Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Quốc hội Armenia

(CLO) Chiều 20/11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã có buổi tiếp Chủ tịch Quốc hội Armenia Alen Simonyan trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Alen Simonyan dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Armenia sang thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ tin tưởng chuyến thăm là dấu ấn quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ song phương giữa hai cơ quan lập pháp và giữa hai nước trong giai đoạn mới.

Chủ tịch nước đánh giá cao những thành tựu mà Armenia đạt được trong công cuộc phát triển đất nước, không ngừng cải thiện đời sống nhân dân, góp phần quan trọng nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế, trong đó có phần đóng góp lớn của Quốc hội Armenia thông qua thực hiện tốt vai trò của cơ quan lập pháp, bảo đảm khuôn khổ pháp lý cho quá trình phát triển đất nước.

Cảm ơn Chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp, Chủ tịch Quốc hội Armenia cho biết đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên song hết sức ấn tượng với tình cảm và sự mến khách của người dân, cũng như sự phát triển kinh tế năng động của đất nước Việt Nam.

chu tich nuoc luong cuong tiep chu tich quoc hoi armenia hinh 1

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Armenia Alen Simonyan.

Chủ tịch Quốc hội Alen Simonyan khẳng định Armenia luôn coi Việt Nam là một đối tác quan trọng ở khu vực, đồng thời khẳng định chuyến thăm lần này là cơ hội để tiếp tục thảo luận với phía Việt Nam nhằm tìm kiếm biện pháp thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn trên nhiều lĩnh vực.

Chủ tịch Quốc hội Armenia Alen Simonyan cũng khẳng định Việt Nam và Armenia luôn ủng hộ và hỗ trợ lẫn nhau trên diễn đàn quốc tế; hy vọng hai nước sẽ thiết lập được những cơ chế hợp tác mới, đặc biệt là về kinh tế thương mại và đầu tư trên cơ sở cùng là thành viên của các tổ chức thương mại quốc tế.

Bày tỏ hài lòng về sự phát triển tốt đẹp trong quan hệ giữa hai nước trên mọi lĩnh vực và tại các diễn đàn đa phương, Chủ tịch nước Lương Cường cho rằng trong suốt hơn 30 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Armenia đã có nhiều nỗ lực trong việc duy trì và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt. Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Armenia, được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp và xây dựng; cũng như luôn ghi nhớ và trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình mà nhân dân Armenia đã dành cho Việt Nam trong những năm tháng đấu tranh vì độc lập dân tộc trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

chu tich nuoc luong cuong tiep chu tich quoc hoi armenia hinh 2

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Armenia Alen Simonyan.

Chủ tịch nước chỉ rõ đến nay có hàng nghìn sinh viên Việt Nam đã học tập tại các trường đại học và cao đẳng của Armenia, nhiều người trong số đó đã trở thành lãnh đạo cấp cao và chuyên gia hàng đầu của Việt Nam trong nhiều lĩnh vực. Đây là tài sản hết sức quý giá, là sợi dây kết nối để hai nước thúc đẩy hợp tác nhiều mặt và thực chất, tương xứng với mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, cũng như tiềm năng to lớn và mong muốn của nhân dân hai nước.

Thông báo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam, Chủ tịch nước cho biết, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sau gần 40 năm đổi mới, Việt Nam từ nước bị chiến tranh tàn phá nặng nề, thu nhập bình quân đầu người rất thấp, đến nay quy mô nền kinh tế đã đứng thứ 35 thế giới; thương mại nằm trong top 20 thế giới; khẳng định để có được kết quả đó, ngoài những nỗ lực của Việt Nam còn có sự ủng hộ, giúp đỡ bạn bè quốc tế, trong đó có Armenia.

Đánh giá cao kết quả cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Armenia, Chủ tịch nước mong muốn cơ quan lập pháp hai nước tiếp tục cùng phối hợp để tạo hành hàng pháp lý, tạo thuận lợi cho các nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, đáp ứng lợi ích chung của hai quốc gia, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch nước cho rằng bên cạnh quan hệ chính trị giữa hai nước là dòng chảy chính; hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư những năm gần đây đã có những bước phát triển tích cực, trong đó những tháng đầu năm 2024 trao đổi thương mại hai chiều đạt hơn 400 triệu USD nhưng vẫn còn khiêm tốn so với tiềm năng, thế mạnh hai nước.

Để thúc đẩy hợp tác hai nước tiếp tục phát triển đi vào thực chất và hiệu quả hơn, Chủ tịch nước đề nghị hai nước tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn ở các cấp, các kênh khác nhau để củng cố tin cậy chính trị; đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; thúc đẩy giao lưu nhân dân, trao đổi văn hóa để nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, đẩy mạnh du lịch, kết nối địa phương; cũng như nối lại hợp tác giáo dục, đào tạo và mở rộng các lĩnh vực hợp tác mới mà hai bên có thể bổ sung, hỗ trợ nhau; phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc, Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã trân trọng nhờ Ngài Chủ tịch Quốc hội chuyển lời mời Tổng thống Armenia Vahagn Khachaturyan sớm sang thăm Việt Nam vào thời gian thích hợp.

Xem thêm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Sáng 18/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã họp Phiên thứ 30 để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 cùng một số nội dung quan trọng khác.

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

(CLO) Ngày 18/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 và một số nội dung thuộc thẩm quyền. Ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng giao Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ vướng mắc phát sinh thực tế để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh tại Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, đảm bảo đúng quy định pháp luật và phù hợp thực tiễn triển khai thực hiện, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho người nộp thuế tuân thủ pháp luật.

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

(CLO) Sáng 18/6, diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Bùi Thị Minh Hoài.

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Nga sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong trong việc tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học- công nghệ và giáo dục giữa hai nước; là cầu nối vững chắc góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga.

Cỡ chữ bài viết: