Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo ứng phó khẩn cấp, không để người dân bị động trước bão số 11

Chiều 5/10, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Thành phố, chủ trì cuộc họp trực tiếp và trực tuyến với các thành viên Ban Chỉ huy, lãnh đạo 126 xã, phường nhằm triển khai biện pháp ứng phó bão số 11, yêu cầu bảo đảm an toàn cao nhất cho người dân.

dsc04610-17596628733532027930164.jpg
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị của Thành phố phải chuyển ngay sang chế độ ứng phó khẩn cấp với bão số 11

Theo ông Lê Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, Hà Nội ít có khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió mạnh do bão. Tuy nhiên, hoàn lưu bão có thể gây mưa vừa, mưa to trên diện rộng từ sáng sớm 6 đến hết đêm 7/10.

Cụ thể, tổng lượng mưa khu vực phía Bắc thành phố phổ biến 80-150mm, có nơi trên 200mm; trung tâm thành phố 50-100mm, có nơi trên 150mm; phía Nam và phía Tây 40-70mm, có nơi trên 100mm.

Hiện mực nước các sông trên địa bàn xuống chậm; riêng sông Bùi, sông Tích vẫn ở mức cao dưới báo động III; sông Cà Lồ trên báo động I. Từ ngày 6 đến 9/10, mực nước các sông có khả năng dâng trở lại theo điều tiết xả lũ của các hồ thủy điện thượng nguồn. Dự báo đỉnh lũ sông Đáy xấp xỉ báo động II, các sông nội tỉnh đạt mức báo động II đến trên báo động III, gây nguy cơ ngập lụt vùng trũng thấp ven sông như Xuân Mai, Quảng Bị, Phú Nghĩa, Hòa Phú, Trần Phú.

Ông Lê Ngọc Quyền khuyến cáo, Hà Nội cần đề phòng mưa dông kèm gió mạnh, lốc, sét trước và sau khi bão đổ bộ; nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng đồi núi, ngập úng tại các tuyến phố nội thành và khu vực trũng thấp.

Báo cáo công tác ứng phó bão số 11, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Xuân Đại cho biết, Sở đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các địa phương chủ động phương án phòng, chống thiên tai theo cấp độ rủi ro, bảo vệ trọng điểm đê điều, phòng chống úng ngập cả nội và ngoại thành, bảo đảm an toàn hồ đập và hiệp đồng lực lượng, phương tiện ứng cứu.

Đến nay, các địa phương đã hoàn thành kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp xã, phường; sẵn sàng huy động 17.000 cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội cùng hơn 2.000 phương tiện ứng phó mưa bão. Toàn thành phố có 624 trạm bơm với tổng lưu lượng tiêu khoảng 4,33 triệu m³/giờ, sẽ được vận hành tối đa để hạ thấp mực nước hồ, tiêu úng, bảo vệ sản xuất nông nghiệp.

Đối với hệ thống đê điều, thành phố đã rà soát 5 trọng điểm xung yếu cấp thành phố và 26 trọng điểm cấp xã, bố trí hơn 8.500 người cùng hàng nghìn mét khối vật liệu, rọ thép, xà lan, xe máy... sẵn sàng xử lý sự cố ngay từ giờ đầu, bảo đảm an toàn công trình trong bão.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh, đối với khu vực nội thành, nhiệm vụ trọng tâm là phòng ngừa ngập úng, cây đổ, điều tiết giao thông, xác định rõ đầu mối phối hợp giữa các lực lượng để đảm bảo phản ứng nhanh, hiệu quả.

Với khu vực ngoại thành, cần tập trung kiểm tra hệ thống đê điều, bờ bao, bảo đảm an toàn sản xuất, điện sinh hoạt và xử lý các điểm ngập úng nặng. Ông cũng đề nghị Sở Công Thương và các ngành liên quan chủ động nguồn hàng, bình ổn giá, tránh để thiên tai ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Về lâu dài, thành phố đã chỉ đạo lập quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước đô thị, đồng thời hoàn thiện đề án nâng cấp hệ thống đê điều toàn thành phố. Phó Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các lực lượng ứng trực nắm bắt, dự báo tình huống kịp thời, xử lý hiệu quả, đồng thời nhấn mạnh việc kiểm tra, ứng phó tại hiện trường phải thực chất, tránh hình thức.

Ông cũng đề nghị các cơ quan báo chí, đặc biệt là Sở Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tư lệnh Thủ đô phối hợp cung cấp thông tin chính thống, đầy đủ đến người dân, giúp định hướng dư luận, ổn định tâm lý và nâng cao nhận thức phòng chống thiên tai.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh đánh giá cao sự chủ động của các sở, ngành, địa phương trong ứng phó bão số 11; đồng thời yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị của thành phố chuyển ngay sang chế độ ứng phó khẩn cấp, thực hiện nghiêm nguyên tắc “chủ động phòng ngừa - ứng phó kịp thời - khắc phục khẩn trương, hiệu quả”.

Chủ tịch UBND Thành phố giao Bộ Tư lệnh Thủ đô, Công an Thành phố sẵn sàng quân số, phương tiện, phối hợp phân luồng giao thông khi mưa lớn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo vận hành hệ thống tiêu thoát nước ngoại thành, hạ mực nước hồ, kiểm tra và xử lý sự cố đê điều, hồ đập; phối hợp vận hành đồng bộ hệ thống tiêu thoát nước nội – ngoại thành, tăng cường kiểm tra bãi rác, bãi thải để gia cố, phòng ô nhiễm sau ngập.

Sở Xây dựng chỉ đạo Công ty Thoát nước vận hành tối đa các trạm bơm, bố trí bơm di động tại các điểm ngập kéo dài, khẩn trương khắc phục sự cố Trạm bơm Yên Sở, kiểm tra tổng thể các tuyến cống, đặc biệt đoạn ngầm qua đê hữu Hồng; đồng thời kiểm tra cây xanh, chiếu sáng, cấp – thoát nước, chung cư cũ và tầng hầm dễ ngập, bố trí trực gác, máy bơm dự phòng.

Sở Công Thương bảo đảm dự trữ hàng hóa thiết yếu, an toàn điện, phối hợp EVN Hà Nội ưu tiên cấp điện cho các trạm bơm tiêu.

Sở Y tế chuẩn bị thuốc, vật tư, đội cấp cứu lưu động, xử lý môi trường, phòng dịch sau ngập.

Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát an toàn trường lớp, ký túc xá, chủ động cho học sinh nghỉ khi mất an toàn.

Sở Khoa học và Công nghệ cùng các cơ quan báo chí bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, cảnh báo kịp thời, hướng dẫn người dân tránh khu vực ngập.

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu UBND các xã, phường kích hoạt ngay phương án ứng phó, trực 24/24h, tuần tra canh gác đê điều, hồ đập, trạm bơm, chủ động sơ tán người dân, tài sản khỏi khu vực nguy hiểm như bãi giữa sông Hồng, ven sông Tích, sông Bùi; khơi thông cống rãnh, cửa xả, kênh tiêu nhỏ; đồng thời báo cáo nhanh, kịp thời, chính xác mọi sự cố.

“Thời gian không còn nhiều; mỗi giờ, mỗi phút quyết định an toàn của người dân Thủ đô. Tất cả người đứng đầu sở, ngành, đơn vị, địa phương phải nắm chắc tình hình, xử lý ngay từ giờ đầu, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn cho Nhân dân, giảm thiệt hại về người và tài sản, bảo vệ công trình phòng chống thiên tai”, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh.

Xem thêm

Tài trợ lên đến 3 tỷ đồng cho các dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo: NATIF chính thức nhận hồ sơ năm 2026

Tài trợ lên đến 3 tỷ đồng cho các dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo: NATIF chính thức nhận hồ sơ năm 2026

(CLO) Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF) vừa phát đi thông báo quan trọng về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị tài trợ nhiệm vụ đổi mới công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) năm 2026. Với mức tài trợ từ ngân sách nhà nước lên đến 3 tỷ đồng cho mỗi dự án.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chỉ đạo điều tra, xử lý vụ cháy nhà tại phố Thụy Khuê

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chỉ đạo điều tra, xử lý vụ cháy nhà tại phố Thụy Khuê

(CLO) Về vụ cháy nhà dân tại số 2B ngách 264/2 phố Thụy Khuê (phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định.

Lạng Sơn dự kiến đầu tư hơn 2.251 tỷ đồng cho 747 dự án chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030

Lạng Sơn dự kiến đầu tư hơn 2.251 tỷ đồng cho 747 dự án chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030

(CLO) Trong 5 năm tới (2026 - 2030), tỉnh Lạng Sơn dự kiến dành hơn 2.251 tỷ đồng để làm mới và sửa chữa 747 công trình ở cấp xã. Số tiền này chủ yếu dùng để làm đường giao thông, xây trường học, trạm y tế và hệ thống nước sạch, giúp bà con vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh hoạt và đi lại thuận tiện hơn.

Điện Biên: Khi người trẻ hóa thân thành 'cầu nối' đưa công nghệ số chạm đến từng người dân

Điện Biên: Khi người trẻ hóa thân thành 'cầu nối' đưa công nghệ số chạm đến từng người dân

(CLO) Chuyển đổi số chỉ thực sự thành công khi người dân làm chủ được công nghệ. Tại Điện Biên, các đội hình "Bình dân học vụ số" của lực lượng thanh niên đang trở thành "cầu nối" đắc lực, tận tình hướng dẫn bà con vùng cao sử dụng VNeID, dịch vụ công và thanh toán điện tử, đưa tiện ích số thấm sâu vào nhịp sống thường ngày.

Các địa phương của Việt Nam và Quảng Tây cần chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang liên kết kinh tế sâu rộng

Các địa phương của Việt Nam và Quảng Tây cần chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang liên kết kinh tế sâu rộng

(CLO)  Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị Quảng Tây và các địa phương của Việt Nam thắt chặt hơn nữa tình cảm hữu nghị, triển khai tốt các cơ chế hợp tác đã có, mở rộng hợp tác với các địa phương tiềm năng khác của hai bên; đi đầu trong hiện thực hóa nhận thức chung cấp cao về chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang thúc đẩy liên kết kinh tế sâu rộng.

Xử lý dứt điểm vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhiệt điện đồng bằng sông Cửu Long

Xử lý dứt điểm vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhiệt điện đồng bằng sông Cửu Long

(CLO) Theo văn bản số 487/TB-VPCP do Văn phòng Chính phủ phát đi thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tại chuyến kiểm tra và làm việc về tình hình triển khai các dự án trọng điểm về giao thông và năng lượng tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu xử lý dứt điểm vướng mắc, bảo đảm tiến độ các dự án nhiệt điện.

Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, kiến tạo động lực phát triển

Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, kiến tạo động lực phát triển

(CLO) Sáng 16/9, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao đổi và truyền đạt chuyên đề “Đổi mới tư duy xây dựng thể chế, pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển, chuyển hóa thể chế thành lợi thế cạnh tranh và năng lực thực thi quốc gia" với các học viên Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV (lớp thứ hai).

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Quy hoạch lâm nghiệp phải giải quyết thực chất sinh kế, để đời sống người giữ rừng tốt hơn

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Quy hoạch lâm nghiệp phải giải quyết thực chất sinh kế, để đời sống người giữ rừng tốt hơn

(CLO) Chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định điều chỉnh Quy hoạch lâm nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh quy hoạch phát triển phải giải quyết thực chất sinh kế để đời sống người giữ rừng tốt hơn.

Sạt lở nghiêm trọng tuyến đường bao Ngòi Lạt, xã Tu Vũ khẩn trương di dời các hộ dân để đảm bảo an toàn

Sạt lở nghiêm trọng tuyến đường bao Ngòi Lạt, xã Tu Vũ khẩn trương di dời các hộ dân để đảm bảo an toàn

(CLO) Những ngày qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, mưa lớn kéo dài đã gây ra sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường bao Ngòi Lạt, thuộc địa bàn xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ. Tình trạng sạt lở diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông và cuộc sống của nhiều hộ dân quanh vùng.

'Cởi trói' tiến độ dự án đường sắt: Cho phép làm đồng thời nhiều hạng mục, bổ sung chi phí phát sinh

'Cởi trói' tiến độ dự án đường sắt: Cho phép làm đồng thời nhiều hạng mục, bổ sung chi phí phát sinh

(CLO) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 352/2026/NĐ-CP cho phép các dự án đường sắt được triển khai song song, đồng thời nhiều nội dung công việc. Đáng chú ý, cơ chế đặc thù mới cũng mở đường cho việc cấp thẩm quyền phê duyệt bổ sung kịp thời các chi phí phát sinh do điều chỉnh kỹ thuật chỉ trong vòng 20 ngày làm việc, giúp các chủ đầu tư chủ động tăng tốc mà không lo ách tắc dòng vốn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì tiệc chiêu đãi Nhà vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì tiệc chiêu đãi Nhà vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu

(CLO) Tối 15/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã chủ trì chiêu đãi trọng thể Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu cùng Đoàn đại biểu Hoàng gia Thái Lan đang có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, từ ngày 14 - 16/9/2026.

Cỡ chữ bài viết: