Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Hóc Môn, Củ Chi không phải mâm cỗ cho nhà đầu tư tận dụng trong cơn sốt giá

Trong chuyến công tác tại TP. HCM, chiều ngày 12/4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự và chủ trì Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào huyện Hóc Môn và huyện Củ Chi năm 2022.

chu tich nuoc nguyen xuan phuc hoc mon cu chi khong phai mam co cho nha dau tu tan dung trong con sot gia hinh 1

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Bài liên quan

Huyện Củ Chi, TP. HCM đón nhận Huân chương Lao động hạng III

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên: “Nói phải làm, hứa phải giữ lời, làm phải đến nơi đến chốn”

Khu NNCNC TP. HCM phải dẫn dắt quá trình chuyển đổi nông nghiệp theo hướng chất lượng, giá trị, thân thiện môi trường

Sau khi lắng nghe ý kiến của lãnh đạo TP. HCM lẫn các nhà đầu tư, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có kết luận và chỉ đạo tại Hội nghị.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao tình thần trách nhiệm, nỗ lực quyết tâm của cả hệ thống chính trị và các lực lượng chi viện đã giúp cho TP. HCM vượt qua năm 2021 với rất nhiều khó khăn, thử thách, các hoạt động kinh tế - xã hội bắt đầu trở lại với nhịp độ sôi động, hoạt động sản xuất, kinh doanh dần hồi phục.

Đối với những nhà đầu tư, Chủ tịch nước đánh giá họ là những doanh nghiệp có bản lĩnh. Trong đại dịch đã cố gắng vượt qua những khó khăn để ổn định sản xuất, kinh doanh; nay tiếp tục đồng hành với chính quyền phục hồi để phát triển kinh tế - xã hội. 

Theo Chủ tịch nước, TP. HCM nói chung và huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi nói riêng, là nơi hội tụ đủ tiềm năng, lợi thế để phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội, nhất là các ngành công nghiệp, logistic, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, du lịch, y tế, giáo dục chất lượng cao.

Hội nghị xúc tiến đầu tư vào huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi được tổ chức là sự kiện hết sức quan trọng, có phạm vi ảnh hưởng và sức lan tỏa lớn trong thu hút đầu tư nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế trong nước và TP. HCM nói riêng chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, cần nguồn lực rất lớn và tinh thần doanh nhân vượt qua thử thách để phát triển.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, TP. HCM phải giải được bài toán mở rộng không gian phát triển rất cân bằng để thu hút mạnh mẽ hơn nguồn đầu tư trong và ngoài nước. Đặc biệt là về kinh tế đô thị, công nghiệp công nghệ cao… tận dụng tốt nhất nguồn lực con người, đất đai để giải tỏa áp lực về dân số, hạ tầng, nhà ở, công ăn việc làm và đô thị.

Mở rộng không gian sinh tồn, không gian đô thị khi chiếc áo hiện hữu của TP đã trở nên quá chật chội với sự phát triển của TP. HCM trong giai đoạn mới.

"Đây không phải là chương trình một lần, kết thúc trong một ngày. Với trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, chúng tôi sẽ theo dõi giám sát việc thực hiện các mục tiêu, các cam kết của nhà đầu tư khi đầu tư vào Hóc Môn và Củ Chi", Chủ tịch nước nhấn mạnh.

chu tich nuoc nguyen xuan phuc hoc mon cu chi khong phai mam co cho nha dau tu tan dung trong con sot gia hinh 2

Củ Chi và Hóc Môn không phải là mâm cỗ mới dành cho các nhà đầu tư bất động sản tận dụng cơ hội trong cơn sốt giá nhà ở.

Chủ tịch nước cho rằng mọi lời nói, mọi cam kết trong Hội nghị hôm nay phải đi đôi với việc làm thực chất, người thật, việc thật và tất nhiên trước hết chúng ta vui mừng về kết quả, cam kết đầu tư, đến gần 17 tỉ USD. Trong đó có gần 500 triệu USD được cấp phép đầu tư lần này, còn lại là biên bản ghi nhớ.

"Sự phát triển Hóc Môn và Củ Chi được định hướng phát triển là một phiên bản chọn lọc, phát huy những thành công, phát triển hài hòa bền vững các ngành, các lĩnh vực. Không thể tiếp tục sai lầm trong phát triển của hai huyện này. Một yêu cầu đặt ra là phải phát triển bền vững, lâu dài chứ không phát triển sai lầm do thiếu kinh nghiệm, tập trung;

Nguyên tắc phát triển xuyên suốt của các dự án ở 2 huyện là phải đặt lợi ích người dân vào vị trí trung tâm, đó là đô thị sinh thái, bền vững và Hóc Môn – Củ Chi không phải là mâm cỗ mới dành cho các nhà đầu tư bất động sản tận dụng cơ hội trong cơn sốt giá nhà ở TP. HCM", Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói. 

chu tich nuoc nguyen xuan phuc hoc mon cu chi khong phai mam co cho nha dau tu tan dung trong con sot gia hinh 3

Nhiều nhà đầu tư chăm chú lắng nghe Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ ý kiến. Ảnh: Thái Sơn

Theo Chủ tịch nước, muốn thu hút người giàu, người giỏi để vào Củ Chi – Hóc Môn tạo ra nhiều công ăn việc làm nhưng chúng ta cũng muốn người dân nơi đây sống trong điều kiện tốt hơn, có những tiện ích xã hội ngang tầm các quận trung tâm.

Khuyến khích dự án bất động sản khu công nghiệp ít ô nhiễm, những dự án nhà ở cho người nghèo, công nhân, để nâng cao chất lượng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo, TP. HCM tập trung các trọng tâm, tháo gỡ nút thắt hệ thống giao thông, đường bộ, đường cao tốc, đặc biệt giao thông đường thủy, cao tốc tốc độ cao. Nếu có hạ tầng giao thông tốt thì 2 huyện này không khác gì quận trung tâm TP. HCM.

Mỗi người sẽ có một trợ lý ảo

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, điều kiện đầu tiên của chuyển đổi số, kinh tế số là mỗi người dân có một chiếc điện thoại thông minh, mỗi hộ gia đình kết nối Internet, sóng 3G, 4G tốc độ cao. Mục tiêu này sẽ cơ bản hoàn thành trong năm 2022 đối với 2 huyện Hóc Môn và Củ Chi.

Điều kiện thứ hai, theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng là an toàn trên môi trường số, trong đó các hệ thống công nghệ thông tin của chính quyền, các thiết bị Internet của người dân phải được bảo vệ.

Trên môi trường số, mỗi người dân, mỗi tổ chức phải có danh tính số, tài khoản thanh toán số, chữ ký số và địa chỉ số. Có được những điều kiện này, mỗi người dân có thể tham gia chuyển đổi số, tham gia nền kinh tế, xã hội số. Mỗi người thật có thêm một trợ lý ảo, trợ lý ảo này có không gian hoạt động là toàn quốc và toàn cầu, mở ra nhiều cơ hội cho người dân từ cơ hội mua bán, học tập, giải trí...

Các doanh nghiệp công nghệ số sẽ giúp mỗi người dân huyện Hóc Môn và huyện Củ Chi có thêm cho mình một trợ lý ảo. Chuyển đổi số thì điều đầu tiên là 100% dịch vụ công trực tuyến, tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến ít nhất chiếm 70%, đây là mục tiêu cho năm 2022.

Xem thêm

Tài trợ lên đến 3 tỷ đồng cho các dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo: NATIF chính thức nhận hồ sơ năm 2026

Tài trợ lên đến 3 tỷ đồng cho các dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo: NATIF chính thức nhận hồ sơ năm 2026

(CLO) Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF) vừa phát đi thông báo quan trọng về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị tài trợ nhiệm vụ đổi mới công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) năm 2026. Với mức tài trợ từ ngân sách nhà nước lên đến 3 tỷ đồng cho mỗi dự án.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chỉ đạo điều tra, xử lý vụ cháy nhà tại phố Thụy Khuê

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chỉ đạo điều tra, xử lý vụ cháy nhà tại phố Thụy Khuê

(CLO) Về vụ cháy nhà dân tại số 2B ngách 264/2 phố Thụy Khuê (phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định.

Lạng Sơn dự kiến đầu tư hơn 2.251 tỷ đồng cho 747 dự án chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030

Lạng Sơn dự kiến đầu tư hơn 2.251 tỷ đồng cho 747 dự án chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030

(CLO) Trong 5 năm tới (2026 - 2030), tỉnh Lạng Sơn dự kiến dành hơn 2.251 tỷ đồng để làm mới và sửa chữa 747 công trình ở cấp xã. Số tiền này chủ yếu dùng để làm đường giao thông, xây trường học, trạm y tế và hệ thống nước sạch, giúp bà con vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh hoạt và đi lại thuận tiện hơn.

Điện Biên: Khi người trẻ hóa thân thành 'cầu nối' đưa công nghệ số chạm đến từng người dân

Điện Biên: Khi người trẻ hóa thân thành 'cầu nối' đưa công nghệ số chạm đến từng người dân

(CLO) Chuyển đổi số chỉ thực sự thành công khi người dân làm chủ được công nghệ. Tại Điện Biên, các đội hình "Bình dân học vụ số" của lực lượng thanh niên đang trở thành "cầu nối" đắc lực, tận tình hướng dẫn bà con vùng cao sử dụng VNeID, dịch vụ công và thanh toán điện tử, đưa tiện ích số thấm sâu vào nhịp sống thường ngày.

Các địa phương của Việt Nam và Quảng Tây cần chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang liên kết kinh tế sâu rộng

Các địa phương của Việt Nam và Quảng Tây cần chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang liên kết kinh tế sâu rộng

(CLO)  Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị Quảng Tây và các địa phương của Việt Nam thắt chặt hơn nữa tình cảm hữu nghị, triển khai tốt các cơ chế hợp tác đã có, mở rộng hợp tác với các địa phương tiềm năng khác của hai bên; đi đầu trong hiện thực hóa nhận thức chung cấp cao về chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang thúc đẩy liên kết kinh tế sâu rộng.

Xử lý dứt điểm vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhiệt điện đồng bằng sông Cửu Long

Xử lý dứt điểm vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhiệt điện đồng bằng sông Cửu Long

(CLO) Theo văn bản số 487/TB-VPCP do Văn phòng Chính phủ phát đi thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tại chuyến kiểm tra và làm việc về tình hình triển khai các dự án trọng điểm về giao thông và năng lượng tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu xử lý dứt điểm vướng mắc, bảo đảm tiến độ các dự án nhiệt điện.

Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, kiến tạo động lực phát triển

Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, kiến tạo động lực phát triển

(CLO) Sáng 16/9, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao đổi và truyền đạt chuyên đề “Đổi mới tư duy xây dựng thể chế, pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển, chuyển hóa thể chế thành lợi thế cạnh tranh và năng lực thực thi quốc gia" với các học viên Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV (lớp thứ hai).

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Quy hoạch lâm nghiệp phải giải quyết thực chất sinh kế, để đời sống người giữ rừng tốt hơn

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Quy hoạch lâm nghiệp phải giải quyết thực chất sinh kế, để đời sống người giữ rừng tốt hơn

(CLO) Chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định điều chỉnh Quy hoạch lâm nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh quy hoạch phát triển phải giải quyết thực chất sinh kế để đời sống người giữ rừng tốt hơn.

Sạt lở nghiêm trọng tuyến đường bao Ngòi Lạt, xã Tu Vũ khẩn trương di dời các hộ dân để đảm bảo an toàn

Sạt lở nghiêm trọng tuyến đường bao Ngòi Lạt, xã Tu Vũ khẩn trương di dời các hộ dân để đảm bảo an toàn

(CLO) Những ngày qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, mưa lớn kéo dài đã gây ra sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường bao Ngòi Lạt, thuộc địa bàn xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ. Tình trạng sạt lở diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông và cuộc sống của nhiều hộ dân quanh vùng.

'Cởi trói' tiến độ dự án đường sắt: Cho phép làm đồng thời nhiều hạng mục, bổ sung chi phí phát sinh

'Cởi trói' tiến độ dự án đường sắt: Cho phép làm đồng thời nhiều hạng mục, bổ sung chi phí phát sinh

(CLO) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 352/2026/NĐ-CP cho phép các dự án đường sắt được triển khai song song, đồng thời nhiều nội dung công việc. Đáng chú ý, cơ chế đặc thù mới cũng mở đường cho việc cấp thẩm quyền phê duyệt bổ sung kịp thời các chi phí phát sinh do điều chỉnh kỹ thuật chỉ trong vòng 20 ngày làm việc, giúp các chủ đầu tư chủ động tăng tốc mà không lo ách tắc dòng vốn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì tiệc chiêu đãi Nhà vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì tiệc chiêu đãi Nhà vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu

(CLO) Tối 15/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã chủ trì chiêu đãi trọng thể Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu cùng Đoàn đại biểu Hoàng gia Thái Lan đang có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, từ ngày 14 - 16/9/2026.

Cỡ chữ bài viết: