Chủ tịch Quốc hội: Lực lượng Công an nhân dân chịu tổn thất, mất mát rất lớn trong “cuộc chiến” chống Covid-19

Sáng 11/12, Bộ công an tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua đặc biệt “Công an nhân dân – Lá chắn thép phòng chống dịch Covid-19, thanh bảo kiếm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội" bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.

chu tich quoc hoi luc luong cong an nhan dan chiu ton that mat mat rat lon trong cuoc chien chong covid 19 hinh 1

Công an nhân dân – Lá chắn thép phòng chống dịch Covid-19, thanh bảo kiếm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

17 chiến sĩ hy sinh, hơn 10.000 cán bộ chiến sĩ lây nhiễm Covid-19

Báo cáo tại Hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Công an cho biết, phong trào thi đua đặc biệt “Công an nhân dân – Lá chắn thép phòng chống dịch Covid-19, thanh bảo kiếm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội” đã tạo khí thế thi đua đột kích, là niềm cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, chủ động trong mọi tình huống, mưu trí, sáng tạo làm thất bại mọi âm mưu phá hoại, xuyên tạc của các thế lực thù địch trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, kiên quyết đấu tranh hiệu quả với tội phạm, vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh an toàn trên các địa bàn, bước vào giai đoạn thích ứng an toàn linh hoạt.

Từ phong trào thi đua, đã xuất hiện hàng trăm điển hình tiên tiến, việc làm tử tế, cách làm sáng tạo và những tấm gương dũng cảm hy sinh, sẵn sàng lao vào tâm dịch cùng tham gia tổ chức truy vết, sẵn sàng cùng anh em đồng đội ở tại cơ quan chống dịch 3, 4 tháng không về nhà, sẵn sàng xung phong tham gia chi viện cho các địa bàn tâm dịch. Những nghĩa cử cao đẹp, tấm lòng đồng cảm, chia ngọt, sẻ bùi với nhân dân đã thắp sáng lên niềm tin về tinh thần đồng lòng quyết tâm cao độ, sự nỗ lực, ý chí lớn lao để chiến thắng đại dịch Covid-19.

Lực lượng công an đã triển khai 9 đợt cao điểm tấn công, trấn áp, kéo giảm 5% số vụ phạm pháp hình sự, điều tra hơn 26.500 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt hơn 56.300 đối tượng, triệt phá 1.225 băng nhóm tội phạm…

Trong cuộc chiến cam go, khốc liệt với “giặc Covid-19”, đã có hơn 10.000 cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân bị lây nhiễm Covid-19 và 17 chiến sĩ hy sinh, hàng trăm cán bộ bị thương. 

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. HCM, Bí thư Thành ủy TP. HCM Nguyễn Văn Nên trân trọng ghi nhận, biểu dương và tri ân toàn thể cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân. 

chu tich quoc hoi luc luong cong an nhan dan chiu ton that mat mat rat lon trong cuoc chien chong covid 19 hinh 2

Bí thư Thành ủy TP. HCM Nguyễn Văn Nên.

"Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. HCM luôn luôn trân trọng nhớ ơn và tri ân tất cả những tình cảm, trách nhiệm, những nghĩa cử cao đẹp của mọi người đã hướng về thành phố, vì TP. HCM thân yêu. Đặc biệt là các lực lượng tuyến đầu, trong đó lực lượng y tế, quân đội, công an là 3 trụ cột chính đã sẵn sàng xung phong làm lá chắn đương đầu với đại dịch và ứng phó với những phát sinh hết sức phức tạp, khó lường.

Đồng thời, lực lượng công an còn là "thanh kiếm" để bảo vệ an toàn an ninh chính trị, trật tự xã hội, từng bước đưa TP. HCM vượt qua đại dịch Covid-19", Bí thư TP. HCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Lá chắn thép phòng chống Covid-19

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận, trong khó khăn, thử thách gay gắt, khốc liệt nhất của dịch bệnh, tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, sức mạnh của hệ thống chính trị từ Trung ương tới cơ sở được phát huy mạnh mẽ, xuất hiện rất nhiều tấm gương, nghĩa cử cao đẹp, lay động lòng người, do đó góp phần vào thắng lợi và những kết quả đạt được của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua, có đóng góp rất quan trọng của lực lượng Công an nhân dân.

Ngay từ những ngày xuất hiện ca nhiễm đầu tiên tại Việt Nam, lực lượng Công an đã phát huy tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng trong công tác phòng, chống dịch và bảo đảm an ninh, trật tự.

Hơn 150 nghìn cán bộ Công an thuộc hầu hết các lực lượng an ninh, tình báo, điều tra, trinh sát, giao thông, hậu cần kỹ thuật... tham gia tuyến đầu đã trực tiếp tham gia trong hầu hết các khâu của công tác phòng chống dịch Covid-19 từ truy vết, phát hiện, khoanh vùng đến bảo đảm an ninh, trật tự tại các chất kiểm soát, khu cách ly, điều trị...; đã ứng dụng hiệu quả nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và căn cước công dân phục vụ công tác phòng, chống dịch; gần 2.000 cán bộ y tế Công an tham gia vận hành các bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

chu tich quoc hoi luc luong cong an nhan dan chiu ton that mat mat rat lon trong cuoc chien chong covid 19 hinh 3

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Lực lượng Công an đã đấu tranh tấn công trấn áp có hiệu quả các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, nhất là các hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch, năm 2021, đã kéo giảm 8,06% số vụ phạm tội so với năm 2020, giữ vững ổn định xã hội, bảo đảm trật tự kỷ cương của đất nước trong bối cảnh dịch bệnh.

Bộ Công an đã chủ động trong ngoại giao vắc xin, tìm kiếm, tiếp cận, đối thoại, vận động viện trợ, hỗ trợ quá trình đàm phán với các đối tác sản xuất vắc xin, thuốc điều trị, vật phẩm y tế phòng, chống dịch Covid-19 và giới thiệu cho các cơ quan chức năng nhiều doanh nghiệp, đối tác ở nước ngoài cung cấp vắc xin, trang thiết bị y tế, như: Ba Lan, Hungary, Italy, Đức, Hàn Quốc, Ấn Độ...

Lực lượng Công an đã tổ chức rà soát, điều tra, phân loại các hộ dân trên địa bàn, trên cơ sở đó tham mưu với cấp ủy, chính quyền, địa phương về chính sách an sinh phù hợp, hướng tiếp cận, hỗ trợ hiệu quả...

Trong cuộc chiến cam go, khốc liệt với “giặc Covid-19”, lực lượng Công an nhân dân chịu tổn thất, mất mát rất lớn trong “cuộc chiến” chống Covid-19.

"Tôi trân trọng ghi nhận, biểu dương và cảm ơn những đóng góp, cống hiến, hi sinh của cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân. Các đồng chí đã xây dựng được hình ảnh đẹp của người Công an cách mạng trong lòng nhân dân, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Một lần nữa, chúng ta trân trọng tưởng nhớ, tri ân những cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân đã anh dũng hi sinh, tử vong, bị thương, bị lây nhiễm Covid-19 trong khi làm nhiệm vụ", Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Kịp thời ngăn chặn, xử lý hành vi lợi dụng chính sách để vi phạm pháp luật

Theo Chủ tịch Quốc hội, trong năm tới, tình hình dịch Covid-19 trên thế giới và ở nước ta sẽ còn diễn biến phức tạp, khó lường; có thể còn bùng phát các đợt địch mới quy mô lớn với những biến chứng mới, lây lan nhanh hơn và nguy hiểm hơn; vì thế: 

Bộ Công an tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa để tổ chức thực hiện các mặt công tác Công an trong điều kiện thích ứng an toàn, có kiểm soát với dịch Covid-19 theo Nghị quyết 128 của Chính phủ và Chiến lược tổng thể; 

Tiếp tục thể hiện tốt vai trò nòng cốt, là một trong những lực lượng trọng yếu, tuyến đầu trên mặt trận phòng, chống dịch Covid-19; 

chu tich quoc hoi luc luong cong an nhan dan chiu ton that mat mat rat lon trong cuoc chien chong covid 19 hinh 4

Chủ động nắm chắc tình hình, phân tích, tham mưu, đề xuất về tác động của dịch bệnh đối với kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong tình hình thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch bệnh. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý xuất nhập cảnh, quản lý người nước ngoài; ...

Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi lợi dụng chính sách để vi phạm pháp luật, đặc biệt là vi phạm pháp luật trên không gian mạng; phòng ngừa, phát hiện các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm trong mua sắm, phân bổ vật tư, trang thiết bị y tế, sinh phẩm xét nghiệm, vắc xin.

Chủ động các biện pháp phòng ngừa tội phạm có liên quan đến công tác phòng chống dịch; trong đó có tội phạm lừa đảo mua bán hàng giả, hàng kém chất lượng là vắc-xin ngừa Covid-19, test kit thử nhanh Covid-19, thực phẩm chức năng, thuốc ngừa Covid-19...

Phát huy hiệu quả nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và căn cước của công dân phục vụ quản trị xã hội trong điều kiện bình thường mới.

Lực lượng Công an các cấp, nhất là cấp cơ sở, phải nắm chắc tình hình địa bàn, tham mưu với cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, trọng dân, gần dân, sát dân, hỗ trợ người dân khó khăn do tác động của dịch bệnh sớm ổn định cuộc sống, bảo đảm tốt an ninh, trật tự trên địa bàn, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Bộ Công an kịp thời tham mưu, báo cáo Quốc hội, Chính phủ các biện pháp, các quy định chưa được luật hóa hoặc khác với quy định của luật để xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, đáp ứng yêu cầu mới trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và phòng, chống dịch bệnh.

Đặc biệt đề xuất Quốc hội, Chính phủ tháo gỡ những vấn đề còn vướng mắc, chồng chéo về chức năng nhiệm vụ giữa các bộ, ngành trong quản lý nhà nước về an ninh, trật tự và hoàn thiện chính sách hỗ trợ, động viên lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch kịp thời thiết thực, hiệu quả.

chu tich quoc hoi luc luong cong an nhan dan chiu ton that mat mat rat lon trong cuoc chien chong covid 19 hinh 5

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen cho các đơn vị.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm gửi lời cám ơn sự quan tâm và những nhận xét, đánh giá tốt đẹp của Chủ tịch Quốc hội; Bí thư Thành ủy TP. HCM; đồng thời xin tiếp thu các ý kiến chỉ đạo để tổ chức thực hiện hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ công tác Công an tiếp tục tham gia tích cực phòng, chống dịch Covid-19 thời gian tới.

Đại tướng Tô Lâm cũng đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, cố gắng tinh thần trách nhiệm, tận tụy, quên mình của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trong thực hiện công tác phòng chống dịch. Đồng thời, bày tỏ sự thương tiếc, chia buồn với gia đình các đồng chí đã hy sinh, tử vong trong trận chiến chống dịch vừa qua.

“Tôi kêu gọi cấp ủy, Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương và cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên trong toàn lực lượng quán triệt sâu sắc sự chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Quốc hội tại Hội nghị, bám sát các nội dung của phong trào thi đua. Đặc biệt tiếp tục tổ chức các hoạt động thi đua sôi nổi trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và chung sức đồng lòng cùng cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh”, Bộ trưởng Tô Lâm nói.

Xem thêm

Từ ngày 8/10, học bạ số có giá trị pháp lý như học bạ giấy

Từ ngày 8/10, học bạ số có giá trị pháp lý như học bạ giấy

(CLO) Từ ngày 8/10/2026, Thông tư 70/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực, quy định về quản lý và sử dụng học bạ số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên. Theo quy định mới, học bạ số được tạo lập đúng thẩm quyền, đúng quy trình, đầy đủ nội dung và được ký số theo quy định sẽ có giá trị pháp lý như học bạ giấy; mỗi người học được tạo lập một học bạ số duy nhất.

Chuẩn bị thi hành Luật Phát triển đô thị: Phân cấp mạnh cho TP HCM và các địa phương

Chuẩn bị thi hành Luật Phát triển đô thị: Phân cấp mạnh cho TP HCM và các địa phương

(CLO) Nhằm chuẩn bị hiệu lực thi hành Luật Phát triển đô thị từ ngày 1/10/2026, Chính phủ phân công xây dựng các văn bản thi hành và văn bản quy định nội dung tại Luật Phát triển đô thị gồm: Văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ; văn bản thuộc thẩm quyền của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh; văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ, cơ quan ngang Bộ; văn bản thuộc thẩm quyền của tỉnh, thành phố nơi có khu kinh tế đặc biệt.

Đến năm 2030, mọi chính sách liên quan đến trẻ em được lấy ý kiến trẻ em

Đến năm 2030, mọi chính sách liên quan đến trẻ em được lấy ý kiến trẻ em

(CLO) Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em giai đoạn 2026 - 2030 đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, 100% chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em được tham vấn, lấy ý kiến trẻ em hoặc tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em.

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

(CLO) Về khám sức khỏe cho người dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu và các đối tượng ưu tiên khác theo quy định, bảo đảm không tổ chức dàn trải, không chạy theo tỷ lệ, thành tích.

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Tổ chức FTSE Russell đồng hành cùng Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước, khuyến nghị các giải pháp hữu ích thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển theo hướng ngày càng minh bạch, hiệu quả, tiệm cận với chuẩn mực quốc tế.

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

(CLO) Theo Nghị định số 357/2026/NĐ-CP của Chính phủ, toàn bộ nguồn thu từ cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được phân bổ chặt chẽ vào ngân sách nhà nước, tập trung nguồn lực chi trả chế độ cho người lao động dôi dư, tinh giản biên chế và đầu tư phát triển các công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm quốc gia, địa phương. 

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

(CLO) Chính phủ quyết nghị thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động như đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 10248/TTr-BNV ngày 16/9/2026. Đồng thời, Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo, đề xuất.

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

(CLO) Bộ Ngoại giao vừa phối hợp với các cơ quan chức năng bảo hộ và đưa 10 ngư dân Việt Nam gặp khó khăn tại bang Perak (Malaysia) về nước an toàn; đồng thời, đưa ra cảnh báo quan trọng đối với lao động khi ra nước ngoài làm việc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 9 năm 2026, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada theo lời mời của Toàn quyền Canada Louise Arbour.

Cỡ chữ bài viết: