Tiếp và làm việc với Đoàn công tác có đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Lạng Sơn.
Tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Quốc Khánh đã báo cáo những thành tựu đầy ấn tượng của tỉnh trong năm 2025. Vượt qua nhiều khó khăn, Lạng Sơn đã vươn lên mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 8,06% (xếp thứ 18/34 tỉnh, thành). Đặc biệt, thu ngân sách của tỉnh đạt con số kỷ lục 18.063 tỷ đồng, tăng khoảng 60% so với năm 2024. Đây là tiền đề quan trọng để tỉnh thực hiện các chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.
Phát biểu tại đây, đồng chí Trần Sỹ Thanh bày tỏ niềm vui mừng trước sự thay đổi diện mạo của tỉnh đầu nẻo biên cương. Đồng chí nhấn mạnh: "Với việc hoàn thiện các tuyến cao tốc trọng điểm, Lạng Sơn đang đứng trước cơ hội 'cất cánh'. Tỉnh cần khai thác tối đa lợi thế về kinh tế cửa khẩu và du lịch để không chỉ phát triển kinh tế mà còn giữ vững thế trận an ninh nhân dân vững chắc".
Thăm và chúc Tết Công an tỉnh Lạng Sơn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đánh giá cao nỗ lực của lực lượng trong việc bảo đảm an ninh trật tự, đặc biệt là kế hoạch bảo vệ an toàn cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp sắp tới.
Đồng chí nhắc nhở mỗi cán bộ, chiến sĩ phải luôn gần dân, sát dân, lấy sự bình yên của nhân dân làm thước đo hoàn thành nhiệm vụ. Một môi trường an ninh ổn định chính là nền tảng tốt nhất để thu hút đầu tư, giúp doanh nghiệp an tâm sản xuất và nhân dân an tâm lập nghiệp.
Trọng tâm của chuyến công tác là chương trình trao quà Tết cho người nghèo và công nhân lao động. Tại đây, tinh thần "Không để ai bị bỏ lại phía sau" được hiện thực hóa bằng những con số cụ thể và đầy nhân văn: Toàn tỉnh đã trao hơn 15.000 suất quà cho người có công; Vận động, xã hội hóa được hơn 26.000 suất quà cho hộ nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Trực tiếp trao tặng 300 suất quà cho các gia đình chính sách và người lao động, đồng chí Trần Sỹ Thanh xúc động chia sẻ, những phần quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng là tình cảm, là sự tri ân của Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp của nhân dân.
Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục sâu sát hơn nữa, rà soát từng hộ dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, đảm bảo nhà nhà đều có Tết, người người đều được vui xuân trong không khí đầm ấm, an toàn.