Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ các nước trình quốc thư

(CLO) Chiều 3/10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ các nước Phần Lan và Canada cũng như 4 Đại sứ kiêm nhiệm tới trình Quốc thư nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.

* Chào mừng Đại sứ Phần Lan Pekka Voutilainen tới nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, Chủ tịch nước tin tưởng với kinh nghiệm của mình, trong nhiệm kỳ với vai trò là cầu nối, Đại sứ sẽ chuẩn bị tốt cho chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao của lãnh đạo hai nước trong thời gian tới; thúc đẩy nâng cấp quan hệ hai nước lên tầm cao mới vì lợi ích của nhân dân hai nước và đóng góp cho hòa bình, phát triển hai khu vực và trên thế giới.

Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Cộng hoà Phần Lan Pekka Voutilainen đến trình Quốc thư, nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Nhấn mạnh quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao đạt được nhiều thành tựu tốt đẹp nhưng so với tiềm năng, thế mạnh của mỗi nước còn khiêm tốn, Chủ tịch nước đề nghị, trong nhiệm kỳ của mình, Đại sứ Pekka Voutilainen sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác những lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm và có thế mạnh, nhu cầu như khoa học công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn.

Nhận dịp này, Chủ tịch nước cũng trân trọng cảm ơn Chính phủ Phần Lan tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập, làm việc tại Phần Lan và đề nghị trong thời gian tới Chính phủ Phần Lan sẽ tiếp tục giúp hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam làm ăn sinh sống, học tập, đóng góp vào nước sở tại và là sợi dây kết nối tăng cường quan hệ hữu nghị hai nước.

Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp nhận Quốc thư từ Đại sứ Cộng hoà Phần Lan tại Việt Nam Pekka Voutilainen. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Bày tỏ vinh dự tới nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, Đại sứ Pekka Voutilainen chúc mừng những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được; khẳng định quan hệ hợp tác hữu nghị và hợp tác giữa hai nước ngày các phát triển đa dạng, đặc biệt là các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế và phát triển nguồn nhân lực.

Trên cơ sở đó, Đại sứ khẳng định sẽ nỗ lực hết mình trong nhiệm kỳ công tác để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hai nước, nhất là thúc đẩy quan hệ hợp tác các lĩnh vực là thế mạnh của mỗi nước và hai bên có nhu cầu.

Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Cộng hoà Phần Lan Pekka Voutilainen đến trình Quốc thư, nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Đại sứ mong muốn trong thời gian tới, hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực như năng lượng sạch, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước; đồng thời mong muốn hai bên tổ chức các chuyến thăm cấp cao, qua đó thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, hiệu quả.

* Tiếp Đại sứ Canada James Nickel, Chủ tịch nước chúc mừng và tin tưởng Đại sứ sẽ có nhiệm kỳ thành công và là cầu nối phát triển quan hệ hai nước lên tầm cao mới vì lợi ích nhân dân hai nước.

Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Canada James Nickel đến trình Quốc thư, nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện với Canada trên cơ sở hai bên cùng có lợi, theo hướng cụ thể, thực chất, tích cực và hiệu quả, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Bày tỏ vui mừng nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, Đại sứ James Nickel cho biết Canada luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng trong khu vực. Thay mặt chính phủ, người dân Canada, Đại sứ chia buồn với tổn thất về người và tài sản mà Việt Nam phải hứng chịu trong những trận bão vừa qua.

Đại sứ James Nickel cho biết, người dân Canada vui mừng, lắng nghe, trân trọng, chia sẻ phát biểu của Chủ tịch nước tại Liên hợp quốc vừa qua về tôn vinh giá trị của hòa bình, chuyển đổi mạnh mẽ để kiến tạo tương lai bền vững, đề cao chủ nghĩa đa phương.

Khẳng định Canada cùng chia sẻ với Việt Nam về duy trì hòa bình, hữu nghị hợp tác phát triển, Đại sứ mong muốn hai bên thúc đẩy quan hệ hợp tác an ninh quốc phòng, sáng kiến hòa bình; cũng như thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, chuyển đổi số…

Chủ tịch nước đánh giá cao và nhất trí với những chia sẻ của Đại sứ về phương hướng hợp tác thời gian tới; đề nghị hai bên cần tăng cường gặp gỡ, giao lưu, nhất là gặp gỡ cấp cao, giữa các bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp nhằm thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh vì lợi ích nhân dân hai nước.

Chủ tịch nước cảm ơn Chính phủ Canada thời gian qua đã tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập, làm việc tại Canada; thời gian tới tiếp tục giúp đỡ để bà con đóng góp tích cực cho nước sở tại và là sợi dây kết nối hiệu quả Việt Nam - Canada.

Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp nhận Quốc thư từ Đại sứ Canada tại Việt Nam James Nickel. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Khẳng định tiềm năng quan hệ hợp tác, nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước còn lớn; trên cơ sở nhu cầu và thế mạnh mỗi nước, Chủ tịch nước mong muốn trong nhiệm kỳ của mình, Đại sứ sẽ kết nối, thúc đẩy kim ngạch thương mại hai bên tương xứng tiềm năng, lợi thế của mỗi nước; thúc đẩy tăng cường hợp tác khoa học công nghệ, quốc phòng an ninh, giáo dục và đào tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo...

Cho biết hiện nay Canada là nước duy nhất trong Nhóm G7 chưa thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược với Việt Nam, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục mở rộng khuôn khổ Đối tác toàn diện, đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu, hướng tới nâng tầm quan hệ trong thời gian tới.

Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay, xuất phát từ tin cậy chính trị, Chủ tịch nước đề nghị hai bên hợp tác, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực, quốc tế trên cơ sở tôn trọng chủ nghĩa đa phương, luật pháp quốc tế; đề nghị Canada với vị thế, vai trò của mình tiếp tục có tiếng nói ủng hộ quan điểm Việt Nam và ASEAN về vấn đề Biển Đông trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982.

Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối để Canada hợp tác, đầu tư vào thị trường Đông Nam Á; mong muốn trong nhiệm kỳ của mình Đại sứ phối hợp với các cơ quan hợp tác chặt chẽ cả song phương và đa phương vì lợi ích nhân dân hai nước và hai khu vực, thế giới.

Nhân dịp này, qua Đại sứ James Nickel, Chủ tịch nước gửi lời thăm hỏi và trân trọng mời bà toàn quyền Canada Mary May Simon thu xếp, sớm thăm Việt Nam; gửi lời chào thân ái đến Thủ tướng Mark Carney; đánh giá cao cuộc gặp với Thủ tướng tại APEC năm 2024.

* Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước đã tiếp nhận Quốc thư của 4 Đại sứ kiêm nhiệm đến từ Jamaica, Tunisia, Slovenia và Tajikistan.

Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Phát biểu tại buổi tiếp, thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước nhiệt liệt chào mừng các vị Đại sứ được bổ nhiệm tới nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, đồng thời qua các Đại sứ, Chủ tịch nước gửi lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp nhất tới lãnh đạo quốc gia của các Đại sứ.

Chủ tịch nước cho biết, nhìn lại chặng đường 80 năm đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt sau gần 40 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Từ một nước nghèo nàn, bị chiến tranh tàn phá nặng nề, bị bao vây cấm vận, Việt Nam đã vươn lên mạnh mẽ, nằm trong nhóm 32 nền kinh tế lớn nhất và nhóm 20 nền thương mại hàng đầu thế giới. Hiện nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 194 nước, trong đó có quan hệ đối tác toàn diện, đối tác chiến lược toàn diện với 38 nước, bao gồm 5/5 nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, 17/20 nước G20 và toàn bộ các nước ASEAN.

Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Lương Cường nhận Quốc thư từ Đại sứ Tunisia tại Việt Nam Adel Elarbi. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Chủ tịch nước khẳng định với vị trí địa chiến lược ở trung tâm ASEAN, án ngữ tuyến giao thương hàng hải huyết mạch nối liền Thái Bình Dương với Ấn Độ Dương, đặc biệt với môi trường hòa bình, ổn định, Việt Nam đã trở thành một điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư quốc tế, một mắt xích quan trọng chuỗi sản xuất khu vực và toàn cầu.

Chỉ rõ Việt Nam luôn nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ, là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ hữu nghị tốt đẹp với các nước châu Âu, Trung Á, châu Phi và khu vực Caribe.

Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp nhận Quốc thư từ Đại sứ Slovenia tại Việt Nam Bostjan Malovrh. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Vui mừng nhận thấy, vượt qua khoảng cách về địa lý, những biến động của tình hình thế giới, quan hệ giữa Việt Nam với Slovenia, Tunisia, Tajikistan và Jamaica không ngừng được thúc đẩy và đạt được những bước tiến tích cực, Chủ tịch nước mong rằng trong thời gian tới, các Đại sứ sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin, để tìm kiếm các cơ hội hợp tác và kiến tạo các động lực mới trong phát triển quan hệ; đẩy mạnh hợp tác kinh tế trong các lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh của mỗi nước, nhất là các lĩnh vực mũi nhọn có thể bổ sung cho nhau.

Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp nhận Quốc thư từ Đại sứ Jamaica tại Việt Nam Arthur Hugh Washington Williams. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng rằng các Đại sứ trong nhiệm kỳ công tác của mình sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là “cầu nối” hữu nghị và hợp tác, vun đắp và phát triển hơn nữa quan hệ với Việt Nam.

Chủ tịch nước khẳng định, về phần mình, Việt Nam luôn sẵn sàng lắng nghe những ý kiến, đề xuất của các Đại sứ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Lương Cường với Đại sứ các nước Tunisia, Jamaica, Tajikistan, Slovenia đến trình Quốc thư, nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Xem thêm

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

(CLO) Chiều 1/8, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục phát hiện và quy tập thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh). Trong đó, có 7 bộ còn di vật kèm theo. Như vậy, tính từ ngày 23/6 đến nay, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực này là 168 bộ.

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

(CLO) Chiều 1/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã trực tiếp kiểm tra tiến độ hai dự án trọng điểm trên địa bàn phường Tây Hồ: Dự án xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai và Dự án Nhà hát Ngọc Trai. Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nhưng tuyệt đối không được làm ảnh hưởng đến chất lượng và mỹ quan công trình.

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

(CLO) Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027) hướng tới bảo đảm 100% các công trình ghi công liệt sĩ tại các địa phương trên cả nước được nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang; khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công với nước.

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Bên lề Hội nghị Ngoại giao 33 và Hội nghị Ngoại vụ 22 diễn ra từ 1 - 7/8, các Đại sứ đã nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cùng tư duy chiến lược hoàn toàn mới, nhằm đưa công tác đối ngoại của Việt Nam thích ứng hiệu quả với bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên khai mạc toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên khai mạc toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

(CLO) Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp từ điểm cầu chính tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế kết hợp trực tuyến với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Hà Nội: Sắp có phố đi bộ thông minh lấy Cốm Vòng làm bản sắc

Hà Nội: Sắp có phố đi bộ thông minh lấy Cốm Vòng làm bản sắc

(CLO) Tuyến phố đi bộ mới của Hà Nội tại khu vực công viên Cầu Giấy sẽ mang định hướng "Thung lũng sáng tạo, không gian xanh và tinh hoa cốm Vòng". Đặc biệt, đây sẽ là mô hình phố đi bộ thông minh, quản lý giao thông 3 lớp và có khu ẩm thực trên xe lưu động.

Làm rõ tiêu chuẩn người hưởng hỗ trợ 300% lương giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Làm rõ tiêu chuẩn người hưởng hỗ trợ 300% lương giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

(CLO) Đánh giá giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế là công việc đặc thù, phức tạp, đòi hỏi cao về năng lực và trí tuệ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu thống nhất với đề xuất hỗ trợ tối đa 300% lương cho người trực tiếp tham gia vụ việc. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng lưu ý cần bổ sung ngay các tiêu chí chặt chẽ về thời gian, điều kiện thụ hưởng và quy rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nhằm bảo đảm hỗ trợ đúng người, đúng việc, đúng công sức.

Việt Nam phấn đấu làm chủ công nghệ chỉnh sửa gen, thay thế 60% sản phẩm sinh học nhập khẩu

Việt Nam phấn đấu làm chủ công nghệ chỉnh sửa gen, thay thế 60% sản phẩm sinh học nhập khẩu

(CLO) Việt Nam đặt mục tiêu làm chủ công nghệ sinh học thế hệ mới, công nghệ sinh học chiến lược, công nghệ chỉnh sửa gen; phấn đấu số lượng sản phẩm công nghệ sinh học được tạo ra từ Kế hoạch phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp và môi trường thay thế tối thiểu 60% sản phẩm nhập khẩu so với các sản phẩm cùng loại; đóng góp vào 15% giá trị gia tăng của ngành công nghiệp sinh học.

Ưu tiên vốn, thu hút và trọng dụng nhân tài cho các ngành mũi nhọn

Ưu tiên vốn, thu hút và trọng dụng nhân tài cho các ngành mũi nhọn

(CLO) Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương ưu tiên bố trí nguồn lực tài chính, tập trung đào tạo nhân lực cho các ngành công nghệ cao, công nghệ chiến lược, chuyển đổi số; đồng thời hoàn thiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh mới.

Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số 1.0: Lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp nhất

Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số 1.0: Lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp nhất

(CLO) Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Quyết định số 1425/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số (phiên bản 1.0). Trong đó, nguyên tắc cốt lõi của Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số là lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp nhất.

'Cởi trói' thủ tục mã số vùng trồng: Làm toàn trình trên mạng, tổ chức tự khai, tự chịu trách nhiệm

'Cởi trói' thủ tục mã số vùng trồng: Làm toàn trình trên mạng, tổ chức tự khai, tự chịu trách nhiệm

(CLO) Việc cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói được thực hiện toàn trình trên môi trường mạng theo nguyên tắc tổ chức, cá nhân tự khai, tự chịu trách nhiệm, giảm thời gian, giảm chi phí tuân thủ, đơn giản hóa thủ tục hành chính, không phát sinh thủ tục hành chính mới.

Cỡ chữ bài viết: