Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Thống đốc tỉnh Kaluga của Liên bang Nga

(CLO) Ngày 25/11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp ông Vladislav Valerievich Shapsha, Thống đốc tỉnh Kaluga, Liên bang Nga đang có chuyến thăm Việt Nam.

Chào mừng Thống đốc V.V Shapsha và đoàn công tác của tỉnh Kaluga thăm Việt Nam, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ những tình cảm và sự hỗ trợ, giúp đỡ mà nhân dân Liên Xô và Liên bang Nga đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và tái thiết đất nước trước đây, cũng như trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Thống đốc tỉnh Kaluga (Liên bang Nga) Vladislav Valerievich Shapsha.
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Thống đốc tỉnh Kaluga (Liên bang Nga) Vladislav Valerievich Shapsha.

Trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến nhanh chóng, phức tạp, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn không ngừng vun đắp và phát triển quan hệ hữu nghị tốt đẹp, thủy chung và đã được thử thách qua thời gian, cũng như quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Chủ tịch nước Lương Cường tin tưởng chuyến thăm của Thống đốc tiếp tục góp phần triển khai các thỏa thuận của Lãnh đạo Cấp cao hai nước, thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga nói chung, giữa Kaluga và các địa phương Việt Nam nói riêng, phát triển ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn.

Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao những đóng góp của Lãnh đạo tỉnh Kaluga trong kết nối doanh nghiệp, thu hút đầu tư, khuyến khích thương mại, giao lưu văn hóa, du lịch và hợp tác khoa học công nghệ, giáo dục - đào tạo, nông nghiệp công nghệ cao với Việt Nam với các địa phương của Việt Nam, mong muốn hai bên sẽ khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác, phát huy các thế mạnh và bổ trợ cho nhau.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại buổi tiếp (ảnh: Báo Nhân dân).
Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại buổi tiếp (ảnh: Báo Nhân dân).

Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh, những thành quả hợp tác của tỉnh Kaluga với Việt Nam là biểu tượng sinh động về mối quan hệ truyền thống hữu nghị và Đối tác chiến lược toàn diện với Nga.

Hai bên nhấn mạnh, hợp tác giữa các địa phương là rất quan trọng, góp phần sâu sắc quan hệ, hiểu biết lẫn nhau, và cần nhân rộng các mô hình hợp tác hai nước.

Chủ tịch nước Lương Cường hoan nghênh các sáng kiến của Thống đốc, mong muốn Kaluga sẽ phối hợp tích cực với các địa phương của Việt Nam để tìm kiếm thêm nhiều biện pháp thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm, vì lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Thống đốc Kaluga chân thành cảm ơn Chủ tịch nước Lương Cường đã dành thời gian tiếp đoàn và khẳng định tỉnh Kaluga mong muốn mở rộng hợp tác với Việt Nam trên mọi lĩnh vực nhằm đóng góp vào quan hệ chung giữa hai nước.

Thông tin về các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh cũng như kết quả hợp tác giữa tỉnh và các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian qua, Thống đốc Kaluga khẳng định sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư tại tỉnh và tiếp nhận công dân Việt Nam sang đào tạo tại các cơ sở giáo dục, nghiên cứu khoa học nổi tiếng của tỉnh.

Thống đốc tỉnh Kaluga, Vladislav Valerievich Shapsha, phát biểu tại buổi tiếp (ảnh: Báo Nhân dân).
Thống đốc tỉnh Kaluga, Vladislav Valerievich Shapsha, phát biểu tại buổi tiếp (ảnh: Báo Nhân dân).

Thống đốc đặc biệt đánh giá cao hoạt động đầu tư, sản xuất của các doanh nghiệp Việt Nam tại Kaluga trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, trong đó có chăn nuôi bò sữa, chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa, coi đây là một trong những yếu tố bảo đảm an ninh lương thực của Nga và làm cầu nối giữa nhân dân hai nước.

Thống đốc Vladislav Valerievich Shapsha cũng chia sẻ với những thiệt hại, mất mát mà nhân dân các tỉnh miền Trung Việt Nam đang phải hứng chịu, chuyển lời thăm hỏi tới người dân vùng lũ và mong muốn Việt Nam sớm khắc phục hậu quả thiên tai.

Thống đốc Vladislav Valerievich Shapsha chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước Việt Nam và cá nhân Chủ tịch nước Lương Cường đã quyết định tặng Huy chương hữu nghị cho Thống đốc; khẳng định sẽ tiếp tục cùng lãnh đạo và nhân dân 2 nước và các địa phương vun đắp cho quan hệ Việt Nam - Nga ngày càng bền chặt.

Xem thêm

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Nga sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong trong việc tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học- công nghệ và giáo dục giữa hai nước; là cầu nối vững chắc góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam

(CLO) Chiều 17/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 - 2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030 - 2130) và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì buổi làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Ưu tiên ODA cho các dự án lớn, khoản vay lớn

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Ưu tiên ODA cho các dự án lớn, khoản vay lớn

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu khi xem xét đề xuất các khoản vay ODA thì phải quan tâm đến chất lượng khoản vay; phải đánh giá, tính toán đầy đủ hiệu quả dự án gắn với lãi suất vay và các chi phí liên quan, đặc biệt là hiệu quả về tài chính. Tập trung ưu tiên ODA cho các dự án lớn, các khoản vay lớn và ưu tiên các khoản vay hỗ trợ ngân sách.

Đại hội VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Vững truyền thống, viết tiếp bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ

Đại hội VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Vững truyền thống, viết tiếp bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ

(CLO) Với chủ đề “Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới, xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức khai mạc ngày 17/6, tại Hà Nội.

Cỡ chữ bài viết: