Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri tại tỉnh Hưng Yên

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Đào Hồng Vận đã báo cáo với cử tri những nội dung chính kết quả Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV; kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

chu tich nuoc to lam tiep xuc cu tri tai tinh hung yen hinh 1

Các đại biểu dự hội nghị tiếp xúc cử tri thành phố Hưng Yên. Ảnh: Báo HY

Trong đó, tại kỳ họp này, Quốc hội đã xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, các vấn đề về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước; thông qua 11 luật, 21 nghị quyết, trong đó có 3 nghị quyết quy phạm pháp luật; cho ý kiến lần đầu đối với 11 dự án luật khác; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng khác…

Tham dự Kỳ họp thứ 7, các đại biểu Quốc hội trong Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tập trung trí tuệ, nghiên cứu tham gia phát biểu 9 lượt ý kiến tại các phiên thảo luận ở hội trường, 16 lượt ý kiến tại các phiên thảo luận tổ, 3 lượt chấn vấn. Các ý kiến phát biểu được các đại biểu chuẩn bị kỹ lưỡng, có sự đầu tư tâm huyết, trí tuệ, đồng thời, có sự tham vấn, thảo luận trong Đoàn, nhằm phản ánh đầy đủ, kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân trong tỉnh với Quốc hội.

Trước và sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổng hợp và gửi 40 ý kiến, kiến nghị của cử tri đến Quốc hội, Chính phủ và một số bộ, ngành Trung ương để trả lời, giải quyết theo thẩm quyền. Đến nay, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã nhận được 30 văn bản của các bộ, ngành trung ương trả lời 38/40 kiến nghị cử tri.

Tại hội nghị tiếp xúc, cử tri TP. Hưng Yên bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi và tự hào khi đồng chí Tô Lâm, người con ưu tú của quê hương Hưng Yên được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đồng thời, kiến nghị một số vấn đề như: Quốc hội sớm xem xét sửa đổi, ban hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Đối với dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi), cần xem xét có giải pháp quy định cơ chế quản lý biên chế phù hợp, tăng quyền chủ động của công đoàn trong bố trí đội ngũ cán bộ công đoàn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới...

Đối với Dự thảo Luật Tư pháp người chưa thành niên, cử tri kiến nghị cần có quy định cụ thể về biện pháp xử lý chuyển hướng giáo dục tại trường giáo dưỡng; Đối với Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược, cử tri đề nghị xem xét bổ sung phạm vi cấp chứng chỉ hành nghề cho dược sĩ công tác tại Bộ Công an, Bộ Quốc phòng vào dự thảo luật…

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi tới cán bộ, đảng viên, cử tri, Nhân dân lời thăm hỏi ân cần, lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc với tình cảm thân thiết, tốt đẹp nhất.

chu tich nuoc to lam tiep xuc cu tri tai tinh hung yen hinh 2

Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Báo HY

Chủ tịch nước Tô Lâm thông tin tới cử tri, Nhân dân về những kết quả phát triển kinh tế - xã hội nổi bật của đất nước. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, trong đó có tỉnh Hưng Yên, đất nước ta đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, tiếp tục tạo tiền đề vững chắc để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra…

Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương, ghi nhận những kết quả TP. Hưng Yên nói riêng, tỉnh Hưng Yên nói chung đã đạt được trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh… trong 6 tháng đầu năm 2024 và thời gian qua.

Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn các cấp ủy đảng, chính quyền, các tầng lớp Nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra.

Đồng thời, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, lắng nghe ý kiến, giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, thúc đẩy tăng trưởng trên các lĩnh vực. Thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho các tầng lớp Nhân dân, nhất là các đối tượng yếu thế, người có công và thân nhân người có công với cách mạng.

Tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết, huy động sức dân trong quá trình đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, các kiến nghị của cử tri TP. Hưng Yên rất xác đáng, đề cập đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, phản ánh nguyện vọng chính đáng của cử tri đối với Quốc hội, Chính phủ và cấp ủy, chính quyền địa phương.

chu tich nuoc to lam tiep xuc cu tri tai tinh hung yen hinh 3

Chủ tịch nước Tô Lâm trao 50 bộ máy tính tặng TP. Hưng Yên. Ảnh: Báo HY

Chủ tịch nước Tô Lâm đã trả lời, làm rõ những nội dung, vấn đề cụ thể cử tri thành phố Hưng Yên quan tâm, phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền của trung ương. Đồng thời, những ý kiến, kiến nghị của các cử tri sẽ được tổng hợp đầy đủ để Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo với Quốc hội hoặc chuyển tới các cấp có thẩm quyền xử lý, giải quyết theo quy định…

Cũng nhân dịp này, Chủ tịch nước đã tặng 50 bộ máy tính cho TP. Hưng Yên; thăm, tặng quà gia đình thương binh Nguyễn Quốc Sông; thăm tặng quà và trao tiền xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ bà Phạm Thị Cậy, thuộc diện hộ nghèo.

Xem thêm

Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam

Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam

(CLO) Chiều tối 16/9, Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.

Tài trợ lên đến 3 tỷ đồng cho các dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo: NATIF chính thức nhận hồ sơ năm 2026

Tài trợ lên đến 3 tỷ đồng cho các dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo: NATIF chính thức nhận hồ sơ năm 2026

(CLO) Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF) vừa phát đi thông báo quan trọng về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị tài trợ nhiệm vụ đổi mới công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) năm 2026. Với mức tài trợ từ ngân sách nhà nước lên đến 3 tỷ đồng cho mỗi dự án.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chỉ đạo điều tra, xử lý vụ cháy nhà tại phố Thụy Khuê

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chỉ đạo điều tra, xử lý vụ cháy nhà tại phố Thụy Khuê

(CLO) Về vụ cháy nhà dân tại số 2B ngách 264/2 phố Thụy Khuê (phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định.

Lạng Sơn dự kiến đầu tư hơn 2.251 tỷ đồng cho 747 dự án chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030

Lạng Sơn dự kiến đầu tư hơn 2.251 tỷ đồng cho 747 dự án chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030

(CLO) Trong 5 năm tới (2026 - 2030), tỉnh Lạng Sơn dự kiến dành hơn 2.251 tỷ đồng để làm mới và sửa chữa 747 công trình ở cấp xã. Số tiền này chủ yếu dùng để làm đường giao thông, xây trường học, trạm y tế và hệ thống nước sạch, giúp bà con vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh hoạt và đi lại thuận tiện hơn.

Điện Biên: Khi người trẻ hóa thân thành 'cầu nối' đưa công nghệ số chạm đến từng người dân

Điện Biên: Khi người trẻ hóa thân thành 'cầu nối' đưa công nghệ số chạm đến từng người dân

(CLO) Chuyển đổi số chỉ thực sự thành công khi người dân làm chủ được công nghệ. Tại Điện Biên, các đội hình "Bình dân học vụ số" của lực lượng thanh niên đang trở thành "cầu nối" đắc lực, tận tình hướng dẫn bà con vùng cao sử dụng VNeID, dịch vụ công và thanh toán điện tử, đưa tiện ích số thấm sâu vào nhịp sống thường ngày.

Các địa phương của Việt Nam và Quảng Tây cần chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang liên kết kinh tế sâu rộng

Các địa phương của Việt Nam và Quảng Tây cần chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang liên kết kinh tế sâu rộng

(CLO)  Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị Quảng Tây và các địa phương của Việt Nam thắt chặt hơn nữa tình cảm hữu nghị, triển khai tốt các cơ chế hợp tác đã có, mở rộng hợp tác với các địa phương tiềm năng khác của hai bên; đi đầu trong hiện thực hóa nhận thức chung cấp cao về chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang thúc đẩy liên kết kinh tế sâu rộng.

Xử lý dứt điểm vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhiệt điện đồng bằng sông Cửu Long

Xử lý dứt điểm vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhiệt điện đồng bằng sông Cửu Long

(CLO) Theo văn bản số 487/TB-VPCP do Văn phòng Chính phủ phát đi thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tại chuyến kiểm tra và làm việc về tình hình triển khai các dự án trọng điểm về giao thông và năng lượng tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu xử lý dứt điểm vướng mắc, bảo đảm tiến độ các dự án nhiệt điện.

Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, kiến tạo động lực phát triển

Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, kiến tạo động lực phát triển

(CLO) Sáng 16/9, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao đổi và truyền đạt chuyên đề “Đổi mới tư duy xây dựng thể chế, pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển, chuyển hóa thể chế thành lợi thế cạnh tranh và năng lực thực thi quốc gia" với các học viên Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV (lớp thứ hai).

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Quy hoạch lâm nghiệp phải giải quyết thực chất sinh kế, để đời sống người giữ rừng tốt hơn

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Quy hoạch lâm nghiệp phải giải quyết thực chất sinh kế, để đời sống người giữ rừng tốt hơn

(CLO) Chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định điều chỉnh Quy hoạch lâm nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh quy hoạch phát triển phải giải quyết thực chất sinh kế để đời sống người giữ rừng tốt hơn.

Sạt lở nghiêm trọng tuyến đường bao Ngòi Lạt, xã Tu Vũ khẩn trương di dời các hộ dân để đảm bảo an toàn

Sạt lở nghiêm trọng tuyến đường bao Ngòi Lạt, xã Tu Vũ khẩn trương di dời các hộ dân để đảm bảo an toàn

(CLO) Những ngày qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, mưa lớn kéo dài đã gây ra sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường bao Ngòi Lạt, thuộc địa bàn xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ. Tình trạng sạt lở diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông và cuộc sống của nhiều hộ dân quanh vùng.

'Cởi trói' tiến độ dự án đường sắt: Cho phép làm đồng thời nhiều hạng mục, bổ sung chi phí phát sinh

'Cởi trói' tiến độ dự án đường sắt: Cho phép làm đồng thời nhiều hạng mục, bổ sung chi phí phát sinh

(CLO) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 352/2026/NĐ-CP cho phép các dự án đường sắt được triển khai song song, đồng thời nhiều nội dung công việc. Đáng chú ý, cơ chế đặc thù mới cũng mở đường cho việc cấp thẩm quyền phê duyệt bổ sung kịp thời các chi phí phát sinh do điều chỉnh kỹ thuật chỉ trong vòng 20 ngày làm việc, giúp các chủ đầu tư chủ động tăng tốc mà không lo ách tắc dòng vốn.

Cỡ chữ bài viết: