Chủ tịch Hà Nội: 'Mỗi người dân là một chiến sĩ môi trường'

(CLO) Hàng nghìn người dân, cán bộ, học sinh, sinh viên cùng tham gia tổng vệ sinh môi trường trên 126 xã, phường ở Hà Nội. Chủ tịch thành phố nhấn mạnh việc giữ gìn Thủ đô sạch đẹp phải là văn hóa hàng ngày.

Sáng 2/8, UBND TP Hà Nội đã tổ chức lễ ra quân tổng vệ sinh môi trường tại 126 xã, phường trên toàn thành phố, hưởng ứng Chỉ thị 44 của Thành ủy về tăng cường công tác vệ sinh và quản lý trật tự đô thị. Lễ khai mạc diễn ra tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám (phường Cửa Nam).

z6865043001311_6c4c04552666e3e915269a6213612106.jpg
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh.

Cùng với lễ khai mạc, 125 xã, phường còn lại cũng đồng loạt tổ chức tổng vệ sinh ngay tại địa phương. Hoạt động này hướng tới bốn mục tiêu chính: Cụ thể hóa Chỉ thị 44; đồng bộ các giải pháp về trật tự đô thị và vệ sinh môi trường; tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và người dân; và phát động phong trào thi đua thiết thực, lan tỏa thông điệp "Hà Nội sáng - xanh - sạch - đẹp".

Lực lượng tham gia chiến dịch rất đa dạng, bao gồm cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang, người dân, doanh nghiệp và các tổ chức tôn giáo. Điều này thể hiện tính toàn dân, toàn diện và sự đồng lòng hành động vì một môi trường sống xanh, sạch hơn.

Tại buổi lễ phát động, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh: "Đây là hoạt động thể hiện cam kết mạnh mẽ, trách nhiệm và hành động cụ thể của thành phố trong sự nghiệp xây dựng thủ đô sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại."

Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Trần Sỹ Thanh bày tỏ sự cảm ơn đến các đại biểu, các lực lượng tham gia và đặc biệt là người dân thủ đô đã luôn đồng hành, đóng góp công sức cho sự phát triển bền vững của thành phố.

z6865042870149_60357470d1f62cef2de68800a750bbee.jpg
Lễ khai mạc diễn ra tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám (phường Cửa Nam).

Chủ tịch UBND thành phố thừa nhận, trong những năm qua, công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị đã có những chuyển biến tích cực. Nhiều tuyến đường, khu phố trở nên xanh, sạch đẹp hơn, ý thức của người dân từng bước được nâng cao.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thành phố cũng thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn nhiều bất cập. Đó là tình trạng rác thải tồn lưu ở các khu dân cư, vi phạm quảng cáo, rao vặt, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, hay ô nhiễm các dòng sông nội đô chưa được xử lý triệt để.

Ông Thanh nhấn mạnh: "Những bất cập đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải có giải pháp đồng bộ, liên tục và quyết liệt hơn".

Tại buổi lễ, ông Trần Sỹ Thanh phát động phong trào tổng vệ sinh môi trường, không chỉ là một hoạt động mang tính thời điểm mà là một chiến dịch sâu rộng, nhằm từng bước thay đổi nhận thức và hành động của toàn thể người dân và cán bộ thủ đô.

"Mỗi người dân thủ đô sẽ là một chiến sĩ môi trường, mỗi khu dân cư là một pháo đài sáng, xanh, sạch đẹp. Mỗi cơ quan, đơn vị là một điểm sáng trong việc giữ gìn kỷ cương đô thị", ông Thanh nói.

z6865042910078_a39baf277d218b90f8077374e399b5ac.jpg
Lễ khai mạc diễn ra tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám (phường Cửa Nam).

Đặc biệt, trong tháng 8 này, Hà Nội kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Chủ tịch UBND thành phố kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và người dân thủ đô biến việc giữ gìn vệ sinh môi trường thành một nét văn hóa, một thói quen hàng ngày.

"Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm rất mong muốn thủ đô chúng ta sạch đẹp như ngày Tết. Sạch từ trong nhà sạch ra ngoài ngõ, từ ngoài ngõ ra ngoài phố", ông Thanh nhấn mạnh và mong muốn Hà Nội sẽ giữ được hình ảnh sạch đẹp đó để chào đón du khách quốc tế và bạn bè cả nước đến với thủ đô.

Để đạt được hiệu quả bền vững, ông Trần Sỹ Thanh đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền coi đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Đồng thời, ông cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, tổ dân phố... có kế hoạch hành động cụ thể, thiết lập mô hình vệ sinh tự quản.

Chủ tịch UBND thành phố cũng kêu gọi Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh các phong trào như "Tổ dân phố không rác", "Ngày Chủ nhật xanh". Ngành giáo dục tăng cường giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh, sinh viên. Các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục vào cuộc mạnh mẽ, đưa tin về những gương sáng, mô hình hay, đồng thời lên án các hành vi thiếu ý thức, gây ô nhiễm môi trường.

z6865042917448_9dbdf93c06c7e6d6119e43fd52b9221d.jpg
Chủ tịch UBND phường Cửa Nam Nguyễn Quốc Hoàn

Là một trong những địa bàn trọng điểm của Thủ đô, phường Cửa Nam vinh dự đại diện 126 xã, phường trên toàn thành phố phát biểu hưởng ứng lễ ra quân tổng vệ sinh môi trường do thành phố Hà Nội phát động.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND phường Cửa Nam Nguyễn Quốc Hoàn cho biết, hưởng ứng Chỉ thị số 44 của Thành ủy và Kế hoạch của UBND thành phố, phường Cửa Nam sẽ cam kết thực hiện nghiêm túc các mục tiêu, giải pháp để bảo vệ môi trường, xây dựng Thủ đô ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Ông Hoàn nhấn mạnh, là nơi tập trung nhiều cơ quan Trung ương, cơ quan ngoại giao và thu hút đông đảo du khách, phường Cửa Nam luôn ý thức được tầm quan trọng của việc xây dựng môi trường sống trong lành. Trong thời gian qua, phường đã triển khai nhiều biện pháp như xóa bỏ bếp than tổ ong, giảm thiểu rác thải nhựa, và xây dựng mô hình "trường học xanh".

z6865042878381_edfad5f9925adb3ccc4c3a4f1034d417(1).jpg
Chủ tịch TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cùng cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và nhân dân tham gia tổng vệ sinh môi trường

Tuy nhiên, trước những thách thức về ô nhiễm không khí và áp lực từ tốc độ đô thị hóa, phường Cửa Nam nhận định cần có những hành động mạnh mẽ hơn.

Đại diện cho cán bộ và nhân dân phường, ông Nguyễn Quốc Hoàn đưa ra ba cam kết cụ thể: Tiếp tục tuyên truyền, vận động mỗi người dân, mỗi cơ quan, tổ chức xây dựng ý thức bảo vệ môi trường, coi đây là trách nhiệm chung. Vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, tổ dân phố hưởng ứng các phong trào như "cuối tuần xanh", "tổ dân phố không rác".

Duy trì hoạt động tổng vệ sinh hàng tuần tại công sở và khu dân cư. Phối hợp với các sở, ngành của thành phố để triển khai các hành động thiết thực như trồng thêm cây xanh, đổi mới quy trình thu gom rác thải, và kiểm soát các nguồn phát thải gây ô nhiễm.

Chủ tịch UBND phường Cửa Nam khẳng định: “Mỗi hành động dù nhỏ của chúng ta hôm nay chính là món quà ý nghĩa dành cho các thế hệ mai sau”. Với sự đồng lòng của nhân dân và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, ông tin tưởng rằng Hà Nội sẽ trở thành một thành phố hấp dẫn, thu hút du khách trong nước và quốc tế.

Phường Cửa Nam cam kết sẽ là một trong những điểm sáng đi đầu trong phong trào tổng vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng Thủ đô “xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại”.

Xem thêm

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

(CLO) Chiều 1/8, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục phát hiện và quy tập thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh). Trong đó, có 7 bộ còn di vật kèm theo. Như vậy, tính từ ngày 23/6 đến nay, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực này là 168 bộ.

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

(CLO) Chiều 1/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã trực tiếp kiểm tra tiến độ hai dự án trọng điểm trên địa bàn phường Tây Hồ: Dự án xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai và Dự án Nhà hát Ngọc Trai. Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nhưng tuyệt đối không được làm ảnh hưởng đến chất lượng và mỹ quan công trình.

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

(CLO) Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027) hướng tới bảo đảm 100% các công trình ghi công liệt sĩ tại các địa phương trên cả nước được nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang; khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công với nước.

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Bên lề Hội nghị Ngoại giao 33 và Hội nghị Ngoại vụ 22 diễn ra từ 1 - 7/8, các Đại sứ đã nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cùng tư duy chiến lược hoàn toàn mới, nhằm đưa công tác đối ngoại của Việt Nam thích ứng hiệu quả với bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên khai mạc toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên khai mạc toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

(CLO) Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp từ điểm cầu chính tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế kết hợp trực tuyến với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Hà Nội: Sắp có phố đi bộ thông minh lấy Cốm Vòng làm bản sắc

Hà Nội: Sắp có phố đi bộ thông minh lấy Cốm Vòng làm bản sắc

(CLO) Tuyến phố đi bộ mới của Hà Nội tại khu vực công viên Cầu Giấy sẽ mang định hướng "Thung lũng sáng tạo, không gian xanh và tinh hoa cốm Vòng". Đặc biệt, đây sẽ là mô hình phố đi bộ thông minh, quản lý giao thông 3 lớp và có khu ẩm thực trên xe lưu động.

Làm rõ tiêu chuẩn người hưởng hỗ trợ 300% lương giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Làm rõ tiêu chuẩn người hưởng hỗ trợ 300% lương giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

(CLO) Đánh giá giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế là công việc đặc thù, phức tạp, đòi hỏi cao về năng lực và trí tuệ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu thống nhất với đề xuất hỗ trợ tối đa 300% lương cho người trực tiếp tham gia vụ việc. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng lưu ý cần bổ sung ngay các tiêu chí chặt chẽ về thời gian, điều kiện thụ hưởng và quy rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nhằm bảo đảm hỗ trợ đúng người, đúng việc, đúng công sức.

Việt Nam phấn đấu làm chủ công nghệ chỉnh sửa gen, thay thế 60% sản phẩm sinh học nhập khẩu

Việt Nam phấn đấu làm chủ công nghệ chỉnh sửa gen, thay thế 60% sản phẩm sinh học nhập khẩu

(CLO) Việt Nam đặt mục tiêu làm chủ công nghệ sinh học thế hệ mới, công nghệ sinh học chiến lược, công nghệ chỉnh sửa gen; phấn đấu số lượng sản phẩm công nghệ sinh học được tạo ra từ Kế hoạch phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp và môi trường thay thế tối thiểu 60% sản phẩm nhập khẩu so với các sản phẩm cùng loại; đóng góp vào 15% giá trị gia tăng của ngành công nghiệp sinh học.

Ưu tiên vốn, thu hút và trọng dụng nhân tài cho các ngành mũi nhọn

Ưu tiên vốn, thu hút và trọng dụng nhân tài cho các ngành mũi nhọn

(CLO) Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương ưu tiên bố trí nguồn lực tài chính, tập trung đào tạo nhân lực cho các ngành công nghệ cao, công nghệ chiến lược, chuyển đổi số; đồng thời hoàn thiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh mới.

Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số 1.0: Lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp nhất

Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số 1.0: Lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp nhất

(CLO) Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Quyết định số 1425/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số (phiên bản 1.0). Trong đó, nguyên tắc cốt lõi của Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số là lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp nhất.

'Cởi trói' thủ tục mã số vùng trồng: Làm toàn trình trên mạng, tổ chức tự khai, tự chịu trách nhiệm

'Cởi trói' thủ tục mã số vùng trồng: Làm toàn trình trên mạng, tổ chức tự khai, tự chịu trách nhiệm

(CLO) Việc cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói được thực hiện toàn trình trên môi trường mạng theo nguyên tắc tổ chức, cá nhân tự khai, tự chịu trách nhiệm, giảm thời gian, giảm chi phí tuân thủ, đơn giản hóa thủ tục hành chính, không phát sinh thủ tục hành chính mới.

Cỡ chữ bài viết: