/8, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục phát hiện và quy tập thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh). Trong đó, có 7 bộ còn di vật kèm theo. Như vậy, tính từ ngày 23/6 đến nay, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực này là 168 bộ.

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

(CLO) Chiều 1/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã trực tiếp kiểm tra tiến độ hai dự án trọng điểm trên địa bàn phường Tây Hồ: Dự án xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai và Dự án Nhà hát Ngọc Trai. Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nhưng tuyệt đối không được làm ảnh hưởng đến chất lượng và mỹ quan công trình.

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

(CLO) Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027) hướng tới bảo đảm 100% các công trình ghi công liệt sĩ tại các địa phương trên cả nước được nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang; khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công với nước.

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Bên lề Hội nghị Ngoại giao 33 và Hội nghị Ngoại vụ 22 diễn ra từ 1 - 7/8, các Đại sứ đã nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cùng tư duy chiến lược hoàn toàn mới, nhằm đưa công tác đối ngoại của Việt Nam thích ứng hiệu quả với bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên khai mạc toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên khai mạc toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

(CLO) Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp từ điểm cầu chính tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế kết hợp trực tuyến với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Hà Nội: Sắp có phố đi bộ thông minh lấy Cốm Vòng làm bản sắc

Hà Nội: Sắp có phố đi bộ thông minh lấy Cốm Vòng làm bản sắc

(CLO) Tuyến phố đi bộ mới của Hà Nội tại khu vực công viên Cầu Giấy sẽ mang định hướng "Thung lũng sáng tạo, không gian xanh và tinh hoa cốm Vòng". Đặc biệt, đây sẽ là mô hình phố đi bộ thông minh, quản lý giao thông 3 lớp và có khu ẩm thực trên xe lưu động.

Làm rõ tiêu chuẩn người hưởng hỗ trợ 300% lương giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Làm rõ tiêu chuẩn người hưởng hỗ trợ 300% lương giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

(CLO) Đánh giá giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế là công việc đặc thù, phức tạp, đòi hỏi cao về năng lực và trí tuệ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu thống nhất với đề xuất hỗ trợ tối đa 300% lương cho người trực tiếp tham gia vụ việc. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng lưu ý cần bổ sung ngay các tiêu chí chặt chẽ về thời gian, điều kiện thụ hưởng và quy rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nhằm bảo đảm hỗ trợ đúng người, đúng việc, đúng công sức.

Việt Nam phấn đấu làm chủ công nghệ chỉnh sửa gen, thay thế 60% sản phẩm sinh học nhập khẩu

Việt Nam phấn đấu làm chủ công nghệ chỉnh sửa gen, thay thế 60% sản phẩm sinh học nhập khẩu

(CLO) Việt Nam đặt mục tiêu làm chủ công nghệ sinh học thế hệ mới, công nghệ sinh học chiến lược, công nghệ chỉnh sửa gen; phấn đấu số lượng sản phẩm công nghệ sinh học được tạo ra từ Kế hoạch phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp và môi trường thay thế tối thiểu 60% sản phẩm nhập khẩu so với các sản phẩm cùng loại; đóng góp vào 15% giá trị gia tăng của ngành công nghiệp sinh học.

Ưu tiên vốn, thu hút và trọng dụng nhân tài cho các ngành mũi nhọn

Ưu tiên vốn, thu hút và trọng dụng nhân tài cho các ngành mũi nhọn

(CLO) Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương ưu tiên bố trí nguồn lực tài chính, tập trung đào tạo nhân lực cho các ngành công nghệ cao, công nghệ chiến lược, chuyển đổi số; đồng thời hoàn thiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh mới.

Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số 1.0: Lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp nhất

Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số 1.0: Lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp nhất

(CLO) Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Quyết định số 1425/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số (phiên bản 1.0). Trong đó, nguyên tắc cốt lõi của Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số là lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp nhất.

'Cởi trói' thủ tục mã số vùng trồng: Làm toàn trình trên mạng, tổ chức tự khai, tự chịu trách nhiệm

'Cởi trói' thủ tục mã số vùng trồng: Làm toàn trình trên mạng, tổ chức tự khai, tự chịu trách nhiệm

(CLO) Việc cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói được thực hiện toàn trình trên môi trường mạng theo nguyên tắc tổ chức, cá nhân tự khai, tự chịu trách nhiệm, giảm thời gian, giảm chi phí tuân thủ, đơn giản hóa thủ tục hành chính, không phát sinh thủ tục hành chính mới.

Doanh nghiệp phát triển sản phẩm, dịch vụ văn hóa số được miễn phí hạ tầng đến 15 tháng

Doanh nghiệp phát triển sản phẩm, dịch vụ văn hóa số được miễn phí hạ tầng đến 15 tháng

(CLO) Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng và tổ chức triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng miễn phí dịch vụ hạ tầng số trong thời gian không quá 6 tháng để phục vụ hoạt động nghiên cứu, phát triển đối với mỗi loại hình sản phẩm, dịch vụ văn hóa; được gia hạn thời gian không quá 3 lần, mỗi lần không quá 3 tháng căn cứ vào kết quả nghiên cứu, phát triển.

Cỡ chữ bài viết: