Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Đại sứ quán và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Lào

(CLO) Tiếp tục chương trình chuyến thăm cấp Nhà nước tới CHDCND Lào, ngày 12/7, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và gặp gỡ hơn 100 bà con là đại diện các tổ chức hội đoàn, doanh nghiệp người Việt tại Lào.

Báo cáo Chủ tịch nước và đoàn đại biểu, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng cho biết hiện có khoảng 100.000 kiều bào Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập tại Lào, trong đó có gần 40.000 kiều bào sinh sống và làm việc tại thủ đô Viêng Chăn. Thời gian qua, Đại sứ quán luôn quan tâm hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Lào, giúp kiều bào yên tâm làm ăn sinh sống, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của Lào.

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng nhấn mạnh chuyến thăm của Chủ tịch nước và đoàn đại biểu đã giúp củng cố thêm mối quan hệ gắn bó chặt chẽ giữa hai nước, đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam tại Lào, khích lệ bà con tiếp tục hội nhập tốt và đóng góp cho đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội của nước sở tại, đồng thời có nhiều hoạt động hướng về quê hương đất nước.

chu tich nuoc to lam tham dai su quan va gap go cong dong nguoi viet nam tai lao hinh 1

Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Lào.

Thay mặt cộng đồng, ông Phạm Văn Hùng, Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam tại Lào trân trọng cảm ơn Lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn dành tình cảm, sự quan tâm đặc biệt cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và tại Lào nói riêng. Nhiều chính sách pháp luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh… ở trong nước đã được điều chỉnh theo hướng ngày càng thuận lợi cho người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời nhiều hoạt động hỗ trợ bà con hội nhập tốt vào xã hội sở tại, giữ gìn truyền thống văn hoá, tiếng Việt và hướng về quê hương cũng đã được triển khai mạnh mẽ.

Chủ tịch nước Tô Lâm ân cần thăm hỏi bà con, khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến kiều bào ta tại nước ngoài, một bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết dân tộc, trong đó có cộng đồng người Việt ở Lào; mong muốn bà con luôn đoàn kết, hỗ trợ nhau làm ăn, sinh sống, tuân thủ pháp luật sở tại, đồng thời là cầu nối vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào.

Chủ tịch nước hoan nghênh và đánh giá cao tấm lòng yêu nước và những đóng góp quan trọng của kiều bào và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Lào đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như đối với quan hệ hai nước.

chu tich nuoc to lam tham dai su quan va gap go cong dong nguoi viet nam tai lao hinh 2

Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Lào.

Chủ tịch nước chỉ rõ quan hệ Việt Nam - Lào ngày càng tốt đẹp và gắn bó trên cơ sở truyền thống lâu đời, được nhiều thế hệ người Việt Nam vun đắp, đóng góp xây dựng và ngày càng phát triển. Đây là những tiền đề rất quan trọng cho sự ổn định và phát triển của hai nước. Chính vì vậy, Đảng, Nhà nước và nhân dân đều có trách nhiệm xây dựng, vun đắp, gìn giữ, củng cố và phát triển mối quan hệ đặc biệt này.

Chủ tịch nước cho biết trong các chuyến thăm và tiếp xúc với lãnh đạo nước ngoài, lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn đề nghị phía bạn có những hỗ trợ cho bà con kiều bào ta về quốc tịch, hộ tịch, địa vị pháp lý, đảm bảo an ninh, an toàn và hỗ trợ bà con trong làm ăn, học tập, sinh sống và ngày càng nâng cao uy tín, vị thế trong xã hội sở tại.

Chủ tịch nước cũng đề nghị các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào tiếp tục làm tốt công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt trong chăm lo, hỗ trợ bà con hội nhập và tổ chức các hoạt động củng cố, đoàn kết cộng đồng, cũng như củng cố sự kết nối giữa bà con và trong nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước trao tặng Tổng hội người Việt Nam tại Lào 10.000 USD để góp phần cải thiện cơ sở vật chất, tổ chức các hoạt động dành cho cộng đồng.

Đây cũng là hoạt động cuối cùng của Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến thăm Lào. Chiều 12/7, Chủ tịch nước cùng đoàn cấp cao Việt Nam sẽ tới Phnom Penh, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia.

Xem thêm

Khương Đình quyết liệt xử lý nhà “siêu mỏng, siêu méo”, kiến tạo diện mạo mới cho tuyến Vành đai 2,5

Khương Đình quyết liệt xử lý nhà “siêu mỏng, siêu méo”, kiến tạo diện mạo mới cho tuyến Vành đai 2,5

(CLO) Không chỉ dừng lại ở việc xử lý các công trình “siêu mỏng, siêu méo” phát sinh sau giải phóng mặt bằng, phường Khương Đình đang triển khai một cách tiếp cận toàn diện hơn: chỉnh trang không gian đô thị, hoàn thiện hành lang pháp lý quản lý xây dựng và xây dựng diện mạo kiến trúc đồng bộ cho tuyến đường Vành đai 2,5, đoạn Nguyễn Trãi – Đầm Hồng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Sáng 18/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã họp Phiên thứ 30 để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 cùng một số nội dung quan trọng khác.

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

(CLO) Ngày 18/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 và một số nội dung thuộc thẩm quyền. Ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng giao Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ vướng mắc phát sinh thực tế để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh tại Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, đảm bảo đúng quy định pháp luật và phù hợp thực tiễn triển khai thực hiện, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho người nộp thuế tuân thủ pháp luật.

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

(CLO) Sáng 18/6, diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Bùi Thị Minh Hoài.

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cỡ chữ bài viết: