Chủ tịch nước Lương Cường gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại Angola: Đoàn kết, hướng về Tổ quốc

Tại buổi gặp, Đại sứ Việt Nam tại Angola Dương Chính Chức đã báo cáo với Chủ tịch nước về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa của Angola, cũng như những kết quả nổi bật trong công tác đối ngoại và hoạt động cộng đồng thời gian qua.

Theo Đại sứ, hiện có khoảng 10.000 người Việt Nam đang làm việc và sinh sống tại nhiều địa phương của Angola, chủ yếu là các chuyên gia y tế, giáo dục, doanh nhân và người lao động. Cộng đồng người Việt ở Angola luôn đoàn kết, tuân thủ pháp luật sở tại, gắn bó, tương trợ lẫn nhau và hướng về quê hương, tích cực hưởng ứng các phong trào do trong nước phát động, trong đó có các hoạt động quyên góp, hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

cong-dong-8825.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Angola. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Mặc dù đối mặt với không ít khó khăn, thách thức về kinh tế, an toàn, an ninh và dịch bệnh, nhưng cộng đồng người Việt vẫn luôn nỗ lực vươn lên, giữ gìn truyền thống, đóng góp cho nước sở tại. Đại sứ khẳng định, dù nhân sự mỏng, nhưng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Đại sứ tin tưởng chuyến thăm lần này của Chủ tịch nước sẽ tạo động lực mới để tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Angola.

Đại diện bà con kiều bào xúc động bày tỏ niềm vui và vinh dự khi được đón Chủ tịch nước và Đoàn cấp cao tới thăm. Bà con khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa to lớn về mặt ngoại giao, góp phần củng cố quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước và là nguồn động viên lớn đối với cộng đồng người Việt tại Angola. Nhiều ý kiến cũng chia sẻ về cuộc sống, công việc và mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để bà con yên tâm làm ăn, ổn định cuộc sống lâu dài tại Angola.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường gửi lời thăm hỏi ân cần, tình cảm sâu sắc và lời chúc tốt đẹp tới toàn thể cộng đồng người Việt Nam tại Angola cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam. Chủ tịch nước đánh giá cao những đóng góp tích cực của cộng đồng vào việc vun đắp quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước, đồng thời ghi nhận nỗ lực của Đại sứ quán trong việc hỗ trợ cộng đồng và thúc đẩy quan hệ song phương.

cong-dong-8825b.jpg

Chủ tịch nước đặc biệt trân trọng ghi nhận công lao của nhiều thế hệ chuyên gia y tế, giáo dục, nông nghiệp Việt Nam đã từng làm việc tại Angola, góp phần lan tỏa hình ảnh tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam. Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng khi biết cộng đồng người Việt tại Angola ngày càng đoàn kết, ổn định, là cầu nối quan trọng trong mối quan hệ hữu nghị Việt Nam – Angola. Đặc biệt, đội ngũ doanh nhân người Việt cũng đang có những bước phát triển đáng ghi nhận, đóng góp thiết thực vào hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia.

Thông tin với bà con về kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước, Chủ tịch nước cho biết đã có các cuộc hội đàm với lãnh đạo cấp cao nhất của Angola. Hai bên thống nhất các định hướng lớn nhằm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đồng thời thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực kinh tế, y tế, giáo dục, nông nghiệp… Chủ tịch nước cũng đã đề nghị phía Angola tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập, kinh doanh ổn định và hội nhập sâu rộng vào xã hội sở tại.

Nhấn mạnh những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội nổi bật của đất nước, Chủ tịch nước chia sẻ, năm 2024, tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt 7,09%, quy mô kinh tế thuộc nhóm 35 nền kinh tế hàng đầu thế giới và nằm trong nhóm 20 quốc gia đứng đầu về thương mại toàn cầu. Sáu tháng đầu năm 2025, GDP tăng 7,52%, cả năm phấn đấu đạt trên 8%, tiến tới mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, và đến 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

cong-dong-8825c.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường, Phu nhân và các đại biểu với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Angola. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Khẳng định nhất quán chủ trương của Đảng và Nhà nước luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc, là nguồn lực quan trọng, Chủ tịch nước nhấn mạnh các chính sách liên quan tới kiều bào đang tiếp tục được hoàn thiện, nhằm tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ bà con yên tâm làm ăn, gắn bó với quê hương.

Chủ tịch nước mong muốn bà con tiếp tục giữ gìn truyền thống yêu nước, bản sắc văn hóa dân tộc, chấp hành tốt pháp luật sở tại, đoàn kết, hỗ trợ nhau cùng phát triển. Đồng thời, bà con cần đóng vai trò cầu nối trong thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Angola, góp phần xây dựng hình ảnh đất nước Việt Nam phát triển, hội nhập và thịnh vượng.

Kết thúc buổi gặp mặt, Chủ tịch nước đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Angola tiếp tục phát huy vai trò đầu mối hỗ trợ, tập hợp cộng đồng, đặc biệt chú trọng giới trẻ, để gắn kết hơn nữa bà con với quê hương. Đại sứ quán cần tích cực tuyên truyền, triển khai các nghị quyết của Đảng, truyền cảm hứng để kiều bào đồng hành cùng sự nghiệp phát triển đất nước.

vietnam-angoloa-08082025-01.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân với các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Angola. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Cũng trong chương trình thăm cấp Nhà nước tới Cộng hoà Angola, vào chiều 7/8/2025 (giờ địa phương), tại Trụ sở Quốc hội Angola, Chủ tịch nước Lương Cường có bài phát biểu chính sách với chủ đề “Nâng quan hệ Việt Nam - Angola lên tầm cao mới, trở thành cầu nối thúc đẩy hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững ở Đông Nam Á và châu Phi". Sau đó, Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Angola Carolina Cerqueira.

Tối cùng ngày, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Angola (12/11/1975 - 12/11/2025), do Đại sứ quán Việt Nam tại Angola tổ chức. Cùng dự có Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Tete Antonio; lãnh đạo Đảng Phong trào nhân dân giải phóng Angola (MPLA); Đại sứ, đại biện các nước trong đoàn ngoại giao; bạn bè sở tại cùng khoảng 400 đại diện cộng đồng Việt Nam ở Angola.

Xem thêm

Tài trợ lên đến 3 tỷ đồng cho các dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo: NATIF chính thức nhận hồ sơ năm 2026

Tài trợ lên đến 3 tỷ đồng cho các dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo: NATIF chính thức nhận hồ sơ năm 2026

(CLO) Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF) vừa phát đi thông báo quan trọng về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị tài trợ nhiệm vụ đổi mới công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) năm 2026. Với mức tài trợ từ ngân sách nhà nước lên đến 3 tỷ đồng cho mỗi dự án.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chỉ đạo điều tra, xử lý vụ cháy nhà tại phố Thụy Khuê

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chỉ đạo điều tra, xử lý vụ cháy nhà tại phố Thụy Khuê

(CLO) Về vụ cháy nhà dân tại số 2B ngách 264/2 phố Thụy Khuê (phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định.

Lạng Sơn dự kiến đầu tư hơn 2.251 tỷ đồng cho 747 dự án chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030

Lạng Sơn dự kiến đầu tư hơn 2.251 tỷ đồng cho 747 dự án chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030

(CLO) Trong 5 năm tới (2026 - 2030), tỉnh Lạng Sơn dự kiến dành hơn 2.251 tỷ đồng để làm mới và sửa chữa 747 công trình ở cấp xã. Số tiền này chủ yếu dùng để làm đường giao thông, xây trường học, trạm y tế và hệ thống nước sạch, giúp bà con vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh hoạt và đi lại thuận tiện hơn.

Điện Biên: Khi người trẻ hóa thân thành 'cầu nối' đưa công nghệ số chạm đến từng người dân

Điện Biên: Khi người trẻ hóa thân thành 'cầu nối' đưa công nghệ số chạm đến từng người dân

(CLO) Chuyển đổi số chỉ thực sự thành công khi người dân làm chủ được công nghệ. Tại Điện Biên, các đội hình "Bình dân học vụ số" của lực lượng thanh niên đang trở thành "cầu nối" đắc lực, tận tình hướng dẫn bà con vùng cao sử dụng VNeID, dịch vụ công và thanh toán điện tử, đưa tiện ích số thấm sâu vào nhịp sống thường ngày.

Các địa phương của Việt Nam và Quảng Tây cần chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang liên kết kinh tế sâu rộng

Các địa phương của Việt Nam và Quảng Tây cần chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang liên kết kinh tế sâu rộng

(CLO)  Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị Quảng Tây và các địa phương của Việt Nam thắt chặt hơn nữa tình cảm hữu nghị, triển khai tốt các cơ chế hợp tác đã có, mở rộng hợp tác với các địa phương tiềm năng khác của hai bên; đi đầu trong hiện thực hóa nhận thức chung cấp cao về chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang thúc đẩy liên kết kinh tế sâu rộng.

Xử lý dứt điểm vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhiệt điện đồng bằng sông Cửu Long

Xử lý dứt điểm vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhiệt điện đồng bằng sông Cửu Long

(CLO) Theo văn bản số 487/TB-VPCP do Văn phòng Chính phủ phát đi thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tại chuyến kiểm tra và làm việc về tình hình triển khai các dự án trọng điểm về giao thông và năng lượng tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu xử lý dứt điểm vướng mắc, bảo đảm tiến độ các dự án nhiệt điện.

Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, kiến tạo động lực phát triển

Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, kiến tạo động lực phát triển

(CLO) Sáng 16/9, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao đổi và truyền đạt chuyên đề “Đổi mới tư duy xây dựng thể chế, pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển, chuyển hóa thể chế thành lợi thế cạnh tranh và năng lực thực thi quốc gia" với các học viên Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV (lớp thứ hai).

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Quy hoạch lâm nghiệp phải giải quyết thực chất sinh kế, để đời sống người giữ rừng tốt hơn

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Quy hoạch lâm nghiệp phải giải quyết thực chất sinh kế, để đời sống người giữ rừng tốt hơn

(CLO) Chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định điều chỉnh Quy hoạch lâm nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh quy hoạch phát triển phải giải quyết thực chất sinh kế để đời sống người giữ rừng tốt hơn.

Sạt lở nghiêm trọng tuyến đường bao Ngòi Lạt, xã Tu Vũ khẩn trương di dời các hộ dân để đảm bảo an toàn

Sạt lở nghiêm trọng tuyến đường bao Ngòi Lạt, xã Tu Vũ khẩn trương di dời các hộ dân để đảm bảo an toàn

(CLO) Những ngày qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, mưa lớn kéo dài đã gây ra sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường bao Ngòi Lạt, thuộc địa bàn xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ. Tình trạng sạt lở diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông và cuộc sống của nhiều hộ dân quanh vùng.

'Cởi trói' tiến độ dự án đường sắt: Cho phép làm đồng thời nhiều hạng mục, bổ sung chi phí phát sinh

'Cởi trói' tiến độ dự án đường sắt: Cho phép làm đồng thời nhiều hạng mục, bổ sung chi phí phát sinh

(CLO) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 352/2026/NĐ-CP cho phép các dự án đường sắt được triển khai song song, đồng thời nhiều nội dung công việc. Đáng chú ý, cơ chế đặc thù mới cũng mở đường cho việc cấp thẩm quyền phê duyệt bổ sung kịp thời các chi phí phát sinh do điều chỉnh kỹ thuật chỉ trong vòng 20 ngày làm việc, giúp các chủ đầu tư chủ động tăng tốc mà không lo ách tắc dòng vốn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì tiệc chiêu đãi Nhà vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì tiệc chiêu đãi Nhà vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu

(CLO) Tối 15/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã chủ trì chiêu đãi trọng thể Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu cùng Đoàn đại biểu Hoàng gia Thái Lan đang có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, từ ngày 14 - 16/9/2026.

Cỡ chữ bài viết: