Chủ tịch Quốc hội nhận bằng tiến sĩ danh dự chính trị học Đại học Quốc gia Pukyung (Hàn Quốc)

Thứ tư, 05/12/2018 15:50 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 5/12 (theo giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội đến thăm Đại học Quốc gia Pukyung, một trường đại học có uy tín, vị thế lớn tại Hàn Quốc. Tại đây, Ban lãnh đạo nhà trường đã trao bằng Tiến sỹ danh dự chính trị học cho Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Phát biểu tại Lễ Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ xúc động được Đại học quốc gia Pukyung trao tặng bằng Tiến sỹ danh dự ngành chính trị học; khẳng định, đây không chỉ là vinh dự đối với cá nhân Chủ tịch Quốc hội mà còn đối với Việt Nam khi có một nhà lãnh đạo cấp cao được Đại học Quốc gia Pukyung trao tặng bằng Tiến sỹ danh dự.

Báo Công luận
 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhận bằng Tiến sĩ danh dự của trường đại học Quốc gia Pukyong (Ảnh quochoi.vn)

Đặc biệt, sự kiện này còn thể hiện sự tin tưởng và đánh giá cao của Đại học quốc gia Pukyung đối với Quốc hội và nhân dân Việt Nam – nơi đã đào tạo rất nhiều sinh viên ưu tú của Việt Nam; là biểu hiện sinh động của mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong 26 năm qua kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, trong đó có hợp tác về giáo dục, đào tạo.

Đại học Pukyung là trường đại học công lập lớn, có uy tín được thành lập trên cơ sở sáp nhập trường Đại học Thủy sản Busan và trường Đại học Công nghiệp Busan, trường đã đào tạo hàng chục nghìn lượt sinh viên, trong đó có nhiều nhân vật nổi tiếng của Hàn Quốc.

Thay mặt Đại học Quốc gia Pukyong, ông Kim  Young Seup, Giám đốc Đại học đã thể hiện vinh dự được trao tặng bằng Tiến sỹ danh dự chuyên ngành chính trị học cho Chủ tịch Quốc hội tại thành phố Busan, mong muốn vói trí tuệ và sự lãnh đạo xuất sắc sẽ góp phần vào việc nuôi dưỡng nhân tài của Việt Nam trong tương lai. Ông Kim Young Seup cũng ky vọng vào sự hợp tác chặt chẽ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để có thể đóng góp vào sự phát triển chung của Châu  Á.

Báo Công luận
 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công tác cấp cao Quốc hội tại lễ trao bằng. (Ảnh quochoi.vn)

Ông Kim Young Seup, nhấn mạnh: “Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân là nữ chính khách đầu tiên của Việt Nam đầu tiên giữ cương vị Chủ tịch Quốc hội của một đất nước đang phát triển mạnh mẽ như hiện nay. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân được xem là nữ lãnh đạo duy nhất và là một trong những chính trị gia được kính trọng nhất hiện nay ở Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân là một nhà lãnh đạo vừa đảm nhận trọng trách quyết định những vấn đề nghị sự quan trọng của đất nước, vừa lập pháp, giám sát. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thực sự  là nhà lãnh đạo xuất sắc ở vị trí tiên phong cho sự phát triển của Việt Nam ngày nay với quyết tâm mạnh mẽ và cởi mở. Với việc nhận định Hàn Quốc là đối tác chiến lược cho sự phát triển kinh tế xã hội của hai Quốc gia, Chủ tịch Quốc hội đã góp phần tăng cường mối quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc không những trong lĩnh vực lập pháp và chính trị mà còn ử nhiều lĩnh vực như giáo dục, lao động, đầu tư và thương mại.”

Ngay sau buổi lễ trao bằng tiến sỹ, Chủ tịch Quốc hội đã có buổi nói chuyện với sinh viên Việt Nam đang học tại trường. Chủ tịch Quốc hội cho rằng, hiện nay đất nước ta đang trong giai đoạn đẩy mạnh công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng, quá trình đó đã, đang đem lại cho đất nước nói chung và cho thanh niên nói riêng những thuận lợi, thời cơ đan xen. Tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến nhanh chóng, phức tạp. Kinh tế thế giới đã bước vào giai đoạn tăng trưởng mới với tốc độ cao hơn. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang là xu thế lớn trên toàn cầu, với động lực là sự phát triển về khoa học - công nghệ.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: "Đảng và Nhà nước ta luôn xác định phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu được ưu tiên trong chiến lược phát triển đất nước. Đó là một nhân tố có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển nhanh và bền vững hay đứng lại, hoặc đi chậm hơn của nền kinh tế không riêng gì với Việt Nam mà của tất cả các quốc gia trên thế giới. Kỳ họp thứ 6 vừa qua, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học nhằm thể chế hóa quan điểm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đại học, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn".

Báo Công luận
 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công tác cấp cao Quốc hội chụp ảnh lưu niệm tại lễ trao bằng (Ảnh quochoi.vn)

Cùng với việc khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong nước, Việt Nam đã chủ động, tích cực triển khai đường lối đối ngoại rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế, đẩy mạnh hội nhập quốc tế nhằm tạo môi trường thuận lợi và huy động nhiều nguồn lực từ bên ngoài phục vụ cho mục tiêu phát triển đất nước. Đến nay, Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với 185 nước trên thế giới, trong đó có 2 đối tác chiến lược toàn diện, 13 đối tác chiến lược, trong đó có Hàn Quốc và 11 đối tác toàn diện.

Trong quan hệ chính trị - ngoại giao với các đối tác, mức độ hiểu biết và sự tin cậy lẫn nhau ngày càng được nâng cao và mở rộng, trong đó có ngoại giao nghị viện. Quan hệ kinh tế - thương mại và đầu tư không ngừng phát triển nhanh chóng với hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việt Nam cũng tham gia ngày càng sâu rộng và chủ động vào các tiến trình khu vực và các công việc quốc tế. Việt Nam hiện là thành viên chính thức của hơn 70 tổ chức quốc tế và khu vực. Quan hệ hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế là những nguồn lực quan trọng đưa nền kinh tế - xã hội Việt Nam không ngừng phát triển, từng bước hội nhập sâu vào khu vực và thế giới, đồng thời thúc đẩy nhanh quá trình đổi mới của đất nước có hiệu quả hơn.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, với vị trí, vai trò là người chủ hiện tại và tương lai của nước nhà, thanh niên Việt Nam chiếm gần 30% dân số, là lực lượng sung mãn về thể lực, giàu khát vọng, hoài bão.

"Thanh niên là lực lượng lao động năng động, sáng tạo, chủ động học hỏi những cái mới, tiến bộ của nhân loại. Các bạn hãy học hỏi những điều hay, điều tốt đẹp và sự phát triển của Hàn Quốc để khi trở về nước, ứng dụng trong cuộc sống và đóng góp cho quê hương, đất nước. Vì thế, ý thức lập nghiệp phải hình thành ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường đại học và cố gắng đạt nhiều hoài bão, ước mơ để chúng ta thực hiện được khi cầm tấm bằng đại học hay  vinh dự nhận được bằng cao học, Tiến sỹ từ đất nước Hàn Quốc", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

PV

 

 

 

 

 

 


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công tác cấp cao Quốc hội chụp ảnh lưu niệm tại lễ trao bằng
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công tác cấp cao Quốc hội chụp ảnh lưu niệm tại lễ trao bằng
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công tác cấp cao Quốc hội chụp ảnh lưu niệm tại lễ trao bằng
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công tác cấp cao Quốc hội chụp ảnh lưu niệm tại lễ trao bằng
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công tác cấp cao Quốc hội chụp ảnh lưu niệm tại lễ trao bằng
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công tác cấp cao Quốc hội chụp ảnh lưu niệm tại lễ trao bằng
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công tác cấp cao Quốc hội chụp ảnh lưu niệm tại lễ trao bằng
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công tác cấp cao Quốc hội chụp ảnh lưu niệm tại lễ trao bằng

Tin khác

Trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài chính Ninh Bình làm Phó chủ tịch HĐND tỉnh

Trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài chính Ninh Bình làm Phó chủ tịch HĐND tỉnh

(CLO) Ngày 16/4, Thường trực HĐND tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Tin tức
Việt Nam - Cuba: Nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư

Việt Nam - Cuba: Nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư

(CLO) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đánh giá cao Việt Nam - Cuba đã phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác đã thiết lập; nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, bao gồm việc hỗ trợ hoạt động của doanh nghiệp hai nước.

Tin tức
Bí thư Thành ủy Hà Nội kiểm tra Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá

Bí thư Thành ủy Hà Nội kiểm tra Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá

(CLO) Ngày 16/4, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đi kiểm tra tiến độ thi công và thực hiện các nội dung kết luận sau lần kiểm tra ngày 28/2/2024 đối với Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá.

Tin tức
Triển khai hiệu quả các dự án hợp tác, góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam-Cuba

Triển khai hiệu quả các dự án hợp tác, góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam-Cuba

(CLO) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh sự cần thiết tạo cơ chế, biện pháp tháo gỡ khó khăn và nâng cao hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư song phương, triển khai hiệu quả các dự án hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, qua đó góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam-Cuba.

Tin tức
Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ thanh kiểm tra, xử lý nghiêm doanh nghiệp thao túng thị trường vàng

Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ thanh kiểm tra, xử lý nghiêm doanh nghiệp thao túng thị trường vàng

(CLO) Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng, kịp thời xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh và làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nếu có hành vi thao túng thị trường.

Tin tức