Chiêm ngưỡng vườn đào gốc Bắc khoe sắc trên cao nguyên Gia Lai
(CLO) Đó là vườn đào gốc Bắc của đôi vợ chồng U60, bà Nguyễn Thị Thỏa và ông Lê Văn Nghiêm (trú tại phường Yên Thế, TP Pleiku, Gia Lai). Sau nhiều năm chịu thương, chịu khó cần mẫn chăm sóc loại hoa đặc trưng ngày tết, vợ chồng bà Thỏa hiện đang sở hữu gần 500 gốc đào, trị giá hàng trăm triệu đồng.
Hàng trăm gốc đào Bắc được đôi vợ chồng U60 trồng và chăm sóc trên mảnh vườn rộng hơn 1.000m2 tại tổ 2, phường Yên Thế.
Vợ chồng bà Thỏa vốn là những người con gốc Bắc, năm 1996 gia đình bà đã rời quê hương vào Gia Lai lập nghiệp. Dù đã trồng rất nhiều loại cây nhưng hiệu quả kinh tế rất thấp nên bà đã bàn bạc cùng chồng chuyển sang trồng đào Bắc – loài hoa đặc trưng cho ngày Tết cổ truyền.
Nói là làm, ngay sau đó bà đã đặt 100 gốc đào giống ở quê hương Hải Dương đưa vào Gia Lai trồng thử nghiệm. Thấy đào phát triển tốt, cho nhiều hoa nên hai vợ chồng bắt đầu nhân rộng ra cả vườn.
Chia sẻ về những khó khăn khi đưa giống đào Bắc vào Gia Lai trồng thử nghiệm bà Thỏa cho hay: “Ban đầu chưa hiểu về thời tiết và cách chăm sóc nên hoa đào bị chết bông, thậm chí nhiều cây chết cành rồi lụi chết dần. Hai loại bệnh thường xuất hiện trên cây đào chính là bệnh thán thư và rệp sáp. Thời gian đầu tôi đã chụp hình và gửi về những người có kinh nghiệm chăm đào Bắc để chữa trị. Lâu dần, những gốc đào ngày càng phát triển tốt trên mảnh đất bazan màu mỡ”.
Cũng theo bà Thỏa, so với các cây trồng chủ lực ở Tây Nguyên, công việc chăm sóc hoa đào cũng không mấy nặng nhọc mà giá trị mang lại rất cao. Quan trọng nhất, cần chú ý thời gian, thời tiết để cắt tỉa cành lá, bón phân để hoa nở đúng dịp Tết nguyên đán.
Trải qua hơn 3 năm cần mẫn chăm sóc khu vườn, đến nay vợ chồng bà Thỏa đang sở hữu gần 500 gốc đào Bắc. Trong vườn chủ yếu là các loại đào bích đào và đào phai.
Gần 500 gốc đào của đôi vợ chồng U60 đang phát triển tốt, có chiều cao từ 2 - 3m. Hầu như, đào đều có bông, nụ chi chít, màu hoa tươi thắm, không thua kém gì những cây đào được trồng ở phía Bắc.
Trung bình mỗi cây đào được vợ chồng ông Nghiêm bán dao động từ 1 – 2 triệu đồng/cây, một số cây lớn, dáng đẹp thì có giá khoảng 3 triệu đồng/cây.
“Cá nhân tôi thấy mảnh đất Gia Lai có khí hậu rất ôn hòa, không phải như miền Bắc quá lạnh vào mỗi dịp Tết. Chính vì vậy, đào được trồng trên mảnh đất này thường sinh trưởng tốt, ít sâu bệnh và đặc biệt màu hoa thắm, hồng hơn. Ngoài ra, đào được trồng ở Gia Lai cũng giảm được chi phí vận chuyển và trách việc hoa bị dập nát”, bà Thỏa nhận xét. Những ngày cận tết vườn đào của vợ chồng bà Thỏa lại nhộn nhịp hơn bởi tiếng cười nói của những khách hàng đến tận vườn mua đào về chưng tết và những thiếu nữ xúng xính bên tà ào dài chụp hình, khoe sắc giữa vườn đào.
Tại Lễ phát động Tháng Nhân đạo cấp quốc gia năm 2026 được tổ chức vào sáng 29/4, Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Đình Phước đại diện trao biểu trưng ủng hộ của Tập đoàn, đóng góp nguồn lực để chung tay chăm lo cho cộng đồng.
Trong bối cảnh nhu cầu phụ tải tăng cao ngay từ đầu mùa khô, công tác cung ứng than cho sản xuất điện năm 2026 đang được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các nhà cung cấp phối hợp chặt chẽ, sẵn sàng cho phương thức huy động ở mức cao.
(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.
(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
(CLO) Không đợi cơ chế hoàn thiện hay khi thị trường “chín muồi”, Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã sớm “kích hoạt” việc xây dựng chuỗi cung ứng từ sản xuất, pha chế đến phân phối xăng sinh học E10.
(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
(CLO) Sau hơn 14 ngày phong tỏa Hormuz, 69 triệu thùng dầu Iran trị giá hơn 6 tỷ USD mắc kẹt, đẩy thị trường năng lượng toàn cầu vào kịch bản nhiều rủi ro.
Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) đã hoàn tất công tác chuẩn bị và sẵn sàng triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc từ 15/5/2026.
(CLO) Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang xây dựng dự thảo Nghị quyết về cắt giảm, phân quyền, phân cấp, đơn giản hoá thủ tục hành chính và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ.
Từ ngày 27 đến 30/4/2026, trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 53 Nhóm công tác vận tải hàng không ASEAN (ATWG53) do Cục Hàng không Việt Nam đăng cai tổ chức, Vietnam Airlines đã chủ trì, điều hành thành công Hội nghị lần thứ 49 các hãng hàng không ASEAN (AAM49) tại Hà Nội.
Ngày 29/4, tại Hồng Kông (Trung Quốc), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Gaw Capital Partners - công ty quản lý đầu tư đa tài sản - đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU), đánh dấu một bước tiến mới trong quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai bên.
(CLO) Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhất trí với phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng, hoạt động ngoại hối, hoạt động thông tin tín dụng và hoạt động thanh toán.