Chất lượng không khí tại Hà Nội trở lại mức kém sau đợt không khí lạnh

(CLO) Sau vài ngày được cải thiện nhờ ảnh hưởng của đợt không khí lạnh, chất lượng không khí tại Hà Nội đang có xu hướng xấu đi. Chỉ số AQI tại nhiều điểm quan trắc sáng 16/3 ghi nhận ở mức trung bình đến kém, gây lo ngại đối với sức khỏe người dân.

Hệ thống theo dõi chất lượng không khí toàn cầu của IQAir, vào khoảng 8h ngày 16/3, Hà Nội ghi nhận chỉ số AQI ở mức 107 (màu cam), thuộc ngưỡng kém, không tốt cho các nhóm nhạy cảm.

z7624451515504_f36468bf42244bdfe7b31251340ab3e1.jpg
Chất lượng không khí ở Hà Nội thuộc nhóm không tốt cho các nhóm nhạy cảm. Ảnh: chụp màn hình

Cùng thời điểm, số liệu từ hệ thống quan trắc của Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho thấy, cả ba trạm đo tại Hà Nội đều ghi nhận chỉ số AQI ở mức trung bình.

Cụ thể, trạm đặt tại cổng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội trên đường Giải Phóng (phường Bạch Mai) có chỉ số AQI 51. Trạm quan trắc tại 556 Nguyễn Văn Cừ ghi nhận AQI 73, trong khi trạm tại khu vực Công viên Nhân Chính trên đường Khuất Duy Tiến ở mức 53.

z7624451707047_18df6cdee1c32bb3a0c1c99ebd61d320.jpg
Chất lượng không khí tại khu vực Trường Đại học Bách khoa, Nguyễn Văn Cừ và Công viên Nhân Chính ở mức trung bình. Ảnh chụp màn hình.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam, những ngày gần đây, chất lượng không khí tại Hà Nội có thể gây hại cho sức khỏe. Ô nhiễm không khí không chỉ gây ra các vấn đề sức khỏe ngắn hạn như kích ứng mắt, mũi và họng, làm trầm trọng thêm các bệnh lý mãn tính như hen suyễn, mà còn liên quan đến nhiều bệnh mạn tính như đột quỵ, bệnh tim mạch, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), viêm phổi và ung thư phổi.

WHO khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đặc biệt là những người nhạy cảm với các chất ô nhiễm trong không khí như trẻ em, phụ nữ mang thai, người mắc bệnh hô hấp, tim mạch và người cao tuổi.

Khi ra khỏi nhà, người dân thường xuyên đeo khẩu trang đảm bảo chất lượng và đeo đúng quy cách. Thường xuyên vệ sinh phòng ở và nhà cửa, dọn dẹp thông thoáng môi trường sống. Trong trường hợp phải dọn dẹp ở nơi nhiều bụi hoặc khi chất lượng không khí ở mức kém đến nguy hại, nên sử dụng thêm khẩu trang và kính bảo vệ mắt.

Bên cạnh đó, hạn chế sử dụng hoặc thay thế sử dụng bếp than tổ ong, củi, đốt rơm rạ bằng bếp điện, bếp từ hoặc bếp ga. Trồng cây xanh giúp ngăn bụi và làm sạch không khí. Ngoài ra, cần hạn chế hoặc không hút thuốc lá, thuốc lào trong nhà nhằm bảo vệ sức khỏe các thành viên trong gia đình.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: