Chăm lo cho công nhân khó khăn từ chính sách nhà ở và đào tạo nghề

(CLO) Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động, sáng 29/4, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thăm, tặng quà gia đình chính sách, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh An Giang.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà gia đình chính sách, công nhân, người lao động khó khăn tỉnh An Giang. Ảnh: TTXVN.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cho biết, tăng trưởng GRDP quý I/2026 của tỉnh ước đạt 7,8% (đứng thứ nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đứng thứ 25/34 địa phương trong cả nước). Công tác an sinh xã hội cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn luôn được tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện. Tỉnh đã tổ chức chi trả quà Tết cho 261.609 người với tổng kinh phí trên 192 tỷ đồng… Tỉnh cũng hoàn thành xóa 8.426 căn nhà tạm, nhà dột nát cho gia đình người có công, hộ nghèo, cận nghèo.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết: Năm 2025, mặc dù tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp nhưng đất nước vẫn đạt được những thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị. Tốc độ tăng trưởng GDP đạt 8,02%, ở mức cao trong khu vực và trên thế giới. Quy mô nền kinh tế khoảng 514 tỷ USD, xếp thứ 32 trên thế giới. Thu nhập bình quân đầu người đạt 5.026 USD. Chủ tịch Quốc hội biểu dương vai trò của tỉnh An Giang, địa phương cung cấp lượng lúa gạo lớn nhất trong các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, góp phần đưa sản lượng xuất khẩu lúa gạo cả nước đạt trên 7 triệu tấn.

Theo Chủ tịch Quốc hội, Đảng, Chính phủ, Quốc hội đã có nhiều quyết sách như miễn giảm học phí cho mầm non, các bậc tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông từ năm học 2025 - 2026; xây dựng nhà đại đoàn kết tại các địa phương, đặc biệt là các địa phương bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trong năm 2025.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao tỉnh An Giang đã chăm lo cho các gia đình chính sách, gia đình người có công, hộ nghèo; thực hiện tốt các chính sách an sinh, xã hội cho công nhân, người lao động. An Giang đã thực hiện tốt mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; thành lập các phường, xã với bộ máy hoạt động ổn định.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà gia đình chính sách, công nhân, người lao động khó khăn tỉnh An Giang. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước, nhất là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rất quan tâm đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân, lao động. Thời gian qua, lãnh đạo Đảng, Nhà nước có nhiều hoạt động như thăm các gia đình chính sách, người có công, tặng quà cho công nhân, người lao động.

Chủ tịch Quốc hội cũng thông báo về kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã kiện toàn 39 chức danh lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, đồng thời thông qua 9 luật, 5 nghị quyết quy phạm pháp luật, góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn, kịp thời đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

Ghi nhận và biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang đã đạt được trong năm 2025, đặc biệt là quý I/2026, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh quyết liệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026 - 2030, quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số bằng các giải pháp đồng bộ.

Đánh giá cao công tác chuẩn bị cho APEC 2027 cơ bản bảo đảm tiến độ, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tiếp tục chuẩn bị các điều kiện, cơ sở hạ tầng để tổ chức sự kiện tầm cỡ quốc tế với tinh thần “đã làm tốt rồi thì làm tốt hơn nữa”, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam nói chung và tỉnh An Giang nói riêng.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà gia đình chính sách, công nhân, người lao động khó khăn tỉnh An Giang. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý tỉnh quan tâm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035 để phát triển nông nghiệp bền vững; đẩy mạnh chương trình giáo dục - đào tạo, nhất là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; coi giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu để thoát nghèo bền vững.

Về chăm sóc sức khỏe nhân dân, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, Bộ Chính trị đã có Nghị quyết 72-NQ/TW về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Quốc hội cũng ban hành Nghị quyết để thể chế hóa Nghị quyết 72-NQ/TW với mục tiêu chăm sóc sức khỏe nhân dân tốt hơn; phấn đấu để người dân được kiểm tra sức khỏe ít nhất mỗi năm 1 lần theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Với đặc thù địa bàn giáp biên và có biển, tỉnh An Giang cần tăng cường đấu tranh với tội phạm xuyên biên giới, tội phạm công nghệ cao và ma túy. Đồng thời, tỉnh quan tâm hơn nữa đến chương trình xây dựng nhà ở cho công nhân và đào tạo kỹ năng nghề cho công nhân ổn định sản xuất, cuộc sống.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà gia đình chính sách, công nhân, người lao động khó khăn tỉnh An Giang. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, tỉnh An Giang cần quan tâm hơn nữa đối với gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng một cách thường xuyên, liên tục.

Xem thêm

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Nga sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong trong việc tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học- công nghệ và giáo dục giữa hai nước; là cầu nối vững chắc góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam

(CLO) Chiều 17/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 - 2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030 - 2130) và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì buổi làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Ưu tiên ODA cho các dự án lớn, khoản vay lớn

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Ưu tiên ODA cho các dự án lớn, khoản vay lớn

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu khi xem xét đề xuất các khoản vay ODA thì phải quan tâm đến chất lượng khoản vay; phải đánh giá, tính toán đầy đủ hiệu quả dự án gắn với lãi suất vay và các chi phí liên quan, đặc biệt là hiệu quả về tài chính. Tập trung ưu tiên ODA cho các dự án lớn, các khoản vay lớn và ưu tiên các khoản vay hỗ trợ ngân sách.

Đại hội VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Vững truyền thống, viết tiếp bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ

Đại hội VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Vững truyền thống, viết tiếp bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ

(CLO) Với chủ đề “Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới, xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức khai mạc ngày 17/6, tại Hà Nội.

Việt Nam - Australia công bố Chương trình tài trợ nghiên cứu chung năm 2026

Việt Nam - Australia công bố Chương trình tài trợ nghiên cứu chung năm 2026

(CLO) Vừa qua, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Bộ Công nghiệp, Khoa học và Tài nguyên Australia (DISR) tổ chức Chương trình trao đổi và công bố Kế hoạch triển khai Chương trình tài trợ trong khuôn khổ Sáng kiến Hợp tác Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam - Australia (AVSTICI).

Cỡ chữ bài viết: