Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với Chủ tịch Nhân đại Trung Quốc

Thứ sáu, 12/07/2019 06:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 11/7, tại Đại lễ đường Nhân dân, Thủ đô Bắc Kinh, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Lật Chiến Thư đã chủ trì Lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta thăm chính thức Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Chủ tịch Nhân đại Trung Quốc Lật Chiến Thư  chủ trì Lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh: ĐBND

Chủ tịch Nhân đại Trung Quốc Lật Chiến Thư  chủ trì Lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh: ĐBND

Ngay sau Lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Chủ tịch Nhân đại) Lật Chiến Thư đã tiến hành hội đàm.

Chủ tịch Nhân đại Lật Chiến Thư vui mừng chào đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam và cũng là đồng chí lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng và Nhà nước Việt Nam thăm chính thức Trung Quốc kể từ sau Đại hội XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc; bày tỏ ấn tượng sâu sắc khi cùng Chủ tịch Quốc hội Việt Nam dự Chương trình nghệ thuật “Nhịp cầu hữu nghị” trong khuôn khổ những ngày văn hóa Việt Nam tại Trung Quốc. Chủ tịch Nhân đại Lật Chiến Thư khẳng định, lãnh đạo cấp cao Đảng và Nhà nước Trung Quốc rất coi trọng chuyến thăm của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chân thành cảm ơn Chủ tịch Nhân đại Trung Quốc Lật Chiến Thư về sự đón tiếp chu đáo, trọng thị, thân tình. Chủ tịch Quốc hội chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc đã đạt được trong thời gian qua; tin tưởng rằng với sự lãnh đạo hạt nhân của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, Trung Quốc sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội do Đại hội XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng việc gìn giữ, kế thừa và phát huy tình đoàn kết hữu nghị truyền thống Việt - Trung do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng nhiều thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp, là tài sản chung quý báu của hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị lãnh đạo cấp cao Trung Quốc cùng phối hợp chỉ đạo các cơ quan hữu quan và địa phương của hai nước làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức các hoạt động phong phú, thiết thực kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (18/1/1950 - 18/1/2020), làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước.

Chủ tịch Nhân đại Lật Chiến Thư đánh giá cao chương trình hoạt động của Đoàn, trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đã quan tâm, đến thăm tỉnh Giang Tô; khẳng định, Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng hữu nghị, cùng theo chế độ xã hội chủ nghĩa, có nền chính trị tương đồng, quan hệ hữu nghị truyền thống được Chủ tịch Mao Trạch Đông, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chu Ân Lai sáng lập và dày công vun đắp.

Chủ tịch Nhân đại Trung Quốc chúc mừng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đạt nhiều thành công trong xây dựng và phát triển đất nước, nhất là từ sau Đại hội lần thứ XII của Đảng đến nay; chúc nhân dân Việt Nam tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa.

Chủ tịch Nhân đại Trung Quốc đánh giá cao xu thế phát triển lành mạnh trong quan hệ hai nước; nhấn mạnh, sau Đại hội XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã chọn Việt Nam là nước đến thăm đầu tiên và đã có cuộc trao đổi sâu rộng với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về quan hệ Trung - Việt. Lãnh đạo cấp cao hai nước đã có nhận thức chung về nhiều vấn đề và chỉ đạo đẩy mạnh quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

Hai nhà lãnh đạo tán thành cần tăng cường hợp tác hai nước nhằm mục tiêu mang lại đời sống hạnh phúc cho nhân dân, thể hiện tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa. Hai nước tiếp tục phát huy những cơ chế hợp tác hiện có, làm phong phú nội hàm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện.

Về hợp tác kinh tế, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, hợp tác thương mại và đầu tư giữa hai nước thời gian qua có nhiều tiến triển tích cực; khẳng định Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Trung Quốc triển khai các dự án có công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, nhất trong các lĩnh vực công nghiệp chế biến, năng lượng sạch, nông nghiệp công nghệ cao.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Trung Quốc tạo thuận lợi trong việc kiểm dịch, thông quan cho hàng nông sản Việt Nam, tiếp tục chia sẻ thông tin về chính sách xuất nhập khẩu của Trung Quốc; tăng cường xúc tiến thương mại, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam hợp tác kinh doanh với các đối tác Trung Quốc.

Về hợp tác giữa các địa phương và giao lưu nhân dân, hai nhà lãnh đạo nhất trí cùng nỗ lực thúc đẩy, hỗ trợ, khuyến khích các địa phương hai nước, nhất là các địa phương biên giới phát huy vai trò của các cơ chế hiện có, tăng cường giao lưu nhân dân, hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch; tổ chức tốt các hoạt động giao lưu, nhất là thế hệ trẻ về truyền thống hữu nghị giữa hai nước.

Chủ tịch Nhân đại Lật Chiến Thư bày tỏ Trung Quốc mong muốn hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực đường sắt nối Việt Nam - Trung Quốc - châu Âu, tạo thuận lợi để hàng hóa Việt Nam sang châu Âu; coi trọng trao đổi hàng hóa nông sản với Việt Nam và tạo thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu các mặt hàng nông sản phù hợp sang thị trường Trung Quốc. Trung Quốc sẽ tổ chức Hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ hai, Chủ tịch Nhân đại Lật Chiến Thư mong muốn, doanh nghiệp Việt Nam tham gia hội chợ.

Về vấn đề trên biển, hai bên cam kết sẽ tiếp tục tuân thủ nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, “Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam - Trung Quốc”; kiên trì giải quyết vấn đề trên biển bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế. Hai bên tăng cường trao đổi các biện pháp nhằm giữ ổn định trên biển, thực hiện tốt Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm đi đến ký kết Bộ Quy tắc về ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) nhằm giữ hòa bình, ổn định ở khu vực.

Hai nhà lãnh đạo đánh giá tích cực tình hình biên giới trên bộ giữa hai nước những năm qua. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị, Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Trung Quốc tăng cường giám sát và thúc đẩy các bộ, ngành, địa phương hai bên tuân thủ nghiêm túc các quy định của ba văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, tăng cường phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, giải quyết ổn thỏa các vấn đề nảy sinh, tồn tại, cùng nhau xây dựng đường biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc trở thành đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí, hai bên tăng cường chỉ đạo, ủng hộ các hoạt động giao lưu nhân dân, hợp tác giữa các cơ quan và địa phương vùng biên giới hai nước; thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, du lịch; nghiên cứu các biện pháp phù hợp để quản lý và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho lao động thời vụ tại khu vực biên giới.

Tại hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Nhân đại Lật Chiến Thư đã trao đổi về kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, công tác phòng, chống tham nhũng…

Quang cảnh hội đàm. Ảnh: ĐBND

Quang cảnh hội đàm. Ảnh: ĐBND

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội trong thời gian qua đạt nhiều tiến triển rất tích cực. Chủ tịch Quốc hội đề nghị, hai Quốc hội tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp lãnh đạo Quốc hội, các đoàn cấp Ủy ban, các cơ quan chuyên môn, hai nhóm Nghị sỹ hữu nghị của Quốc hội hai nước; các đại biểu Quốc hội của hai nước; giữa Hội đồng nhân dân các cấp ở Việt Nam và Nhân đại địa phương của Trung Quốc.

Nhằm tiếp tục thực hiện tốt Thỏa thuận hợp tác đã ký năm 2015, hai bên tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội về hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước, về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Hai bên đôn đốc và thúc đẩy Chính phủ hai nước triển khai có hiệu quả các thỏa thuận đã ký kết; phối hợp trong công tác giám sát các thỏa thuận hợp tác đã ký; tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới; thiết lập kênh trao đổi thông tin khu vực và quốc tế về các vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Chủ tịch Nhân đại Lật Chiến Thư chúc mừng Việt Nam đã trúng cử vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021 và sẽ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020; khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong việc thực hiện các trọng trách này, đóng góp cho hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã mời Chủ tịch Nhân đại Lật Chiến Thư thăm chính thức Việt Nam. Chủ tịch Nhân đại Lật Chiến Thư trân trọng cảm ơn và vui vẻ nhận lời.

PV

Tin khác

Tỉnh Hà Nam và Nam Ninh (Trung Quốc) xây dựng mối quan hệ hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực

Tỉnh Hà Nam và Nam Ninh (Trung Quốc) xây dựng mối quan hệ hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực

(CLO) Bí thư Thành ủy Nam Ninh mong muốn thời gian tới, thành phố Nam Ninh và tỉnh Hà Nam xây dựng mối quan hệ hợp tác song phương trong các lĩnh vực: công nghiệp, nông nghiệp, giao thông, logistics; giao lưu, hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, khoa học công nghệ, y tế, văn hoá, du lịch

Tin tức
Hà Nội phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 4

Hà Nội phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 4

(CLO) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1972/QĐ-UBND, phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 4, tỷ lệ 1/2000 thuộc địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân và doanh nghiệp phải lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân và doanh nghiệp phải lo lắng về điện

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh "không để người dân và doanh nghiệp phải lo lắng về điện"; cùng với đó, có các giải pháp từng khâu trong việc bảo đảm cung ứng điện, gồm: Nguồn điện, tải điện, phân phối điện, sử dụng điện và giá điện; yêu cầu dứt khoát hoàn thành đường dây 500 kV mạch 3 trước 30/6.

Tin tức
Bộ Công Thương đề xuất 2 phương thức nhà máy điện gió, điện mặt trời bán trực tiếp cho khách hàng

Bộ Công Thương đề xuất 2 phương thức nhà máy điện gió, điện mặt trời bán trực tiếp cho khách hàng

(CLO) Bộ Công Thương đề xuất đơn vị phát điện năng lượng tái tạo sở hữu nhà máy điện gió hoặc mặt trời (Đơn vị phát điện) sẽ được bán điện trực tiếp cho khách hàng sử dụng điện lớn (các doanh nghiệp sản xuất, cung ứng dịch vụ) thông qua đường dây riêng hoặc qua lưới điện quốc gia.

Tin tức
Huyện Hoài Đức (Hà Nội) đã đạt 27/31 tiêu chí thành lập quận

Huyện Hoài Đức (Hà Nội) đã đạt 27/31 tiêu chí thành lập quận

(CLO) Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Trung Thuận cho biết, về kết quả thực hiện các tiêu chí thành lập quận, đến nay, huyện đã đạt 27/31 tiêu chí.

Tin tức