Ngày 27/4, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có buổi tiếp xúc với cử tri các quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà của TP Đà Nẵng nhằm chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV.
Tại buổi tiếp xúc, cử tri Đà Nẵng đã đánh giá cao công tác phòng chống tham nhũng trong thời gian qua. Cử tri Nguyễn Trí Tống (quận Hải Châu) cho rằng Đảng, nhà nước đã làm rất quyết liệt, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Cử tri Tống mong muốn tiếp tục có thêm các chế tài để xử lý tội danh tham nhũng, mức án cao như tử hình để răn đe cán bộ.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trả lời ý kiến cử tri Đà Nẵng.
Cử tri Nguyễn Bá Trỗi (quận Thanh Khê) cho hay, người dân đau lòng khi thấy nhiều cán bộ cấp cao vướng vòng lao lý vì tham nhũng. Tình trạng tham nhũng khiến nhà nước vừa mất tiền của mà còn mất cán bộ tốn bao công sức đào tạo. Đặc biệt, cử tri Trỗi cho hay tình trạng tham nhũng trong việc đấu thầu đang diễn ra rất tinh vi.
“Công tác đấu thầu có rất nhiều tiêu cực, có phần trăm, quà cáp. Từ đó công trình làm ra không tốt, xuống cấp, hư hỏng nhanh lại phải sửa chữa rất tốn kém ngân sách”, ông Trỗi cho hay.
Cử tri Trỗi đề nghị các cấp liên quan giám sát, kiểm tra thật chặt đối với các gói thầu đầu tư công. Nhà thầu đủ năng lực mới giao dự án, không thể cứ đấu thầu, để doanh nghiệp bỏ giá thấp rồi chậm trễ thi công, đội giá lên cao.
Ngoài ra, các cử tri Đà Nẵng cũng quan tâm đến việc sửa đổi Luật Đất đai đang được thực hiện.
Trả lời ý kiến của cử tri Đà Nẵng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định, thời gian qua và thời gian tới, Đảng và nhà nước sẽ tiếp tục đẩy mạnh xử lý tham nhũng, tiêu cực với phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai". Chủ tịch nước nhấn mạnh, việc xử lý tham nhũng không chỉ ở vụ việc lớn mà xử lý cả vấn đề tham nhũng vặt.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao đổi thêm với cử tri sau buổi tiếp xúc.
"Tham nhũng vặt như đi đăng kiểm. Đi đăng kiểm cứ 100, 200,… nhức nhối. Tích góp lại thấy số lượng rất là lớn. Làm thất thoát lớn phải xử nghiêm nhưng tham nhũng vặt ở cơ sở cũng phải xử lý nghiêm, xử từ cấp địa phương tới Trung ương", Chủ tịch nước nói.
Theo Chủ tịch nước, nhà dột có chỗ, chỗ nào dột thì xử lý chỗ đó. Đặc biệt, Chủ tịch nước nhấn mạnh việc xử lý người có hành vi tham nhũng, vi phạm pháp luật thì cả người đương chức và cả người về hưu, không có khái niệm "hạ cánh an toàn".
“Hồi xưa mà cán bộ nào có tai tiếng một chút về hưu thì nói là hạ cánh an toàn, bây giờ không có chuyện đó. Vướng vào tham nhũng tiêu cực thì về hưu ngủ cũng không ngon. Chúng ta xử lý rất nghiêm khắc nhưng cũng rất nhân văn”, Chủ tịch nước nói.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các cử tri Đà Nẵng.
Đối với Luật Đất đai sửa đổi, Chủ tịch nước cho hay, Chính phủ đang trình Quốc hội xem xét. Chính sách pháp luật về đất đai trong thời gian qua khi thực hiện có những thành tựu nhưng có có những hạn chế, sai phạm. Chủ tịch nước dẫn chứng có đến 70% các vụ khiếu kiện, khiếu nại có liên quan đến đất đai.
Chủ tịch nước khẳng định, khi sửa Luật Đất đai sẽ phải hướng tới nhiều vấn đề và kiên quyết khắc phục tình trạng tham nhũng, tiêu cực về đất đai, đầu cơ sử dụng đất, lãng phí nguồn lực…