Chủ động bảo vệ trẻ khi ca mắc COVID-19, gia tăng tại Hà Nội

(CLO) Thời gian gần đây số ca mắc COVID-19 tiếp tục gia tăng ở Hà Nội, ghi nhận nhiều ca mắc ở trẻ nhỏ, vì vậy cha mẹ cần lưu ý bảo vệ con trước dịch bệnh.

Xuất hiện nhiều ca mắc COVID-19 ở trẻ nhỏ

Theo ghi nhận của phóng viên báo Nhà báo và Công luận tại Bệnh viện Nhi Hà Nội, trong tuần gần đây, số trẻ mắc COVID-19 đến khám và nhập viện gia tăng nhanh. Có ngày cao điểm, Bệnh viện ghi nhận tới 24 ca mắc COVID-19.

TS.BS Đỗ Thị Thúy Nga, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Hà Nội cho biết: “COVID-19 đã được xếp vào danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm B. Tuy nhiên, từ tháng 5, chúng tôi đã nhận thấy số ca mắc xuất hiện rải rác, có xu hướng tăng dần trong những ngày gần đây. Các ca vào viện chủ yếu với các biểu hiện như: Viêm phổi mức độ trung bình, chưa có ca quá nặng đến mức phải thở máy; trẻ thường sốt cao, ho kéo dài…”

Theo TS.BS Đỗ Thị Thúy Nga, COVID-19 chưa biến mất và đang âm thầm quay trở lại, người dân cần cảnh giác. Đặc biệt, trẻ nhỏ là nhóm nguy cơ cao mắc bệnh do hệ miễn dịch yếu và dễ bị biến chứng. Các bậc phụ huynh không nên mất cảnh giác trong việc phòng bệnh cho trẻ. Đáng chú ý, trẻ mắc COVID-19 có nhiều dấu hiệu dễ nhầm với cảm cúm thông thường nên cha mẹ cần theo dõi nếu các các dấu hiệu bất thường kéo dài.

dscf2913(1).jpg
Xuất hiện nhiều bệnh nhi nhỏ tuổi mắc COVID-19.

Ghi nhận tại Bệnh viện Thanh Nhàn số ca mắc COVID-19 ở trẻ nhỏ vẫn ở mức cao, ít ca bệnh nặng và biến chứng. Theo BS. Nghiêm Thị Mai Sang, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết: “Thời gian gần đây, tại khoa Nhi đã ghi nhận số trẻ mắc COVID-19 gia tăng những ngày gần đây. Khoa đã ghi nhận nhiều trường hợp mắc COVID-19; trong đó có một số trường hợp là trẻ sơ sinh, phải nhập viện điều trị. Đặc biệt, ở các trẻ nhỏ thường có biểu hiện bệnh như ngạt mũi, ho, viêm phổi, ăn uống kém…”.

Theo BS. Nghiêm Thị Mai Sang thì COVID-19 là bệnh do virus gây ra, lây nhiễm ở cả trẻ em và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Đặc biệt, với COVID-19, những bệnh nhi nhỏ dưới 3 tháng tuổi mắc bệnh nên được nhập viện điều trị; khi trẻ có dấu hiệu sốt nên được test để phát hiện bệnh để được theo dõi, điều trị. Với những trẻ lớn hơn, nếu không có dấu hiệu nặng thì có thể điều trị ngoại trú, theo dõi tại nhà; nếu có dấu hiệu nặng lên mới phải vào bệnh viện.

Dự báo về tình trạng dịch bệnh trong thời gian sắp tới BS. Nghiêm Thị Mai Sang thông tin: “Không chỉ riêng COVID-19 mà số ca mắc các bệnh truyền nhiễm như: Sốt xuất huyết, tay chân miệng… có xu hướng gia tăng trong thời tiết nắng nóng, độ ẩm cao. Bệnh viện đã lập các khu cách ly riêng biệt cho từng nhóm bệnh nhằm đảm bảo an toàn, tránh lây nhiễm chéo giữa các bệnh nhân”.

Chủ động phòng chống dịch

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong tuần từ ngày 16 đến 23/5, thành phố đã ghi nhận 155 ca mắc Covid-19, tăng đáng kể so với tuần trước.

Như vậy, tổng số ca mắc từ đầu năm đến nay là 192 ca. Dù chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào, song Hà Nội hiện là một trong những địa phương có số ca mắc Covid-19 cao nhất cả nước. Dự báo trong thời gian tới, số ca mắc có thể tiếp tục gia tăng rải rác trong cộng đồng.

CDC Hà Nội khuyến cáo người dân cần chủ động tiêm vacxin đầy đủ, giữ gìn vệ sinh cá nhân, đặc biệt là rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, theo dõi sức khỏe và đến cơ sở y tế khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh. Các địa phương cũng được yêu cầu tăng cường nguồn lực, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ca bệnh, không để dịch lan rộng trong cộng đồng.

dscf3008(1).jpg
Nguy cơ lây lan của biến thể XEC chủng Omicron tại Việt Nam.

Bộ Y tế cũng đã đưa ra cảnh báo nguy cơ lây lan của biến thể XEC chủng Omicron tại Việt Nam. Dự báo thời gian tới, số ca mắc COVID-19 tại Hà Nội có thể tiếp tục gia tăng liên quan tới biến thể XEC.

Bộ Y tế cũng khuyến cáo người dân chủ động phòng, chống dịch, nhưng không nên quá hoang mang. Để chủ động phòng, chống bệnh COVID-19, Bộ Y tế tiếp tục khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp như đeo khẩu trang nơi công cộng, trên phương tiện giao thông công cộng, tại cơ sở y tế.

Bên cạnh đó, hạn chế tụ tập nơi đông người (nếu không cần thiết). Rửa tay thường xuyên bằng nước sạch, xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn. Tăng cường vận động, rèn luyện thể lực, dinh dưỡng hợp lý.

Đặc biệt, khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phải đến ngay cơ sở y tế nơi gần nhất để được kiểm tra, theo dõi và xử lý kịp thời…

Người dân đến và về từ các nước có số ca mắc COVID-19 cao cần chủ động theo dõi tình trạng sức khỏe để phòng, chống COVID-19 cho bản thân, gia đình và người tiếp xúc gần.

Bộ Y tế sẽ tiếp tục phối hợp với WHO theo dõi chặt chẽ tình hình dịch COVID-19 trên thế giới và đưa ra các biện pháp phòng, chống dịch bệnh phù hợp, hiệu quả.

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Bệnh viện Thanh Nhàn: Chưa có căn cứ xác định sai sót trong sự việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh

Bệnh viện Thanh Nhàn: Chưa có căn cứ xác định sai sót trong sự việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh

(CLO) Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, bệnh viện này vừa thành lập Hội đồng chuyên môn rà soát toàn bộ quá trình phẫu thuật, gây tê, giảm đau và chăm sóc sản phụ Nguyễn Thị Tuyết Mai sau ca mổ lấy thai. Kết luận bước đầu xác định đây là tai biến y khoa không mong muốn, chưa phát hiện bằng chứng sai sót kỹ thuật trực tiếp.

Cỡ chữ bài viết: