Chủ tịch châu Âu: Trung Quốc gây ra tình trạng phi công nghiệp hóa ở EU

(CLO) Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen dự định thảo luận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về các chính sách mà bà cho rằng gây ra mối đe dọa phi công nghiệp hóa trong khối.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc đã đến Pháp vào Chủ nhật (5/5) trong khuôn khổ chuyến công du châu Âu kéo dài sáu ngày. Người đứng đầu cơ quan điều hành EU cho biết bà sẽ thảo luận về “sự mất cân bằng hiện tại” trong thương mại Trung Quốc trong các cuộc đàm phán với ông Tập Cận Bình.

“Trung Quốc hiện đang sản xuất với mức trợ cấp khổng lồ, nhiều hơn số lượng bán ra do nhu cầu nội địa yếu. Điều này dẫn đến tình trạng dư cung hàng hóa, chẳng hạn như xe điện và thép, dẫn đến phát triển thương mại không công bằng”, bà tuyên bố.

chu tich chau au trung quoc gay ra tinh trang phi cong nghiep hoa o eu hinh 1

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen. Ảnh: RT.

Quan chức này nói thêm: “Châu Âu không thể chấp nhận những hành vi bóp méo thị trường như vậy, đồng thời nhấn mạnh rằng động thái này có thể dẫn đến phi công nghiệp hóa ở châu Âu”.

Trong vài tuần qua, chính quyền EU đã mở các cuộc điều tra về những hành vi bị cáo buộc là không công bằng của Trung Quốc, bao gồm cả việc hạn chế cung cấp thiết bị y tế của châu Âu cho thị trường quốc gia châu Á này và trợ cấp cho các công ty Trung Quốc sản xuất tua-bin gió, xe điện và tàu hỏa.

Trong khi đó, Trung Quốc đã mở cuộc điều tra chống bán phá giá đối với rượu mạnh nhập khẩu từ EU, điều này đặc biệt ảnh hưởng đến các nhà xuất khẩu Pháp.

Các cuộc điều tra lẫn nhau được coi là một cuộc đối đầu ăn miếng trả miếng ngày càng gia tăng về chủ nghĩa bảo hộ. Von der Leyen đã thúc đẩy thương mại “giảm rủi ro” với Trung Quốc, nhưng chưa đi xa đến mức ủng hộ việc tách khỏi cường quốc kinh tế.

Các thành viên EU phần lớn đã tách nền kinh tế của họ khỏi Nga trong nỗ lực trừng phạt Moscow về cuộc xung đột ở Ukraine. Việc mất khả năng tiếp cận nguồn khí đốt tự nhiên giá rẻ của Nga đã ảnh hưởng đến các ngành công nghiệp sử dụng nhiều năng lượng ở Tây Âu, buộc các doanh nghiệp phải chuyển sản xuất sang địa điểm khác.

Mỹ là một trong những điểm đến chính của họ vì chính phủ đã cung cấp trợ cấp cho một số nhà sản xuất theo Đạo luật Giảm lạm phát năm 2022.

Trong một bài viết đăng trên báo chí Pháp trước chuyến thăm, ông Tập cho biết Bắc Kinh cam kết đạt được “những khung cảnh mới” trong mối quan hệ với nước này.

Ông viết: “Pháp đang thúc đẩy tái công nghiệp hóa dựa trên đổi mới xanh, trong khi Trung Quốc đang đẩy nhanh phát triển lực lượng sản xuất mới có chất lượng”.

Sau Pháp, Chủ tịch Trung Quốc dự kiến sẽ đến thăm Hungary, thành viên EU và Serbia, quốc gia không thân thiện với Nga.

Khánh Vy (Theo RT)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: