* Tiếp Đại sứ Vương quốc Saudi Arabia Mohammed Ismaeil A. Dahlwy, Chủ tịch nước chúc mừng Đại sứ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đánh giá cao những đóng góp tích cực của Đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.
Chủ tịch nước khẳng định Saudi Arabia là đối tác quan trọng của Việt Nam tại khu vực Trung Đông; hai nước chia sẻ nhiều điểm tương đồng trong mục tiêu phát triển, các giá trị hòa bình, hợp tác và phát triển; đánh giá cao vai trò, vị thế ngày càng tăng của Saudi Arabia tại khu vực và trên thế giới, đặc biệt là những nỗ lực trung gian, hòa giải, đóng góp trách nhiệm vào việc thúc đẩy hòa bình và giải quyết các vấn đề lớn của khu vực.
Chủ tịch nước bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển nổi bật của Saudi Arabia trong thời gian qua, nhất là quá trình triển khai hiệu quả Chiến lược “Tầm nhìn 2030”, hướng tới xây dựng đất nước trở thành trung tâm thương mại, tài chính, hàng không và du lịch hàng đầu khu vực và thế giới.
Vui mừng nhận thấy trong nhiệm kỳ công tác của Đại sứ, quan hệ hợp tác Việt Nam - Saudi Arabia đã đạt nhiều bước tiến tích cực trên tất cả các lĩnh vực, Chủ tịch nước nhấn mạnh việc hai nước duy trì thường xuyên trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; các cơ chế hợp tác song phương được triển khai đúng hạn, hiệu quả; hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư và kết nối doanh nghiệp có chuyển biến rõ rệt với kim ngạch thương mại song phương giai đoạn 2023 - 2025 tăng trung bình 7 - 8% mỗi năm và đang hướng tới mục tiêu đạt 10 tỷ USD vào năm 2030.
* Tiếp Đại sứ Philippines Meynardo Los Banos Montealegre, Chủ tịch nước chúc mừng Đại sứ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đánh giá cao những đóng góp tích cực của cá nhân Đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Philippines trong những năm qua.
Thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới nhân dân Philippines trước những thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra, đồng thời khẳng định Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Philippines trong khả năng của mình, trên tinh thần Đối tác Chiến lược và đoàn kết ASEAN, nhằm sớm giúp người dân ổn định cuộc sống.
Nêu rõ trong thời gian tới, quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước cần tiếp tục được tăng cường, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình và ổn định ở khu vực và trên thế giới, Chủ tịch nước cho rằng hai bên cần tăng cường trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh; cụ thể hóa những thỏa thuận cấp cao; mở rộng hợp tác quốc phòng - an ninh; đẩy mạnh trao đổi thương mại để sớm đưa kim ngạch trao đổi song phương lên mức cao hơn trên cơ sở tiềm năng và thế mạnh của mỗi nước...
Đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa hai nước tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam ủng hộ Philippines đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2026, góp phần duy trì vai trò trung tâm và tiếng nói chung của ASEAN trong các vấn đề chiến lược của khu vực, cũng như thúc đẩy đoàn kết và thống nhất trong ASEAN.